Đến nội dung chính

Chương 5: Bạch Duật

admin 888 Chữ Cài Đặt

Nguyệt Linh đập bàn, bật dậy như cái lò xo:

“Châu Mộng Vũ, Hề Khuyết! Hai cậu đừng quá đáng quá!”

Ninh Dật cũng lập tức đứng ra bảo vệ em gái:

“Đúng vậy, Du Du vừa mới khỏi bệnh, hai người đừng ỷ mạnh hiếp yếu!”

Châu Mộng Vũ liếc xéo hai người, mặt không giấu nổi vẻ khinh thường. Định mở miệng đáp trả thì ánh mắt của Tống Dương chợt quét tới. Ánh mắt anh bình thản, nhưng sâu trong đó là tia không hài lòng rõ rệt khiến Châu Mộng Vũ thoáng giật mình. Cô ta cắn môi, hậm hực quay lại ghế, dằn mạnh cặp xuống bàn.

…

Sau bốn tiết học căng thẳng, chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Đám học sinh như ong vỡ tổ ùa về phía canteen. Canteen của trường S — Ngôi trường trọng điểm đúng là danh bất hư truyền: Sạch sẽ, rộng rãi và thức ăn thì phong phú như một bữa tiệc buffet. Hôm nay lại đúng ngày có món xương hầm và sườn xào chua ngọt — Hai món được săn đón nhất.
Đám Ninh Du cùng nhóm Tống Dương chậm rãi bước theo dòng người.

Ninh Dật liếc nhìn em gái đang đi bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng. Du Du sống ở nước ngoài nhiều năm, mới chuyển về, lại vừa khỏi bệnh. Trước kia học sơ trung, buổi trưa là về nhà, đâu từng chen lấn xếp hàng giữa đám học sinh đông đúc như thế này.

Cậu khẽ bước lên, vỗ vai em gái:

“Du Du, tí nữa anh đưa em đi chọn món nhé!”

Ninh Du ngoảnh đầu, khẽ cười, ánh mắt cong cong, giọng có chút lười biếng nhưng dịu dàng:

“Anh, không cần đâu. Anh cứ đi ăn với bạn anh đi, có người lấy đồ ăn cho em rồi.”

Cô vốn cũng muốn ăn cùng anh mình, nhưng nhìn đám bạn thân của anh, đặc biệt là người kia, trái tim lại không khỏi khẽ nhói. Không muốn bản thân lún sâu thêm nữa, cô đành giữ khoảng cách.

Ninh Dật thoáng sững người:
“Ai lấy đồ ăn cho em?”

Cậu không khỏi lo lắng: Ngoài Nguyệt Linh và Tạ Thanh Y, em gái còn quen ai nữa đâu?

Ninh Du mím môi, ánh mắt tinh quái:

“Tí nữa thì anh sẽ biết.”

…

Đến canteen, hầu hết học sinh đã ổn định chỗ ngồi. Khi nhóm Tống Dương xuất hiện, cả căn phòng như xôn xao hẳn. Họ vốn là tâm điểm của mọi ánh nhìn — Hội học sinh ưu tú, đi đến đâu cũng như ánh hào quang tỏa ra đến đó.

Tống Dương, Ninh Dật, Phó Viễn và Thẩm Dư Niên nhanh chóng lấy phần ăn rồi ngồi vào bàn. Nhưng không ai bắt đầu ăn, ánh mắt cả bốn vẫn hướng về phía sau, nơi Ninh Du cùng hai cô bạn thân đang ngó nghiêng tìm ai đó.

Bất chợt, Ninh Du reo lên một tiếng, lao về phía góc canteen. Nguyệt Linh và Tạ Thanh Y cũng chạy theo. Trước ánh mắt sững sờ của nhóm Tống Dương, Ninh Du ôm chầm lấy một chàng trai.
Tống Dương nhíu mày.

Ninh Dật thì trố mắt ra:

“Bạch Duật?”

Phó Viễn gần như đứng bật dậy:

“Ơ… em gái cậu đang ôm ai thế? Sao thân thiết vậy?”

Ninh Dật nheo mắt lại, nghiêm túc xác nhận:

“Không nhầm đâu, là Bạch Duật.”

Tống Dương cau mày:

“Bạch Duật?”

Ninh Dật gật đầu, huých nhẹ vai Tống Dương như muốn giải thích:

“Học lớp cá biệt 11-10. Con nhà giàu, ăn chơi nổi tiếng. Trường giữ lại vì nhà cậu ta tài trợ cho khu nghiên cứu.”

Phó Viễn phụ họa ngay:

“À, cái cậu hay bị bắt lên bục đọc thư sám hối đúng không?”

Thẩm Dư Niên chẹp miệng, nhìn sang phía Bạch Duật đang ngồi giữa một đám anh chị có vẻ… bất cần đời, nhưng lại tươi cười với Ninh Du như người nhà:

“Sao tớ lại không biết Ninh Du quen Bạch Duật nhỉ?”

Ninh Dật thở dài:

“Từ nhỏ rồi. Hai nhà hay qua lại, lúc Bạch Duật sang chơi thì chỉ chơi với Du Du thôi, chứ có chơi với tớ đâu. Quan hệ hai đứa thân lắm, kiểu thanh mai trúc mã ấy.”

Giọng Tống Dương đột nhiên trầm xuống:

“Thanh mai trúc mã?”

Phó Viễn há hốc:

“Vậy là… từ nhỏ đã chơi với nhau? Chẳng lẽ… cậu ta là crush đầu đời?”

Ninh Dật xua tay:

“Thôi thôi, đừng có đoán bậy. Nhưng đúng là hai đứa thân nhau thật, còn hơn cả tớ với em ấy.”

Thẩm Dư Niên tặc lưỡi:

“Cậu Bạch Duật kia nhìn thì đẹp trai đấy, nhà cũng giàu thật… nhưng đúng kiểu ‘hoa có độc’. Hút thuốc, đánh nhau, ăn chơi không thiếu thứ gì.”

Phó Viễn đồng tình:

“Đúng đấy, cậu không sợ Ninh Du bị cậu ta dắt đi lạc đường à?”

Ninh Dật nhún vai, vẻ mặt bất lực:

“Tớ nói nó không nghe đâu. Hồi sơ trung thì còn nghe lời tớ lắm, nhưng từ hôm về nước là bắt đầu khác rồi. Ai rồi cũng sẽ thay đổi…”

Trong khi cả bàn râm ran suy đoán, Tống Dương vẫn im lặng. Anh cầm đũa, gắp một miếng thịt, đưa vào miệng nhai chậm rãi. Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi bóng dánNinh Du đang ngồi cười nói với người kia. Đôi mắt thâm trầm, sâu như đáy nước, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.