Cô đưa mắt nhìn qua một lượt quanh trường, một ngôi trường tệ hại – ít nhất là đối với cô. “Chào em, học sinh mới hả? Có phải là Sato không?”
Sabiko giật mình, quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ tầm độ trung niên đang mỉm cười nhìn cô. Có lẽ đây là giáo viên chủ nhiệm của mình?
“Sabiko Sato ạ” Cô lạnh lùng đáp lại.
“Phải, cô biết em mà. Em là học mới của lớp cô. Cô đã đợi em một lúc rồi” Cô giáo ấy vẫn mỉm cười. “Bố mẹ em đã dặn dò cô là phải đứng ở cổng trường để đón em vào lớp, giờ thì đi theo cô nhé.”
Lớp học của cô nằm ở cuối hành lang của dãy nhà. Vừa bước vào lớp cô đã nghe thấy tiếng “Học sinh mới của lớp mình kìa” Và cả lớp đồng thanh “ồ” một tiếng rồi đồng loạt hướng mọi ánh nhìn về phía cô. Sabiko cảm nhận được những ánh nhìn soi mói, những lời thì thầm xen lẫn ngưỡng mộ. Cô chẳng buồn bận tâm. Khi nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm ở đằng sau Sabiko thì chẳng ai bảo ai lẳng lặng quay về chỗ ngồi.
Cô giáo bước lên bục giảng, đẩy nhẹ kính, cô dõng dạc nói.
“Cả lớp! Đây là thành viên mới của lớp mình. Bạn ấy tên là Sabiko Sato, đến từ cao trung X của thành phố A. Với thành tích học tập xuất sắc và vô cùng tài năng, từ nay bạn ấy sẽ học tại lớp chúng ta. Mong cả lớp giúp đỡ.”
Những lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.
“Sabiko hả? Có phải cái đứa đoạt giải nhất cuộc thi Toán năm ngoái, đánh bại cả thiên tài toán học trường mình không?”
“Ghê thật! Cậu ấy còn là cầu thủ bóng chuyền xuất sắc nhất của cao trung X, năm ngoái đã đánh bại trường mình để giành chức vô địch!”
“Nghe nói cậu ấy còn đại diện cho thành phố bên kia đi thi vẽ tranh cấp quốc gia cơ đấy!”
“Bảo sao cứ thấy quen quen.”
“Giờ cậu ấy chuyển vào lớp mình rồi, vậy thì trường chúng ta không còn đối thủ nữa. Haha.”
Cô cười khinh khỉnh, cô sẽ không dễ dàng để ngôi trường này đạt được những thành tích đó đâu, vả lại cô không muốn ngôi trường mình từng gắn bó lại bị tụt hậu so với những trường khác.
Cô đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi xuống mà chẳng buồn quan tâm đó là chỗ ngồi của ai. Cứ thế thản nhiên lấy điện thoại nhắn tin với Miku.
[Miku à. Cậu ổn chứ? Bố mẹ cậu có gây khó dễ cho cậu không?]
[Tớ nhớ cậu quá. Cuối tuần này cậu rảnh không? Mình gặp nhau đi.]
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Vẫn chưa có phản hồi từ phía cô ấy. Cô thở dài, ánh mắt trống rỗng. Cảm giác như đang chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng biết là vô vọng.