Từng tia nắng e lệ rọi xuống cửa sổ của phòng học, rọi lên cả mái tóc đen tuyền đang nhẹ nhàng bay trong gió của Sabiko. Hàng mi cong dài phủ xuống đôi mắt cáo, dù nhìn từ góc độ nào thì trông cô cũng rất đẹp. Con ngươi ánh lên những ánh sáng của một thiếu nữ tuổi hoa niên căng tràn sức sống.
“Cậu gì ơi. Tớ có thể ngồi cùng cậu được không?”
“Ah” Sabiko khẽ giật mình, đưa mắt lên nhìn người vừa rồi. Một cô gái – ánh mắt Sabiko có chút bàng hoàng – giống hệt Miku!
Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, khẽ gật đầu để người con gái ấy ngồi xuống. Đúng là cậu ấy nhìn giống Miku thật, chỉ khác là không đeo kính và đôi mắt cũng không long lanh như ngọc thạch – như cách mình thường miêu tả Miku. Ngược lại, trông cậu ấy có vẻ thấp hơn và giọng nói cũng khác hoàn toàn.
Sabiko nhìn người bạn cùng bàn của mình. Trái tim cô lỡ một nhịp. Không thể nào…Giống quá, giống Miku quá. Nhưng không phải, cô ấy không có đôi mắt long lanh như ngọc thạch ấy, cũng không có cặp kính quen thuộc mà Miku luôn đeo. Một chút thất vọng len lỏi trong lòng, dù cô đã tự nhủ không được đặt hy vọng ngay từ đầu.
“Cậu tên gì?”
Không hiểu sao Sabiko cứ cảm thấy đôi chút ngài ngại, cứ như mọi lần cô ở bên Miku vậy. Ánh mắt cứ lấp ló sau hàng mi cong dài, rồi lại nhẹ nhàng lướt người con gái kia.
“Mina Minamoto”
Từng câu từng chữ thoáng qua tai cô, nhưng cũng đủ để cô hằn sâu cái tên đó vào sâu trong tâm trí. Ra là vậy, họ hàng của Miku à? Thảo nào có đôi nét giống với cậu ấy. Sabiko chẳng có chút gì là bất ngờ cả, vì cô cũng đã đoán được là sẽ có tình huống này. Có điều giọng nói này vẫn đậm chất nhà Minamoto, nó êm dịu và nhẹ nhàng đến lạ, khiến bất kì ai nghe đều thả hồn vào những câu chuyện của họ. Đó là tài năng thiên bẩm của người nhà Minamoto, không kể nam hay nữ. Cả Miku cũng vậy, bố cô ấy cũng vậy, ai cũng mang trong mình cái chất giọng ấy.
Ánh mắt cô có chút sầu lắng. “Cậu có quen ai tên Miku Minamoto không?”
Mina bỗng mở to mắt, cô ngạc nhiên khi biết người đang ngồi trước mặt mình là ai, và cũng biết người cậu ấy vừa nhắc đến là ai. Thật không ngờ nhân duyên lại đưa mình đến với cậu ấy.
“Tớ biết! Đó là chị gái họ của tớ.” Mina hơi bặm môi lại, cô định nói gì đó, nhưng lại trở thành tiếng lẩm bẩm. “Cậu hẳn là Sako nhỉ?”
“Đúng hơn là Sabiko.”
Sako nghe thấy rồi hả? Rõ ràng mình nói nhỏ vậy mà.
“Phải. Cậu là Sabiko. Chị Miku kể rất nhiều về cậu, chị ấy hay gọi cậu là Sako, thành ra tớ cũng quen với cách gọi ấy. Xin lỗi nhé, tớ không cố ý gọi cậu là Sako đâu.”
Mina khẽ cười, dù biết nó rất gượng gạo. Cậu ấy xinh đẹp nhỉ? Đúng là người yêu của chị Miku có khác. Ngoại hình đúng chuẩn một ngôi sao hạng A. Cả đôi mắt ấy nữa, nó chính là điểm nhấn trên khuôn mặt của cậu ấy, trông dễ thương ghê.
Cô đưa mắt nhìn Sabiko mà cười tủm tỉm. Nhưng với một Sabiko vô cảm, thì cậu ấy chẳng thể nào hiểu được cái ánh mắt ấy và cái nụ cười ấy, rốt cuộc, là đang có ý gì?