Chiếc lá Cửu Thiên Ngân Diệp bay lơ lửng giữa tầng không, tỏa ra luồng hào quang kim sắc rực rỡ khiến bất cứ người chơi nào đi ngang qua cũng phải ngước nhìn. Với nhan sắc yêu mị của Diệu Châu cộng thêm món tọa kỵ độc bản này, cô chẳng khác nào một thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý.
Lâm Nguyệt Nhi nhìn đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, rồi nhìn lại bộ đồ tân thủ giản dị của mình và Lục Cẩn Niên, cô nàng ái ngại lay lay tà áo Diệu Châu: “A Châu ơi, hay là cậu cất tọa kỵ đi được không? Mọi người nhìn chúng ta dữ quá, tớ thấy hơi áp lực.”
Diệu Châu lười biếng ngáp một cái, dù không nỡ nhưng cũng đành chiều ý bạn mình. Cô búng tay, chiếc lá khổng lồ biến mất, ba người đáp xuống mặt đất. Diệu Châu nhanh chóng vào giao diện trang bị, thay bộ đồ Linh Hồ rực rỡ sang một bộ váy lụa màu hồng nhạt dịu dàng như cánh hoa anh đào.
Tuy bộ này kín đáo hơn, nhưng chất liệu lụa mỏng manh lại ôm sát lấy những đường cong nóng bỏng, vòng eo siêu thực và vòng một đày đặn đầy sức sống.
Lâm Nguyệt Nhi nhìn đôi tai cáo vẫn khẽ động đậy và chiếc đuôi trắng muốt đang vung vẩy, ngập ngừng: “Cái đó… có giấu đi được không? Nhìn nó nổi bật quá quá, vào thành sợ người ta tưởng bạn là Boss đi lạc.”
“Nó đẹp mà!” Diệu Châu ấm ức vểnh tai lên: “Tộc Linh Hồ chúng tôi phải có tai có đuôi mới đúng chuẩn chứ.”
Lúc này Lục Cẩn Niên mới lên tiếng: “Nguyệt Nhi nói đúng đấy. Quá chú ý sẽ rước thêm rắc rối, lúc ở thôn Tân Thủ cô vẫn giấu đấy thôi.”
Dưới sự kiên trì của hai người, Diệu Châu đành hậm hực dùng đạo cụ ẩn đi đặc điểm chủng tộc. Thế nhưng, trong mắt Lục Cẩn Niên lại thoáng qua một tia hụt hẫng kín đáo. Việc không được ngắm nhìn đôi chân dài miên man đạp không mà đi, cùng chiếc đuôi trắng mượt kia khiến anh cảm thấy uổng phí vô cùng.
Anh còn chưa được chạm vào cơ mà! Suy nghĩ này mới xuất hiện đã bị anh vội vã lắc đầu xua đi. Sao anh lại có những suy nghĩ không đứng đắn như thế chứ?
“A Châu, cậu cấp bao nhiêu rồi?” Lâm Nguyệt Nhi tò mò hỏi.
“30.” Diệu Châu thản nhiên đáp.
Cả hai người đồng thanh thốt lên: “Cái gì?”
Giới hạn server hiện tại mới là cấp 50, mà đại đa số người chơi nạp thẻ cũng chỉ mới lẹt đẹt ở cấp 20 – 25. Diệu Châu cấp 30 ở giai đoạn này chẳng khác nào đại thần một phương. Trong khi đó, cả Lâm Nguyệt Nhi và Lục Cẩn Niên mới chỉ vỏn vẹn cấp 5.
Thấy ánh mắt Lâm Nguyệt Nhi lộ vẻ tủi thân, Diệu Châu hất cằm: “Đi theo tôi.”
Nếu không dùng tọa kỵ thì nơi gần nhất để cày cấp chính là Cánh Đồng Hoa Yêu.