Đến nội dung chính

Chương 8.3: Người thích cậu thật lòng

admin 557 Chữ Cài Đặt

“Nếu thích cậu nhiều đến thế, vì sao không hỏi cậu sẽ đi đâu? Bản thân anh ta có thể tham gia cùng không? Nếu là người thích cậu thật sự, người đó sẽ vui mừng khi cậu có thể bước ra vùng an toàn, giao tiếp vui vẻ với người xung quanh. Cậu chỉ mới từ chối một lần, anh ta đã viện cớ rồi đi mất. Người như thế sẽ thích cậu thật sao Nguyệt Nhi?”

Chưa bao giờ Lục Cẩn Niên nói nhiều như vậy khiến Lâm Nguyệt Nhi ngạc nhiên. Từ trước đến nay anh chưa từng can thiệp vào chuyện tình cảm của cô ấy và Thẩm Quân Triết. Dù ngoài miệng vẫn tiếp tục nói đỡ cho bạn trai, nhưng trong lòng cô ấy đã bắt đầu gieo một hạt giống nghi ngờ.

…

Đúng bảy giờ tối, Diệu Châu quay lại hình dáng Trân Châu Bảo Bối. Trêu chọc các tân thủ vui đến nỗi suýt chút nữa là cô đã quên mất lời hẹn với đám Lâm Nguyệt Nhi.
Vừa xuất hiện bên ngoài phó bản Rừng Sương Mù, cô đã thấy Lâm Nguyệt Nhi và Lục Cẩn Niên chờ sẵn. Để tăng tính chân thật của game, tân thủ chưa có tọa kỵ có khả năng bay hay là có truyền tống phù thì chỉ có thể cuốc bộ. Bạn đăng xuất ở địa điểm nào, khi đăng nhập thì vẫn ở nguyên vị trí đó.

Diệu Châu chú ý thấy Lâm Nguyệt Nhi có vẻ hơi lo lắng, liền bước tới, chiếc đuôi hồ ly quất nhẹ vào vai cô bạn: “Sao thế?”

Lâm Nguỵệt Nhi lắc đầu: “Không sao! A Châu, cho sờ đuôi một chút!”

Diệu Châu lập tức chiều ý, đặt chiếc đuôi vào tay Lâm Nguyệt Nhi. Cô nàng thích thú xoa nắn cái đuôi mềm mượt, hành hạ nó đủ mọi hình dáng. Không biết vì sao nghịch cái đuôi của Diệu Châu xong, tâm trạng Lâm Nguyệt Nhi đã thoải mái hơn nhiều.

Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh hơi nheo mắt: “Nguyệt Nhi, cậu mà còn sờ nữa thì không đi được đâu.”
Phải nhớ là bọn họ cuốc bộ đấy, quãng đường từ đây đến thành trì gần nhất cũng phải mất hai ngày trong game.

Diệu Châu thu cái đuôi lại, nhăn nhó chải mượt lớp lông rối xù. Sau đó cô quay đầu nhìn bọn họ từ đầu đến chân, chậc lưỡi: “Chậc, với dáng vẻ này của hai người. Tôi khuyên là nên đi thăng cấp trước khi vào thành.”

Ở đâu cũng nhìn bề ngoài rồi mới nói chuyện trước, so với vẻ đại gia ngời ngời của Diệu Châu. Lâm Nguyệt Nhi và Lục Sở Niên lại trưng ra hai chữ rất nghèo rành rành.

Thế là Diệu Châu triệu hồi tọa kỵ là một chiếc lá Ngân Hạnh khổng lồ bằng vàng ròng, tỏa ra ánh sáng kim nhạt và những hạt bụi tinh tú lấp lánh xung quanh.

Cửu Thiên Ngân Diệp vừa xuất hiện. Cô đã lười biếng nằm nghiêng trên đó, cái đuôi hồ ly đong đưa nhịp nhàng.
Diệu Châu vẫy tay gọi bọn họ: “Lên cả đây đi, cuốc bộ đến bãi luyện cấp thì đến bao giờ tới?”

Lâm Nguỵệt Nhi và Lục Cẩn Niên: “…”

Hình như mới vào game, họ đã gặp được phú bà đích thực rồi.