“Đứng đó làm gì? Còn không mau qua đây rót rượu?”
Giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh lẽo như băng.
Cố Ngôn Sâm vẫn không nhìn cô, chỉ khẽ nâng ly rượu rỗng lên.
Thẩm An Nhiên hít sâu một hơi, bước tới bên cạnh bàn. Cô cầm chai rượu vang đỏ đắt tiền lên, cẩn thận rót vào ly của anh. Đôi bàn tay vốn đã chai sạn vì lao động chân tay nay lại càng thêm run rẩy dưới áp lực vô hình từ người đàn ông bên cạnh.
“Dừng.”
Cố Ngôn Sâm đột ngột lên tiếng khi rượu vừa chạm đến vạch quy định.
Thẩm An Nhiên vội vã thu tay lại, nhưng vì quá căng thẳng, một giọt rượu đỏ sẫm đã vô tình rơi xuống tấm khăn trải bàn trắng muốt, loang ra như một vết máu nhỏ.
Không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Cố Ngôn Sâm từ từ đặt dao nĩa xuống. Tiếng kim loại va chạm vào đĩa sứ vang lên chói tai trong căn phòng im ắng. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén dừng lại ở vệt rượu loang lổ kia, rồi từ từ trượt lên gương mặt tái nhợt của cô.
“Thẩm An Nhiên, sáu năm không gặp, đến cả việc rót rượu cơ bản nhất cô cũng quên rồi sao?” Khóe môi anh nhếch lên nụ cười mỉa mai tàn nhẫn.
“Tôi nhớ năm xưa, Thẩm đại tiểu thư sành điệu lắm mà? Uống rượu như nước lã, nhảy múa quay cuồng trong hộp đêm, kỹ năng phục vụ đàn ông chắc hẳn phải điêu luyện lắm chứ? Sao giờ lại vụng về như một con vịt bầu thế này?”
Từng câu, từng chữ của anh như những mũi kim châm thẳng vào tim cô.
Thẩm An Nhiên cúi đầu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
“Xin lỗi… tôi sẽ thay khăn trải bàn ngay.”
“Không cần.” Cố Ngôn Sâm phẩy tay, vẻ mặt chán ghét.
“Nhìn thấy cô, tôi cũng nuốt không trôi nữa rồi.”
Anh đẩy đĩa bít tết còn nguyên vẹn ra xa, cầm khăn ăn lau miệng một cách tao nhã, rồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cô chằm chằm.
“Nghe nói cô muốn gặp con trai?”
Thẩm An Nhiên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực tia hy vọng: “Vâng! Làm ơn cho tôi gặp Tư Cố! Thằng bé còn nhỏ, lạ nhà sẽ sợ lắm…”
“Muốn gặp nó cũng được thôi.” Cố Ngôn Sâm cắt ngang lời cô, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn.
“Nhưng trên đời này không có gì là miễn phí cả. Cô muốn gặp con, thì phải làm tôi vui lòng trước đã.”
“Anh muốn tôi làm gì?” Thẩm An Nhiên cảnh giác hỏi.
Cố Ngôn Sâm hất cằm về phía đĩa bít tết dang dở trên bàn.
“Ăn hết chỗ này đi. Không được dùng dao nĩa.”
Thẩm An Nhiên sững sờ.
Ăn bốc? Trước mặt anh? Giống như một con vật?
“Sao? Không làm được?” Cố Ngôn Sâm nhướng mày, giọng điệu đầy thách thức.
“Vậy thì đừng mơ đến chuyện gặp con. Tôi nghe nói Tư Cố đang khóc lóc đòi mẹ trên lầu đấy, không biết thằng bé có chịu nổi qua đêm nay không nữa…”