Đến nội dung chính

Chương 44

admin 1.065 Chữ Cài Đặt

Khôi Nguyên giờ đã hiểu rõ tính tình của Bảo Khôi rồi, nếu mà không giám sát nghiêm ngặt là cậu sẽ không chịu học hành tử tế. Chính vì vậy bây giờ hằng ngày hắn đều phải nhìn chăm chú cậu mọi lúc mọi nơi cho đến khi cậu làm xong bài tập mới thôi.

Vì hàng ngày bị Khôi Nguyên kèm cặp với lại đã lấy lại được vốn kiến thức gốc nên lớp 7 cùng lớp 8 của Bảo Khôi trôi qua vẫn khá êm đềm, giữ vững được thành tích học sinh tiên tiến.

Bố mẹ Bảo Khôi càng yên tâm hơn khi giao cậu cho Khôi Nguyên dạy dỗ, biết sao được cho dù cậu ương bướng tới cỡ nào đi nữa thì chỉ cần Khôi Nguyên nói một câu là liền ngoan ngoãn ngay.

Kết thúc năm học lớp 8, khối của bọn Bảo Khôi cùng Khôi Nguyên được nhà trường tổ chức cho đi dã ngoại hai ngày một đêm cổ vũ động lực. Vì sắp lên cuối cấp nên nhà trường phải tổ chức học hè cho bọn họ tập trung ôn tập cho kỳ thi vào cấp 3.
Cả ngày nay Bảo Khôi cứ xoay quanh Khôi Nguyên hỏi xem phải mang đồ gì đi.

Đến lần thứ 10 Bảo Khôi lượn qua chỗ Khôi Nguyên làm phiền thì hắn rốt cuộc cũng không chịu được hỏi: “Em không thể ngồi yên một lúc được hay sao?”

“Không thể, em hồi hộp quá à!” Bảo Khôi hào hứng ôm tay Khôi Nguyên lắc qua lắc lại.

Khôi Nguyên bị cậu lắc cho choáng váng đầu óc, hắn nhíu mày ngăn cậu lại nói: “Hồi hộp cái nỗi gì? Đâu phải lần đầu em được đi chơi?”

“Hừ! Cuộc sống của anh quá tẻ nhạt rồi, đây là đi chơi bình thường sao? Đây là đi trải nghiệm đó!” Bảo Khôi không phục nói lại.

“Thế giới này ai cũng có thể chê cuộc sống của anh tẻ nhạt ngoại trừ em, có biết không? Suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính, cuộc sống muôn màu muôn vẻ bao trùm trong cái máy à?”

“Anh thì biết gì chứ?” Cậu ngồi xuống ghế cạnh Khôi Nguyên, nghiêm túc như đang đi đàm phán: “Anh đúng là đồ không có thưởng thức, anh mở máy tính lên thử mà coi, anh muốn cái gì nó sẽ cho anh coi cái đó, muốn hỏi gì nó sẽ trả lời cái đó. Hừm, còn muôn màu muôn vẻ hơn cái cục tạ lẫn mấy môn thể thao của anh nhiều!”
Khôi Nguyên nhìn cậu vậy thì cảm thấy buồn cười: “Thế nó không cho em biết cái cảm giác trải nghiệm dã ngoại là thế nào à?”

“Đã bảo anh không có thưởng thức anh còn không nghe.” Bảo Khôi giơ ngón trỏ lên cùng lắc lư theo cái đầu, cậu nói: “Đã gọi là dã ngoại thì là phải đi ra ngoài nha! Sao có thể ở trong nhà coi máy tính được?”

*Phụt* Khôi Nguyên thấy cậu đáng yêu như thế thì nhịn không nổi phì cười, hắn giơ tay lên vò mạnh đầu cậu: “Ồ! Hóa ra là vậy, bảo bối giỏi quá vậy mà anh cũng không biết.”

Bảo Khôi vùng vẫy thoát ra hét lên: “Anh nói thì cứ nói sao cứ suốt ngày vò đầu em thế, sẽ giảm trí thông minh đấy biết không? Với lại đừng có dỗ em như dỗ con nít như thế. Hừ!”

“Ồ! Nếu vậy chắc em cũng không thích bim bim, bánh tráng trộn đâu nhỉ…? Những thứ này chỉ có con nít mới thích thôi.” Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi, nở nụ cười gian manh hắn trêu chọc: “Anh còn định dẫn em đi siêu thị mua nữa đấy!”
“Ơ, sao anh không nói sớm chứ?” Bảo Khôi vội vàng chân chó cầm lấy tay Khôi Nguyên đặt lên đầu mình, nịnh nọt nói: “Ầy, em vẫn là con nít mà, anh mau xoa xoa đầu em đi, anh xoa vậy em thấy thoải mái lắm á!”

*Phì* Khôi Nguyên phì cười, xoa loạn đầu cậu nói: “Đồ lươn lẹo, em lật nhanh hơn bánh tráng vậy hả?”

“Sao anh lại nói vậy, anh phải bảo em là người biết thời biết thế, co được dãn được chứ!”

“Ha, chứ không phải là ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy à?”

“Nè, anh nói vậy là mất tình cảm lắm đó!”

“Hửm? Tình cảm xuống cấp vậy chắc không cần thiết phải đi siêu thị nữa đâu.” Khôi Nguyên nhẹ nhàng nói.

“Sao có thể?” Bảo Khôi vội vàng nhảy vào lòng Khôi Nguyên, cọ cọ vào ngực hắn làm nũng: “Tình cảm của em chỉ có thể đi lên chứ làm sao có thể giảm xuống được? Em yêu anh muốn chết mà!”

“Được rồi, được rồi dừng lại, em không thấy ghê hả?” Nói rồi hắn đánh một phát vào mông cậu nói: “Mau đi thay quần áo rồi anh dẫn em đi”

“Âu sờ kê, anh đợi em 1 phút là xong liền nè!”

.

Tới siêu thị vì muốn dỗ dành Bảo Khôi nên Khôi Nguyên đồng ý cho cậu mua hết đống đồ ăn vặt cậu thích.

“Ngần này đồ, em muốn bụng mình biến thành cái gì hả?” Nhìn đống đồ cậu nhét vào, lông mày Khôi Nguyên giật giật nhìn cậu bất lực

“Thì… thì tận 2 ngày cơ mà, thừa còn hơn thiếu chứ?” Bảo Khôi chột dạ nhỏ giọng nói.

“HOÀNG BẢO KHÔI, anh nói cho em biết, nếu em dám một mình đánh chén hết chỗ này anh sẽ đánh nát mông em đấy!” Khôi Nguyên tức giận đe dọa Bảo Khôi.

“Sao anh lại vậy chứ? Nói mua cho em rồi lại không cho em ăn?”

“Anh mua cho em là để em vui, ăn một chút thì không sao. Nhưng em nhìn xem cả một cái giỏ hàng hết bánh tráng lại bim bim, thế thì cũng thôi đi lại còn que cay với đủ thứ linh tinh gì kia. Em muốn bụng em biến thành cái gì? Muốn vào viện vì ăn đồ linh tinh à?”

“Thì em chia cho mọi người ăn cùng là được chứ gì?” Bảo Khôi phụng phịu nói.

“Nhớ lời em nói đấy, để anh biết em ăn quá giới hạn cho phép thì cứ đợi bị nát mông đi.”

“Em biết rồi mà!” Bảo Khôi nhỏ giọng nói rồi oán giận trong lòng: “Đồ keo kiệt, bủn xỉn. Hừ!”