Trước ngày xuất phát đi dã ngoại, Bảo Khôi ngủ lại nhà Khôi Nguyên để hôm sau đi nhờ xe nhà hắn lên trường tập trung.
Hành lý của hai người được Khôi Nguyên cho vào cùng một vali để hắn kéo, còn Bảo Khôi chỉ việc đeo balo đồ ăn vặt của cậu.
Khối của bọn nó có năm lớp nên nhà trường thuê năm xe du lịch, đợi tất cả học sinh các lớp tập trung đầy đủ, chủ nhiệm của từng lớp mới dẫn học sinh lên xe và bắt đầu chuyến đi.
Ngồi trên xe Bảo Khôi hồi hộp tới mức xoay tới xoay lui. Khôi Nguyên phải giữ cậu lại cậu mới chịu yên:
“Em làm gì mà nhấp nha nhấp nhổm vậy?”
“Tại em hồi hộp á.” Bảo Khôi hào hứng nói.
“Hồi hộp cái rắm.” Khôi Nguyên vừa buồn cười vừa bực mình kéo cậu ngả vào vai hắn: “Mau ngủ đi, lát tới lại mệt không đi chơi được.”
“Ồ…” Được Khôi Nguyên ôm Bảo Khôi đỡ hồi hộp hẳn, cậu nhắm mắt lại một lúc rồi dần thiu thiu ngủ. Khôi Nguyên thấy cậu chịu ngủ yên, hắn cũng ngả người ra ghế nhắm mắt chợp mắt một lát.
Địa điểm trường bọn họ tổ chức đi là một khu Resort ở Ba Vì. Nơi này rất rộng lớn, không khí rất trong lành, điểm đặc biệt là cả khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi những ngọn núi, đồi thông và những hồ nước, cả khu như được lắp điều hòa khí hậu quanh năm đều mát mẻ.
Tất cả các bạn nam cùng thầy giáo thì ở nhà sàn, còn các bạn nữ cùng các cô sẽ ở khu biệt thự. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi Khôi Nguyên dẫn Bảo Khôi xuống sảnh tập trung cùng mọi người.
“Các thầy cô chủ nhiệm tập hợp các bạn học sinh của mình đứng xếp hàng theo lớp.” Thầy giáo bên ban tổ chức cầm loa nói. Giọng thầy rất lớn và uy nghiêm, vang vọng bên tai từng người khiến tất cả đều phải tập trung vào thầy.
Đợi tất cả đều xếp hàng đầy đủ ngay ngắn, thầy tiếp tục nói: “Nhà trường đã sắp xếp các hạng mục trò chơi, giờ thầy sẽ dẫn tất cả các em ra khu vui chơi, đề nghị các em giữ trật tự và không được tách hàng.”
Tới nơi thầy phụ trách tiếp tục giới thiệu các trò chơi: “Nhà trường đã sắp xếp một số trò chơi dân gian cùng team building cho các em có thể tự do lựa chọn tham gia. Trò chơi nào cũng có phần thưởng phong phú, nhưng cái chính là nhà trường muốn các em có thể thoải mái tinh thần vui chơi cùng nâng cao tình đoàn kết, tình đồng đội.”
Ở dưới mọi người “Ồ” lên vui vẻ, đợi tất cả ngắm nhìn xong thầy mới tiếp tục nói: “Giờ thầy không nói dông dài nữa, các em có thể tự do vui chơi rồi. Hoạt động sẽ kết thúc lúc 5h30 chiều, các em quay về phòng tắm giặt chuẩn bị để ăn tối lúc 6h30. Sau đó thầy sẽ triển khai các hoạt động khác. Bây giờ tất cả giải tán, vui chơi tự do.”
Sau khi thầy phụ trách kết thúc câu nói, tất cả đều đồng loạt phi ra khu trò chơi mà mình muốn chọn.
Khôi Nguyên khoác vai Bảo Khôi hỏi: “Bảo bối muốn chơi gì nào?”
Bảo Khôi nhìn xung quanh do dự: “Làm sao giờ? Hội chứng khó lựa chọn của em lại tái phát rồi!”. Khôi Nguyên nắm tay cậu đi lại: “Vậy cứ đi dạo qua một vòng xem, em thích cái nào thì chúng ta chơi cái đó.”
“Ừm…” Bảo Khôi gật gật đầu đồng ý.
Hai người vừa đi vừa ngắm, rồi bỗng dưng Bảo Khôi dừng lại. Khôi Nguyên nhìn theo ánh mắt cậu, đó là một con thỏ bông to bằng hai bàn tay trông khá dễ thương.
“Muốn hả?” Khôi Nguyên hỏi Bảo Khôi.
Bảo Khôi hơi ngượng ngùng nhìn Khôi Nguyên, đôi mắt sáng lên: “Nhìn nó đáng yêu quá à!”
“Vậy thì chơi trò này đi.” Nói rồi Khôi Nguyên dẫn cậu tới ghi danh.
Trò này là trò đập niêu, những chiếc niêu được treo trên dây, người chơi sẽ bị bịt mắt,đứng ở phía sau vạch với khoảng cách đã được quy định. Sau đó họ cầm gậy tiến lại gần cái niêu và đập, mỗi lượt chơi chỉ được đập năm phát. Mỗi phần quà sẽ tương ứng với số niêu họ đập vỡ.
Con thỏ bông mà Bảo Khôi muốn tương ứng với 3 cái niêu vỡ, Khôi Nguyên nghe thầy phổ biến luật chơi xong quay ra nói với Bảo Khôi: “Em có muốn chơi trước không?”
Bảo Khôi nghĩ nghĩ, Khôi Nguyên chơi giỏi hơn cậu, vậy cậu chơi trước coi như dò mìn cho hắn chơi như vậy sẽ đảm bảo phần thắng tốt hơn. Nghĩ vậy cậu gật đầu thật mạnh với Khôi Nguyên, thần thái như đang lâm trận bước lại chỗ vạch xuất phát.
Sau khi được thầy giáo bịt mắt giúp thì Bảo Khôi bước đi tràn đầy sự hiên ngang bất khuất, nhưng vừa mới được một lúc đã nghe bên ngoài có người hét lên:
“Lệch rồi, lệch rồi, bước về phía bên phải đi.”
Bảo Khôi vội vàng nghe theo đi dần về phía bên phải, được một lúc lại thấy có người hét:
“Sang trái, sang trái đi kìa.”
Cậu lại nghe theo đi sang trái. Sau đó bên tai cậu nghe được hết người này tới người khác hét:
“Sang phải.”
“Sai rồi, sai rồi, sang trái kìa.”
“Trời ơi, lệch mất rồi sang bên phải đi.”
“Không đúng sang trái ý.”
…
Bảo Khôi đứng im hoang mang không biết nên đi như thế nào mới đúng. Trong lúc cậu rối loạn đến suýt nữa tháo luôn khăn bịt mắt thì nghe được giọng nói trầm thấp của Khôi Nguyên: “Bước hai bước sang phải rồi cứ thế đi thẳng.”
Bảo Khôi vội vàng bước theo chỉ dẫn của Khôi Nguyên, sau khi bước thêm được tầm năm bước nữa thì lại nghe thấy hắn nói: “Dừng lại, giờ thì đập đi.”
Cậu dừng lại ngay lập tức, giơ cao tay lên đập theo lời chỉ dẫn của hắn, nhưng một sự việc xảy ra khiến cậu hoang mang và cũng khiến mọi người ngỡ ngàng, rồi bất chợt bùng lên những tiếng cười đùa.
Bảo Khôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu tiếp tục cố gắng khua khoắng đập loạn xạ cây gậy. Sau đó dừng lại theo còi kết thúc lượt chơi của thầy phụ trách.
Bảo Khôi kéo dây bịt mắt xuống, cậu hoang mang quay qua nhìn mọi người đang ôm bụng cười bò. Cậu không hiểu ra sao nhìn qua Khôi Nguyên, thấy hắn đang mím môi cố nhịn cười.
*Khụ* Thấy Bảo Khôi nhìn qua hắn đưa nắm tay lên môi ho một tiếng, thấy cậu vẫn ngơ ngác mọi người cười càng dữ hơn. Bảo Khôi méo mặt quay lại nhìn mới thấy cậu đứng đúng ngay chỗ cái niêu rồi vậy mà sao đập lại không vỡ được ta.
Tò mò Bảo Khôi thử đưa tay lên ướm thử thì phát hiện hóa ra cái niêu quá cao cậu với không tới. Bảo Khôi bất ngờ tới nỗi trợn tròn mắt đứng yên làm mọi người vừa mới ngừng được lại phải cười thêm trận nữa.
Khôi Nguyên thấy cậu xấu hổ nhanh chóng tiến lên kéo cậu đi ra, bị kéo đi Bảo Khôi hoàn hồn phồng mồm tức giận đá chân Khôi Nguyên.
Hắn buồn cười xoa đầu cậu nói: “Sao vậy? Anh có làm gì đâu?”
“Anh cười em…” Bảo Khôi buồn bực nói.
“Anh nào có đâu?” Khôi Nguyên tỏ vẻ vô (số) tội nói. Bảo Khôi trợn tròn mắt tức giận: “Đừng tưởng anh lấy tay che thì em không nhìn thấy!”
*Phì* Khôi Nguyên thấy cậu đáng yêu như vậy nhịn không nổi phì cười: “Được rồi, vậy giờ anh lấy cho em con thỏ bông kia tạ tội nhé?”
“Hừ! Anh cứ lấy được đi rồi nói.”
Khôi Nguyên cười cười để cậu đứng tại chỗ đợi còn hắn thì tiến về phía vạch xuất phát để chơi.