Đến nội dung chính

Chương 43

admin 1.092 Chữ Cài Đặt

Bắt đầu vào năm học nên Khôi Nguyên chuyển thời gian đi học đấm bốc sang chủ nhật.

Hôm nay là ngày đi tập của Khôi Nguyên, nhà lại mất điện chẳng thể lên mạng nên Bảo Khôi đành kè kè theo hắn tới chỗ tập.

Tới nơi Khôi Nguyên tới phòng thay đồ, Bảo Khôi ngồi ở ghế đợi. Nhìn mọi người chỉ mặc áo ba lỗ tay đeo găng tay đấm bùm bụp vào bao cát khiến cậu run cầm cập. Bảo Khôi tưởng tượng nếu cánh tay đó mà đấm một phát vào mặt cậu chỉ một cái thôi, chắc cũng đủ khiến cậu nhập viện luôn quá.

Vừa thấy Khôi Nguyên tiến vào mắt Bảo Khôi đã sáng rực lên, cậu vội vàng chạy tới:

“Nguyên ơi, nhìn sợ quá à!” Cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy cánh tay của hắn.

Khôi Nguyên vỗ vỗ tay cậu: “Anh gọi em là thỏ thì em cầm tinh con thỏ thật đấy à? Chỉ nhìn thôi mà cũng kêu sợ được?”
“Tại người ta sợ bạo lực mà, con tim người ta yếu đuối á!” Bảo Khôi dán người vào Khôi Nguyên nũng nịu. Hắn vội đẩy cậu ra nói: “Ghê quá đi, em bình thường lại được không? Nếu sợ thì đi ra ngoài phòng chờ uống nước đợi anh, còn nếu không thì ra ghế ngồi nhìn.”

“Anh thật nà lạnh lùng quá đi, người ta chỉ là muốn được an ủi, an ủi thôi mà!” Cậu dơ tay lên trỏ trỏ vào ngực Khôi Nguyên.

“Dừng, em thử nói thêm câu nữa xem, có tin anh biến em thành bao cát luôn không? Bớt xàm lại hộ anh, đợi anh tập xong sẽ dẫn em đi ăn.”

“Ồ, đã biết, vậy em ra ghế ngồi đợi anh.” Bảo Khôi nhận được lời đảm bảo thì vui vẻ, chạy đi ngay lập tức.

Khôi Nguyên nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, hắn khởi động một lúc rồi mới đeo bao tay vào bắt đầu tập luyện.

Bảo Khôi ngồi ngắm Khôi Nguyên tập luyện, gương mặt cậu lộ ra vẻ xi mê đến mức suýt nữa còn chảy cả nước miếng. Cơ bắp tay Khôi Nguyên nổi lên nhưng rất vừa phải cân đối chứ không to sù sụ như mọi người, lực đấm của hắn có lực và dứt khoát, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ đẹp trai, cuốn hút đến mức Bảo Khôi không dời nổi mắt.
Nhìn những người đàn ông xung quanh Bảo Khôi chỉ thấy kinh sợ nhưng nhìn Khôi Nguyên thì cậu lại thấy mê, mê và mê. Cậu nước nhanh một ngụm nước miếng rồi vội vàng quay đầu đi như chỉ sợ nhìn thêm chút nữa là sẽ lao vào mà ôm chặt lấy hắn mất.

Cứ nghĩ tới đôi bàn tay ấy vẫn hằng đêm ôm cậu ngủ là Bảo Khôi lại đỏ cả mặt. Chịu không nổi Bảo Khôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cậu ngụm đầu vào bồn rửa mặt xả nước, khi thấy mặt bớt nóng rồi mới ngẩng lên. Nhìn vào gương thấy mặt chỉ còn hơi ửng đỏ, Bảo Khôi vỗ vỗ mặt tự cảm thán: “Haiz, Khôi Nguyên đúng là liều thuốc phiện của cậu mà!”

Đến khi Bảo Khôi quay lại thì Khôi Nguyên đã chuyển lên đài tập luyện với huấn luyện viên rồi. Cũng đã thấm mệt nên hắn dồn sức đấm mạnh quá lực khiến huấn luyện viên cũng phải lùi lại hai bước rồi ra hiệu dừng lại nghỉ ngơi.
Đi xuống đài vừa tháo bao tay Khôi Nguyên vừa tiến lại phía Bảo Khôi. Cậu vội vàng đứng dậy lấy nước đưa cho hắn, Khôi Nguyên cầm lấy ngửa đầu lên uống một ngụm lớn lộ ra hầu kết đầy gợi cảm.

Bây giờ nhìn Khôi Nguyên không khác gì người đàn ông trưởng thành phả ra hoocmon đầy nam tính. Giọt mồ hôi từ trán chảy dọc xuống chiếc mũi cao thẳng rồi tới chiếc môi mỏng quyến rũ kia, được hắn lấy khăn tùy tiện lau đi. Mùi mồ hôi của những người khác thì rất rất khó chịu và hôi nhưng Bảo Khôi lại cảm thấy chắc mình nghiện mùi cơ thể của Khôi Nguyên rồi, nếu không sao cậu lại thấy mùi mồ hôi của hắn dễ chịu đến thế cơ chứ.

Suýt chút nữa cậu đã phi vào lòng hắn mà hít hà, thật may là cậu vẫn kiềm lại được nếu không sẽ biến thành tên biến thái mất. Càng nghĩ Bảo Khôi càng cảm thấy may mắn, may mắn là cậu đã can đảm tỏ tình, may mắn là hắn cho cậu cơ hội theo đuổi, may mắn cuối cùng người hắn chọn là cậu.

“Làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy?” Thấy Bảo Khôi nhìn chằm chằm mình ngẩn ngơ, Khôi Nguyên cốc đầu cậu hỏi.

Bảo Khôi hoàn hồn ngại ngùng thỏ thẻ nói: “Đâu có gì đâu à, em… em đang suy nghĩ một số chuyện thôi à!”

“Mau lau nước miếng đi kìa.” Khôi Nguyên thấy biểu hiện của cậu như vậy thì cười gian manh hạ giọng hỏi: “Anh đẹp trai đến như vậy hửm?”

Bảo Khôi vội vàng dơ tay lên lau mồm. Thấy không có gì cả cậu mới biết mình bị trêu chọc, cậu đỏ mặt mất tự nhiên nhưng vẫn cố gắng lấy lại tự tôn: “Làm… làm gì có gì đâu? Sao anh lại tự luyến như vậy chứ? Ai thèm ngắm anh, hừ!”

“Haha” Khôi Nguyên ôm bụng bật cười: “Nếu không phải thì sao em lại đỏ mặt thế?”

“Do nóng không được sao?” Bị cười nhạo Bảo Khôi vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu trừng mắt với Khôi Nguyên rồi quay người bỏ ra khỏi phòng: “Mặc kệ anh đấy em đi về trước đây.”

Biết bản thân đùa quá mức khiến Bảo Khôi xù lông, Khôi Nguyên vội vàng đuổi theo giữ cậu lại: “Đừng mà, anh xin lỗi, em đợi chút anh thay đồ rồi dẫn em đi ăn được không?” Nói rồi Khôi Nguyên quay người vào phòng nhanh chóng thay đồ.

Bảo Khôi phồng mồm cúi đầu không nói gì, nhưng cậu vẫn đứng tại chỗ đá đá chân đợi Khôi Nguyên.

Sợ cậu không đợi nên Khôi Nguyên thay đồ nhanh chóng rồi đi ra luôn. Thấy Bảo Khôi vẫn phụng phịu đứng nguyên chỗ cũ, hắn mỉm cười tiến lại xoa đầu cậu rồi cúi xuống dán trán vào trán cậu nói: “Giờ mình đi ăn em nhé!”

Bảo Khôi gật gật đầu ngoan ngoãn để hắn dắt tay dẫn đi.