Ăn uống xong xuôi hai người lại lên phòng, cũng lâu rồi không live stream nên Bảo Khôi quyết định live một lúc rồi mới đi ngủ.
Vừa mở live lên Bảo Khôi đã choáng ngợp bởi các bình luận trên khung chat:
[Người nào đó có người yêu đã biết đường mở live rồi.]
[Người nào đó yêu đương quên trời đất đã biết đường mò về rồi.]
[Người nào đòi off live để học hành rồi đùng cái thông báo yêu đương, và giờ lại lên đây live thế này?]
…
Bảo Khôi ngại ngùng kêu lên một tiếng: “Á…”, sau đó cậu không biết nên giải thích thế nào nữa đành im im lặng lặng mở game ra chơi.
[Sao không nói gì đi? Tưởng im lặng là thoát hả?]
[Yêu cầu Nguyên ra mặt nói chuyện nhé, ở đây chúng tôi không chấp nhận sự im lặng này.]
[Vợ không giải thích được thì lôi chồng lên giải thích hộ đi chứ???]
Lần này thì Bảo Khôi không thể coi như không thấy gì được nữa, cậu bất đắc dĩ lên tiếng: “Giải thích gì chứ? Chẳng qua là tết nên tui mới tranh thủ live một xíu thôi, mai đi học rồi là tôi lại dừng live á!”
[Ờ, thứ chúng tôi quan tâm không phải việc này…]
[Thứ chúng tôi quan tâm là người nào đó kêu về quê cả tết không gặp nhau đồ, rồi đùng cái thông báo yêu đương là sao?]
[Ha, trọng điểm đó hả? Trọng điểm là mối quan hệ của hai người đó, sao đợt trước live có người kêu chỉ là bạn bè hả?]
“Thì… thì lúc đó vẫn chỉ là bạn bè thôi mà!” Bảo Khôi vẫn cố gắng giải thích.
[Thế cơ? Vậy Nguyên đâu mà để bé con chơi một mình thế này?]
“Nguyên hả? Ổng đang tắm á!”
*Cạch* Cậu vừa dứt lời thì cửa phòng tắm cũng đúng lúc mở ra, Bảo Khôi quay lại nhìn rồi nói: “Mọi người đang hỏi anh nè!”
Khôi Nguyên lại gần tựa đầu vào vai cậu hỏi: “Hửm?”
Có vẻ như hắn vừa mới gội đầu nên tóc ướt đẫm nhỏ giọt lên người cậu, Bảo Khôi bị ướt vội đẩy đầu hắn ra la lên: “Ui trời! Anh mau đi sấy tóc đi, cách xa em ra anh làm em ướt hết rồi.”
“Ừm…” Đã hiểu rõ mọi chuyện là gì, Khôi Nguyên không để ý nữa mà nhổm người dậy lấy máy sấy tóc vào phòng tắm tránh làm ồn khi Bảo Khôi live.
Sau khi sấy xong bước ra, Khôi Nguyên thấy Bảo Khôi đã chuyển sang ván đấu khác, hắn lên giường trải chăn màn rồi nói với cậu: “Nốt trận ý thôi rồi đi ngủ nhé, cũng muộn rồi mai còn đi học sớm.”
“Ồ, em biết rồi.”
[Ha, ghê ta, đã ngủ với nhau rồi cơ?]
[Í ẹ, vừa mới yêu đã ngủ với nhau rồi, bé con đừng dễ dãi vậy chứ…]
[Há há há, liệu có phải đầu óc tôi quá tăm tối không mà bây giờ tôi chỉ thấy wsaofawjirj@@@]
[Lầu trên bị dối loạn ngôn ngữ luôn rồi à? :)))))]
[Chết cười với mấy lầu trên.]
…
“Đâu có gì đâu mà, trước khi xác định thì tôi vẫn luôn ngủ chung với anh ý mà?” Bảo Khôi chẳng hiểu sao mọi người lại hưng phấn đến mức như vậy, không phải trước giờ cậu với Khôi Nguyên vẫn luôn ở chung với nhau như vậy hay sao?
[Khác nha, giờ đã là thân phận mới rồi.]
[Hehehe, ai biết được trong đầu mấy người yêu đương đang có suy nghĩ đen tối gì?]
[Tôi không thấy, tôi không nghe, tôi không tin những gì bé con đang giải thích…]
“Xì, mấy người chỉ giỏi trêu chọc tôi thôi, thử là Nguyên xem mấy người có dám không?” Không cãi lại bọn họ nên Bảo Khôi chỉ có thể đưa Khôi Nguyên ra làm bia đỡ đạn.
Khôi Nguyên nghe thấy cậu nói tới mình thì tiến lại nhìn, trên bình luận mọi người vẫn đang vui vẻ chọc thỏ nhỏ của hắn, hắn khẽ cười lên tiếng giúp cậu: “Bọn tôi còn nhỏ mà, tình yêu của bọn tôi hoàn toàn trong sáng!”
Nghe thấy giọng của Khôi Nguyên, bình luận trên khung chat càng càn rỡ hơn khiến Bảo Khôi nghiến răng nghiến lợi.
[Ồ ồ… Tôi biết rồi, tôi tin Nguyên… Tình yêu trong thì sáng còn ngoài thì tối.]
[Vâng… vâng, tôi luôn tin những lời của các lão công… Tình yêu của hai bạn sáng cái đầu đen tối của tôi vậy đó.]
[Hahaha, chết cười, sáng như bầu trời ban đêm không có sao ý hả???]
[Thôi thôi được rồi, tôi tin ông, ông là nhất rồi, ai sáng được như ông cơ chứ? :))))]
“Anh mau đi ra đi nha, chỉ toàn làm tình hình tệ hơn thôi.” Bảo Khôi vừa đẩy Khôi Nguyên ra vừa lầu bầu oán trách.
“Anh làm gì đâu chỉ giúp em giải thích thôi mà.” Khôi Nguyên giả vờ vô (số) tội nói.
“Mới không cần, anh mau ra kia đi, càng ở đây càng bị bọn họ trêu chọc hơn thôi, đấy anh nhìn kia kìa”
[Nào… ai dám trêu chọc nhóc con còn không mau đi ra để Nguyên xử lý.]
[Cái gì vậy? Có lão công nhà người ta ở đây mà vẫn có người dám trêu chọc cơ á? Ai mà liều thế nhỷ?]
[Trời trời… mấy người cứ làm như chưa thấy người ta yêu đương bao giờ ý mà ai cũng tỏ vẻ mới lạ thế… Chứ tôi là tôi chưa yêu bao giờ rồi đấy, nên tôi hiếm lạ thật chứ trêu là trêu hồi nào???]
Khôi Nguyên vừa đọc vừa mỉm cười, hắn hiểu là vì mới thông báo nên mọi người mới trêu chọc như vậy, coi như là một hình thức chúng mừng và ủng hộ mà thôi. Vài bữa nữa quen rồi thì sẽ cảm thấy bình thường, chỉ có thỏ nhỏ nhà hắn hay ngại ngùng xấu hổ, càng phản ứng mạnh thì càng bị trêu chọc hơn thôi.
Khôi Nguyên khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu nhỏ giọng khuyên nhủ: “Em cứ kệ mọi người đi, đừng để ý, xong ván thì tắt live đi ngủ đi.”
“Ồ…” Bảo Khôi biết giờ chỉ còn cách ý thôi chứ cậu nói gì thì cũng đều vô dụng hết, có khi còn bị trêu chọc càng dữ dội hơn.
Cũng chính vì như vậy mà tất cả fan của cậu đều được diện kiến màn tắt live cái phụt ngay sau khi cậu xong ván, đến cả câu tạm biệt cũng không có…