Chui vào trong chăn Khôi Nguyên đã trải sẵn, Bảo Khôi ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Cậu nhỏ giọng thủ thỉ: “Anh này!”
“Hả? Sao vậy?” Khôi Nguyên quay lưng về phía cậu hỏi.
“Em vì anh mà từ bỏ ba nghìn mỹ nữ, nên anh phải đối xử thật tốt với em đó!” Cậu vùi đầu vào lưng hắn vừa hít mùi hương của hắn vừa nói.
Khôi Nguyên xoay người lại ôm chặt lấy cậu hỏi: “Tốt như thế nào?”
“Thì anh phải nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa, nói chung là phải coi em như tiểu tổ tông mà cung mà phụng.”
Hắn phì cười, nhéo nhéo mặt cậu rồi nói: “Anh lúc nào mà không coi em như tiểu tổ tông? Chỉ còn thiếu điều đội em lên đầu mà cúng vái thôi.”
Bảo Khôi bị hắn trêu chọc đến tức giận phồng cả mổm, cậu với người lên cạp vào cổ hắn: “Em còn chưa có chết đâu… Anh nói vậy là tình cảm hơi bị đi xuống đấy nhá!”
Khôi Nguyên bị cậu cắn đau, vừa tức vừa buồn cười, hắn vỗ vỗ đầu cậu: “Mau nhả ra, em là chó đấy à?”
“Mới hông phải, nhưng mà anh phải xin lỗi em đi.”
“Xin lỗi gì mới được chứ?”
“Thì xin lỗi vì dám đòi cúng vái em rồi lại còn kêu em là chó nữa”
“Ừ… ừ, anh xin lỗi, được chưa?”
Bảo Khôi từ từ nhả ra, cậu giơ ngón trỏ lên lắc lắc: “Hừ, anh hổng có thành ý gì hết, nhưng mà thôi em là người rộng lượng nên tạm tha cho anh đó.”
“Vâng, em tốt bụng nhất.” Khôi Nguyên nói rồi ôm lấy cậu dúi đầu cậu vào lồng ngực: “Giờ thì mau ngủ đi, muộn rồi.”
“Ò…”
Sáng hôm sau, vì Bảo Khôi chậm chạp không chịu dậy khiến cả hai đều bị muộn học. Hai người chỉ kịp về nhà Bảo Khôi lấy sách vở, xong Khôi Nguyên đạp xe phóng không ngừng nghỉ tới trường khiến cả hai chẳng kịp ăn uống gì.
Đến trường hai người nhìn thấy Hoàng Hiệp cùng Đức Duy đang đứng ngoài cổng. Hai đứa tiến lại gần bọn nó, Khôi Nguyên lên tiếng hỏi: “Sao hai cậu đứng đây? Sắp tới giờ rồi mà không vào lớp đi?”
Hoàng Hiệp đang chán nản đá cục đá, nghe thấy giọng Khôi Nguyên thì ngẩng đầu lên trả lời: “Còn vì sao nữa?” Cậu ta chán nản nói: “Chẳng phải vì đợi Minh Tiến sao, cậu ta đi mua đồ ăn sáng cho tụi tớ mà cả tiếng rồi chưa thấy quay lại, không biết có bị cô nào bắt cóc mất rồi không?”
Đức Duy đang tranh thủ đọc sách cũng ngẩng mặt lên nói: “Các cậu ăn chưa? Nếu chưa để tôi gọi bảo cậu ta mua luôn cho hai cậu.”
Khôi Nguyên nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Được, vậy bảo cậu ta mua hộ bọn tôi hai suất” Nói xong hắn dựng xe vào bờ tường cùng đứng đợi với bọn họ.
Khôi Nguyên khá cao so với các bạn cùng tuổi, thân hình cân đối do tập võ và chăm thể thao, khuôn mặt hắn có góc cạnh vuông vức, hơi ngăm đen nam tính, danh xứng với thực hot boy trường. Bảo Khôi thì hơi lùn, mặt bánh bao, làn da trắng hơi nhợt nhạt do quanh năm chỉ ru rú trong nhà, người cậu mập mạp tuy trông không được đẹp trai nhưng lại khá là đáng yêu.
Hoàng Hiệp thì chỉ cao hơn Bảo Khôi một xíu, nhưng người hắn nhỏ nhắn chứ không mập như Bảo Khôi, khuôn mặt hắn nghiêng về kiểu thanh tú trắng trẻo, mang hơi hướng thanh niên dương quang. Đức Duy cũng cao gần bằng Khôi Nguyên, thân hình hắn hơi dong dỏng, tuy rằng đeo kính nhưng lại tạo cho người khác cảm giác sáng sủa chứ không phải giống mọt sách, cũng là một trong số hot boy của trường.
Tổ hợp bốn người nó vốn đã đặc biệt lại còn cùng nhau đứng tụ lại trước cổng trường, càng chiếm sự thu hút của những người đi ngang qua. Bọn Khôi Nguyên, Đức Duy và Hoàng Hiệp vốn quen thuộc với những ánh mắt này rồi nên không cảm thấy gì. Chỉ có Bảo Khôi là lần đầu tiên bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm đến vậy, cậu hơi ngại ngùng rụt rụt người lại nấp sau lưng Khôi Nguyên.
Bốn người đợi khoảng 10 phút thì một tên to cao như con gấu từ phía xa chạy nhanh tới, không ai khác chính là Minh Tiến đi mua đồ ăn sáng cho mọi người đã trở lại.
“Đợi được cậu mua đồ về thì tôi cũng sắp chết vì đói rồi đấy!” Hoàng Hiệp vừa nói vừa vội cầm lấy bọc đồ ăn chia cho mọi người.
Minh Tiến thở hộc hộc nói: “Đừng trách tớ vậy chứ? Cậu không thể tưởng được đâu. Không biết hôm nay là ngày gì mà quán đó đông kinh khủng, tớ phải xếp hàng mãi mới tới lượt đó.”
“Được rồi, đừng đứng đây oán trách nhau nữa, mau đi vào thôi sắp tới giờ vào lớp rồi.” Đức Duy cất sách vào cặp, nói xong câu đó thì cậu ta bỏ vào trường trước. Những người còn lại cũng lục tục vừa ăn vừa đi theo cậu ta.
Khôi Nguyên cùng Bảo Khôi tách nhóm đi gửi xe, hai người chân trước chân sau vừa bước vào cửa lớp thì cũng vừa lúc tới giờ vào học.
Thấy Bảo Khôi vẫn bình tĩnh ngồi gặm bánh mỳ, Khôi Nguyên đành thúc giục: “Mau ăn nốt đi, cô giáo sắp tới rồi.”
Bảo Khôi nhai nhai cố nuốt xuống một miếng, nhìn chiếc bánh còn hơn nửa lại nhìn Khôi Nguyên, cậu bối rối nói: “Nhưng em no rồi á!”
“Có cái bánh mì bé xíu, vẫn còn nguyên một nửa mà em kêu no cái gì?”
“Thì… thì em no mà, biết sao giờ?”
Hết cách Khôi Nguyên đành cầm lấy ăn nốt hộ cậu. Cuộc sống của hai đứa cứ như vậy bình bình lặng lặng như vậy mà trôi qua, Bảo Khôi thích nũng nịu còn Khôi Nguyên nguyện lòng chiều chuộng cậu.