Khôi Nguyên đưa Bảo Khôi về nhà, hắn không vào nhà cậu nữa mà về nhà luôn. Vừa ăn uống xong hắn đã nghe tiếng chuông điện thoại Bảo Khôi gọi đến dồn dập.
Khẽ nhướng mày nhìn điện thoại, Khôi Nguyên chào bố mẹ rồi lên phòng bấm trả lời, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Bảo Khôi khóc lóc trong điện thoại:
“Nguyên ơi… hu hu hu.”
“Sao vậy em?” Khôi Nguyên lo lắng hỏi.
“Bố mẹ em… hức… Bố mẹ em không cầm con gấu anh tặng em về cho em rồi… huhu…”
Khôi Nguyên còn tưởng chuyện gì to tát lắm nữa chứ, hắn im lặng vài giây rồi mới lên tiếng dỗ dành cậu: “Không sao đâu em, khi nào có dịp về thăm ông bà thì cầm về cũng được mà!”
Ở đầu dây bên kia, tuy biết Khôi Nguyên không nhìn thấy nhưng Bảo Khôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy không chấp nhận: “Không được đâu, nhỡ ông bà cầm đưa cho đứa khác thì sao đây?”
“Vậy em gọi về bảo ông bà cất đi cho em.”
“Vậy càng không được.” Hít mũi một cái, Bảo Khôi lèo nhèo: “Bình thường mấy đứa khác đã suốt ngày nói em ẻo lả rồi, giờ mà biết em sống chết đòi con gấu bông sẽ cười nhạo em chết mất á.”
Khôi Nguyên cố nhịn không phì cười, hỏi cậu: “Có sang bên anh được không?”
Bảo Khôi hơi ngập ngừng rồi nhỏ giọng nói: “Không phải em không muốn sang đâu, nhưng mà em vừa gây nhau với bố mẹ xong giờ lại xin sang nhà anh thì mất tự tôn lắm á!”
“Hửm? Vậy làm sao để anh ôm em an ủi được giờ?”
Nghe vậy Bảo Khôi nuốt nước bọt đánh ực, không hề có tôn nghiêm mà quyết định: “Vậy anh đợi em 5 phút nhá? Em phi sang liền.”
Cúp điện thoại, Khôi Nguyên vừa mới cởi được bộ quần áo ra để thay thì đã nghe tiếng cậu vang dội dưới nhà:
“Con chào cô chú ạ!”
“Ừ, tới tìm Nguyên chơi hả con?”
“Vâng ạ, Nguyên ở trên tầng hả cô?”
“Ừ, nó trong phòng ý, con lên trên đó đi.”
“Vâng ạ!”
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Khôi Nguyên chưa kịp phản ứng đã thấy một vật thể hình tròn phi vào ôm chặt lấy hắn:
“Nguyên ơi… huhu…”
Khôi Nguyên đưa tay lên vỗ lưng cậu, khẽ cười: “Sao sang nhanh vậy?”
“Không phải anh nói sẽ an ủi em sao? Vậy nên mới sang thật nhanh thật nhanh để được an ủi đó nha!”
“Vậy tối nay ngủ lại đây anh sẽ thay gấu bông của em làm nhiệm vụ được không?”
“Ầy, như vậy thì ngại lắm á.” Tuy mồm thì nói ngại nhưng tay Bảo Khôi càng ôm chặt Khôi Nguyên hơn.
Khôi Nguyên buồn cười ôm Bảo Khôi thêm một lúc rồi tách ra lấy đồ cho cậu đi tắm rửa, vừa tìm đồ hắn vừa hỏi: “Em đã ăn uống gì chưa?”
“Chưa nữa.” Bảo Khôi đi theo sau Khôi Nguyên trả lời.
“Hửm?” Khôi Nguyên cầm quần áo quay lại nhíu mày nhìn cậu hỏi: “Sao còn chưa ăn nữa?”
“Thì tại vì bố mẹ em không chịu cầm gấu bông về cho em đó. Em vừa gây với họ một trận, thế nên em đâu có buồn ăn uống gì đâu, thấy anh gọi là em sang liền nè.”
Khôi Nguyên bất đắc dĩ xoa đầu cậu tiếp tục hỏi: “Em có nhờ bố mẹ em cầm về cho không?”
Thấy giọng điệu của Khôi Nguyên nghiêm túc Bảo Khôi bối rối trả lời: “Em… em quên mất mà. Nhưng mà đó là gấu của em mà, sao họ lại có thể không cầm về chứ?”
“Là của em mà em còn quên thì sao có thể trách rồi kiếm chuyện với bố mẹ em được?” Khôi Nguyên thản nhiên nói.
Tuy Bảo Khôi biết là Khôi Nguyên nói đúng nhưng mà dù sao hắn cũng là bạn trai của cậu, vậy mà hắn không những không đứng về phe của cậu lại còn trách cứ cậu nữa. Bảo Khôi cảm thấy khó chịu, dù không muốn nhưng nước mắt cậu cứ vậy tí tách rơi. Cậu hít hít mũi tủi thân nói:
“Đó là vì em không ở đó mà, nếu em ở thì có thể quên sao? Bọn họ đều ở đó sao không vào phòng em ngó một cái chứ? Rõ ràng biết đó là gấu bông của em rồi mà!”
Thấy Bảo Khôi khóc Khôi Nguyên lập tức nhẹ dạ, hắn ôm cậu ngồi lên giường, vuốt đầu cậu nhẹ giọng dỗ dành: “Người lớn có rất nhiều việc phải quan tâm, có thể lúc đầu bố mẹ em đã nhớ phải cầm về cho em rồi nhưng vì nhiều việc quá nên quên mất. Đừng vì vậy mà làm bố mẹ buồn nhé! Ngày mai anh dẫn em đi mua con khác được không?”
Bảo Khôi lắc lắc đầu: “Không đâu, em chỉ cần con gấu bông đó thôi.” Đó là con gấu chứng minh cho việc Khôi Nguyên cũng thích cậu mà, rất rất ý nghĩa đó.
Khôi Nguyên không hiểu tại sao cậu lại chấp nhất với con gấu đó đến vậy. Hắn tặng cậu con gấu đó chẳng qua vì muốn dỗ cậu vui không để cậu phải tủi thân. Giờ hắn ở đây ôm cậu, dỗ cậu ngủ rồi còn cần đến nó để làm gì?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ bạn trai hắn trái tim thủy tinh hắn nào dám nói ra, chỉ biết nhận mệnh tiếp tục dỗ dành cậu: “Vậy trong khoảng thời gian này anh sẽ thay nó làm nhiệm vụ ôm em ngủ nhé? Ngày mai về nhà nhớ xin lỗi bố mẹ rồi nhờ bố mẹ hôm nào về quê thì cầm lên cho em, được không?”
Được Khôi Nguyên an ủi là Bảo Khôi đã xuôi rồi, cậu ngại ngùng dúi mặt vào hõm vai hắn gật gật đầu.
Khôi Nguyên buồn cười vuốt nhẹ lưng cậu: “Được rồi, mau dậy đi tắm rửa, anh xuống dưới nhà nấu gì đó cho em ăn.”
“Đừng có bảo với bố mẹ anh là em muốn ăn nhé!” Cậu ồm ồm giọng dặn dò hắn.
“Vâng, anh sẽ bảo là anh muốn ăn còn ép em phải ăn cùng.”
“Hừ, vậy mới được.” Bảo Khôi kiêu ngạo hất cằm nói rồi cầm đồ phi nhanh vào phòng tắm rửa.
Khôi Nguyên lắc lắc đầu gọi với theo: “Đi từ từ thôi khỏi ngã.”
Thấy cậu đã vào phòng, đóng kín cửa hắn mới đi xuống dưới phòng bếp nấu ăn.