Đến nội dung chính

Chương 35

admin 1.052 Chữ Cài Đặt

Về tới phòng khách sạn Khôi Nguyên để Bảo Khôi đi tắm rửa trước, hắn sắp xếp lại đồ đạc rồi mới vào tắm sau.

Đi ra khỏi phòng tắm Khôi Nguyên thấy Bảo Khôi đang quay lưng về phía hắn hí hoáy cái gì đó. Tiến lại gần hắn hỏi: “Em đang làm gì thế?”

“A!” Nghe thấy tiếng Bảo Khôi giật mình quay đầu lại, thấy là Khôi Nguyên cậu thở phào dịch người ra cho Khôi Nguyên nhìn: “Không phải chiều mai phải về rồi sao? Em đang tính toán để sáng mai đi mua đồ lưu niệm cho mọi người nha!”

“Anh xem nào.” Khôi Nguyên trèo lên giường ngồi xuống cạnh Bảo Khôi ngó sang: “Hửm, tiền ở đâu vậy em?”

“Mẹ em cho đó, mẹ em bảo là đi chơi với các bạn thì cũng phải đãi các bạn nữa, không thể để các bạn trả hết được.” Bảo Khôi vừa đếm tiền vừa trả lời: “Nhưng anh trả hết cho em rồi nên em sẽ lấy số tiền này để mua đồ lưu niệm tặng mọi người, hehe.”
Khôi Nguyên cười cười xoa đầu cậu: “Em là người đã có người yêu rồi mà, tất nhiên người yêu em phải lo cho em chứ. Mau cất tiền đi, mai muốn mua gì thì anh mua cho.”

Bảo Khôi dơ ngón trỏ lên lắc lắc, cái đầu cậu cũng lắc lư theo: “Hum được đâu, quà lưu niệm thì phải dùng tiền của chính bản thân mua nó mới là có tâm nha!”

Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi mà tim nhũn ra, sao cục nợ của hắn có thể đáng yêu đến như vậy? Hắn nhéo nhéo má khiến cậu kêu oai oái: “Không sao đâu, của bạn trai em thì cũng chính là của em mà, tiền này mẹ cho em thì em cứ giữ lấy làm tiền tiêu vặt nhé!”

Bảo Khôi nghĩ cũng thấy hợp lý, nhưng suy đi tính lại cậu vẫn lắc đầu: “Không được đâu, mẹ em bảo là đi chơi với bạn bè thì phải sòng phẳng không thể coi bạn khao mình là điều đương nhiên được.”
Từ trước đến giờ Bảo Khôi chưa từng có bạn bè nên không biết cần phải giao tiếp với bạn bè ra sao, vậy nên trước khi cậu đi cùng Khôi Nguyên thì bà đã dặn dò rất kỹ càng. Bảo Khôi cũng không biết cách tiếp xúc với bạn bè ra sao nên luôn ghi nhớ từng câu từng chữ mà mẹ mình chỉ dạy.

Khôi Nguyên cũng hiểu bố mẹ của Bảo Khôi lo lắng điều gì, nhưng giờ cậu đi chơi với hắn mà còn phải tự trả tiền thì hắn làm sao mà đáng mặt đàn ông nữa chứ: “Đó là vì mẹ em không biết em tiêu là tiền của bạn trai em thôi, em nghĩ thử coi mẹ em tiêu tiền của bố em không phải là điều đương nhiên sao?”

Bảo Khôi nghĩ nghĩ, đúng thế thật, bố mà có lương chậm còn bị mẹ mắng nữa ý chứ: “Nhưng bố mẹ em là vợ chồng nha, còn anh với em thì chưa phải.”

“Chẳng nhẽ em không muốn cưới anh sao?” Khôi Nguyên ôm ngực tỏ vẻ bị tổn thương.
“Có chứ, nhưng chúng ta bây giờ đâu thể cưới nhau đâu?”

“Cưới xin chỉ là thủ tục thôi, nếu như trong lòng nhận định là vợ chồng thì chúng ta chính là vợ chồng rồi.”

“Hừ, anh nói thì hay lắm ý.” Bảo Khôi bĩu môi quay đi tiếp tục đếm tiền: “Ai biết được ngày nào đó lại có hoa khôi B, C, D tới tỏ tình với anh chứ?”

Khôi Nguyên dở khóc dở cười nói: “Sao em vẫn ghim vụ đó được hay vậy? Anh cũng đâu có nhận lời đâu?”

“Ồ, làm sao em biết được, người ta chỉ muốn nói chuyện riêng với anh thôi mà!”

Khôi Nguyên: “…”

“Anh cũng đâu thể từ chối con gái nhà người ta trước bàn dân thiên hạ đúng không nào?” Khôi Nguyên nhẹ giọng giải thích.

“Ò…”

“Haizz, được rồi mau cất tiền vào rồi đi ngủ thôi, mai chồng em sẽ giúp em mua quà lưu niệm nhé!”

Bảo Khôi không trả lời mà cự nự cự nự cất tiền vào túi. Khôi Nguyên biết cậu đã xuôi rồi, đợi cậu cất tiền xong liền ôm cậu nằm xuống ngủ.

.

Sáng hôm sau, Khôi Nguyên giữ đúng lời hứa sau khi ăn sáng xong lập tức đưa Bảo Khôi đi mua quà lưu niệm.

Sau khi mua đầy đủ hết quà cho người nhà giúp cậu hắn liền dẫn cậu vào cửa hàng bán vàng bạc, mua cho mỗi người một chiếc nhẫn bạc cùng kiểu dáng giống hệt nhau chỉ khác kích cỡ. Vừa giúp cậu đeo vào hắn vừa nói:

“Cứ tạm thời thế đã, đợi đến khi anh có thể tự mình kiếm tiền sẽ mua cho em kim cương, hột xoàn nhé?”

Bảo Khôi thích đến mức ngắm không rời mắt, cậu chụp lại làm hình avatar facebook rồi nói: “Không cần, chỉ cần thế này là được rồi, em thích lắm lắm lắm.”

Nhìn cậu vui vẻ đến vậy Khôi Nguyên biết hắn chọn đúng rồi, từ hôm qua khi nghe Bảo Khôi ghen hắn đã cảm thấy có vẻ như mình thể hiện không đủ, khiến cậu không có cảm giác an toàn. Thế nên hôm nay hắn tự mình đánh dấu chủ quyền giúp cậu.

“Em còn muốn mua gì nữa không?” Khôi Nguyên mỉm cười xoa đầu cậu hỏi. Bảo Khôi lắc đầu trả lời: “Em không.”

“Vậy giờ về nghỉ một lát rồi đi ăn trưa để chiều còn về nhé?”

“Vâng.” Cậu gật đầu đồng ý.

Hai người quay về khách sạn tụ tập với những người khác. Hội Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy nhìn nhẫn của hai đứa thì đau hết cả mắt, bọn nó không muốn nói gì nữa quay đầu đi ăn luôn rồi lên xe quay về.

Lúc về Khôi Nguyên ngồi ghế dưới với Bảo Khôi cùng Hoàng Hiệp và Đức Duy, để ghế phụ lái cho Minh Tiến ngồi. Ngồi trên xe hai người ghé vào nhau thủ thỉ chán chê rồi tựa vào nhau ngủ, khiến cho những người khác lại ê cả răng, thầm thề sẽ không đi chơi cùng hai người nữa cho đến khi kiếm được người yêu.