Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.015 Chữ Cài Đặt

Đến phòng kho, Khôi Nguyên thấy cửa bị cài then từ bên ngoài. Hắn bước tới, mở chốt rồi đẩy cửa đi vào.

Ánh sáng tràn vào căn phòng tối. Ngay cạnh cửa, một bóng người co ro nằm trên nền đất, khẽ run lên.

Khôi Nguyên khựng lại, rồi nhẹ nhàng tiến lại. Hắn ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào người đó, khẽ lay:

“Khôi… bạn có sao không?”

“Hức…”

Bảo Khôi nấc lên, giọng yếu ớt:

“Đau quá…”

Khôi Nguyên cau mày, hạ thấp giọng:

“Bạn đau ở đâu đưa tôi xem nào?”

Hắn cẩn thận đỡ cậu dậy. Nhưng Bảo Khôi không đáp, chỉ cuộn người lại, vùi vào lòng hắn. Nước mắt nước mũi lem cả vào áo.

Bên trong phòng quá tối, lại thêm Bảo Khôi vì quá đau mà không chịu yên, Khôi Nguyên không nhìn ra cậu bị thương ở đâu. Thấy cậu đau đến run rẩy, hắn không do dự nữa:

“Tôi đưa bạn vào bệnh viện.”
Dứt lời, Khôi Nguyên bế thẳng Bảo Khôi lên, quay người chạy ra ngoài.

Tới cổng trường, bác bảo vệ thấy tình hình vội mở cửa còn không quên gọi taxi cho hai đứa.

Khôi Nguyên bế Bảo Khôi lên taxi, nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện gần nhất. Trên xe, hắn tranh thủ gọi cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ rồi gọi người tới trường giúp mang xe đạp về.

.

“Mới có từng này tuổi mà đã học đòi đánh nhau rồi. Tuổi các cậu thì lo học hành cho tử tế đi. Cũng may chỉ bầm bên ngoài, chưa ảnh hưởng gì bên trong. Về chịu khó bôi thuốc là khỏi.”

Trong phòng khám, Khôi Nguyên đứng cạnh Bảo Khôi, im lặng nghe bác sĩ mắng.

Bảo Khôi lúc này đã đỡ đau, đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu vừa định cãi lại thì bị bác sĩ ấn một cái vào bụng, đau đến nghẹn lời, chỉ kịp “ư”một tiếng.

Người bác sĩ này trông cũng không quá già, tầm hơn bốn mươi. Khuôn mặt nghiêm, ánh mắt sau chiếc kính nhìn thẳng vào Bảo Khôi, giọng càng lúc càng gắt:
“Giờ biết đau rồi à? Lúc đánh nhau sao không thấy kêu?”

“Cháu có đánh nhau đâu!” Bảo Khôi không phục, cãi lại.

Cậu có làm gì đâu, tự dưng bị đánh đó chứ.

Nhưng bác sĩ chẳng buồn nghe, lại ấn thêm một cái. Bảo Khôi đau đến nhăn mặt, đành im bặt.

“Không đánh nhau? Thế mấy vết này từ đâu ra? Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi, nhìn không ra chắc?”

“Đã bảo không mà…” Bảo Khôi lẩm bẩm, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Bác sĩ cũng không để ý, quay sang liếc Khôi Nguyên. Thấy hắn đứng bên cạnh còn che miệng cười, ông nhíu mày:

“Còn cậu nữa. Cao to thế mà không can được con heo này à? Nhìn thế kia mà đứng nhìn thôi hả? Bạn bè gì vậy?”

Khôi Nguyên lập tức hạ tay xuống, đứng nghiêm lại.

Bảo Khôi tức đến trợn mắt, định mở miệng cãi tiếp nhưng bị Khôi Nguyên nhanh tay bịt miệng lại.
“Vâng ạ, tụi cháu biết lỗi rồi ạ.”

Bị cắt ngang, bác sĩ khựng lại một chút, rồi lắc đầu, phẩy tay:

“Thôi, ra ngoài lấy thuốc đi. Lần sau đừng có tụ tập đánh nhau nữa, nghe chưa?”

“Vâng ạ!”

“Vâng ạ!”

Hai người đồng thanh đáp, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Khôi Nguyên vừa đỡ Bảo Khôi vừa hỏi:

“Bạn thế này về nhà có ổn không?”

“Không ổn thì tôi biết làm sao?” Bảo Khôi cáu kỉnh đáp.

Khôi Nguyên nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Hay qua nhà tôi đi. Hôm nay bố mẹ tôi không có nhà.”

Nhà Khôi Nguyên mở công ty, bố mẹ hắn thường đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn đi công tác cả tháng không về. Sinh hoạt hàng ngày đều có người giúp việc lo.

Hắn quen ở một mình, cũng thấy thoải mái, nên bố mẹ càng yên tâm.

Nghe vậy, Bảo Khôi lập tức hỏi:

“Thế còn anh Hưng? Anh ấy biết là méc chị tôi ngay.”

Khôi Nguyên đáp gọn:

“Độ này lão ôn thi đại học, thuê nhà gần trường rồi.”

Nghe thế, Bảo Khôi mới thấy thở phào. Lông mày giãn ra, đôi mắt sáng lên:

“Ồ… vậy được. Tôi qua nhà bạn một hôm nhé? Để tôi gọi về báo bố mẹ đã.”

Cậu theo thói quen thò tay vào túi, rồi khựng lại. Ngẩng lên nhìn Khôi Nguyên, miệng méo xệch:

“Thằng Việt lấy mất điện thoại của tôi rồi.”

Khôi Nguyên rút điện thoại đưa cho cậu:

“Dùng của tôi đi. Mai tôi tìm nó lấy lại cho.”

Bảo Khôi gật mạnh đầu, cầm lấy điện thoại. Gọi xong, mặt cậu nhẹ hẳn đi, mỉm cười vui vẻ.

Khôi Nguyên nhìn, khóe môi lại nhếch lên:

“Có cần tôi nói giúp không?”

Bảo Khôi lắc đầu, cười tươi:

“Không cần đâu. Bạn là con ngoan trò giỏi mà, tôi ở với bạn bố mẹ tôi yên tâm lắm.”

Khôi Nguyên gật nhẹ đầu, không nói gì thêm.

Xử lý xong chuyện thuốc men và viện phí, hai người cùng ra khỏi bệnh viện.

Ngồi trên xe taxi đi về nhà, Khôi Nguyên mới bắt đầu thấy hơi hối hận vì lúc nãy đã nhanh miệng rủ Bảo Khôi về. Hắn vốn quen ở một mình, giờ tự dưng có thêm người bên cạnh, cảm giác cứ là lạ.

Hắn quay sang, vừa định nói gì đó thì bắt gặp nụ cười tươi rói của Bảo Khôi.

Lời đến miệng lại nuốt trở vào.

‘Thôi, coi như là làm người tốt một lần vậy.’ Khôi Nguyên thầm nghĩ.

Gần về tới nơi, Bảo Khôi thấp thỏm, không chịu ngồi yên.

Vốn đã khó chịu vì lỡ nhanh miệng, giờ lại còn bị cậu chen chỗ, Khôi Nguyên hơi gắt:

“Bạn làm gì đấy?”

Bảo Khôi quay sang, mắt dơm dớm:

“Tôi sợ bị bố mẹ nhìn thấy.”

Khôi Nguyên thở dài bất lực:

“Nhìn thấy kiểu gì? Bảo tài xế lái thẳng vào cổng nhà tôi.”

Nghe vậy, mắt Bảo Khôi sáng bừng lên, tâm trạng lập tức tốt hẳn, còn khẽ ngân nga vài câu hát.

Khôi Nguyên liếc sang, thấy cậu vừa nãy còn lo sốt vó mà giờ đã vui vẻ trở lại, chỉ biết trợn mắt quay mặt đi.