“Bạn đi tắm trước đi, tôi đi nấu mì.”
Khôi Nguyên dẫn Bảo Khôi lên phòng, lục quần áo ở nhà cho cậu mặc tạm.
Nghe vậy, Bảo Khôi lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cậu mở to hai mắt:
“Ồ! Bạn biết nấu ăn à?”
“Chỉ biết nấu mì thôi.” Khôi Nguyên đáp tỉnh bơ.
Thỉnh thoảng cô giúp việc xin nghỉ, hắn phải tự lo bữa ăn nên cũng biết làm vài món đơn giản. Nhưng món tủ vẫn là nấu mì tôm.
Bảo Khôi nghe xong cảm thấy hơi thất vọng một chút, nhưng nghĩ lại thì như vậy vẫn giỏi hơn mình nhiều rồi. Cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại:
“Tôi còn không biết nấu mì luôn ấy. Bạn giỏi thật đó. Vậy… tôi đi tắm trước nha?”
“Ừm, tắm nhanh xong rồi xuống ăn, còn bôi thuốc nữa.”
Đợi Bảo Khôi vào phòng tắm, Khôi Nguyên mới xuống phòng bếp nấu mì. Cũng muộn rồi nên hắn làm đơn giản — hai bát mì trứng, thêm ít rau muống.
Mì vừa nấu xong thì Bảo Khôi cũng từ trên lầu đi xuống.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Khôi Nguyên suýt nữa bật cười.
Người hắn cao hơn cậu hẳn một khúc, thành ra quần áo mặc lên rộng thùng thình. Ống quần phải xắn mấy vòng, chun quần cũng buộc túm lại. Cái áo thì lệch hẳn xuống vai, nếu cho cậu thêm cái mũ cầm trên tay thì nhìn trông không khác gì tên ăn xin.
Khôi Nguyên kho han một tiếng, cố nhịn cười rồi quay mặt đi:
“Lại ăn đi, mì xong rồi. Ăn xong tôi bôi thuốc cho.”
Bảo Khôi không nhận ra gì, thấy hắn bận trước bận sau vì mình thì hơi ngại:
“Ồ… được, cảm ơn bạn nha.”
Khôi Nguyên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
“Cũng tại tôi nữa. Đã bảo sẽ bảo kê bạn mà hôm nay vẫn để bạn bị bắt nạt.”
Bảo Khôi lập tức lắc đầu:
“Đâu phải lỗi tại bạn. Bọn nó canh từ trước rồi, biết hôm nay bạn phải trực nhật nên mới chặn tôi thôi.”
Nới tới đây, Bảo Khôi sực nhớ ra:
“À mà… hôm nay bạn bỏ học giữa chừng có sao không?”
“Không sao.” Khôi Nguyên đáp: “Tôi gọi điện cho thầy chủ nhiệm rồi. Thầy bảo mai lên trường xử lý sau.”
“Vậy có bị gọi phụ huynh không?”
Bảo Khôi vẫn chưa yên tâm, vẻ mặt lại căng lên.
Khôi Nguyên thấy vậy thì bật cười:
“Nếu cần thì để lão Hưng nhà tôi đi cho. Tuy miệng lão hơi rộng, nhưng chuyện gì nên giữ lão vẫn biết.”
Nghe vậy, Bảo Khôi mới thở phào:
“Vậy thì tốt… cảm ơn bạn!”
“Không có gì. Mau ăn đi.”
Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn mì.
Ăn xong, Khôi Nguyên đứng dậy dọn dẹp. Xử lý hết mọi thứ xong xuôi, hắn mới dẫn Bảo Khôi lên phòng để bôi thuốc.
Khôi Nguyên kéo áo Bảo Khôi lên xem.
Vừa nhìn thấy mảng bầm tím trên bụng cậu, hắn lập tức nhíu mày. Vết bầm đã tím sẫm hơn lúc ở bệnh viện, chỉ nhìn thôi đã thấy đau.
Bảo Khôi lại còn là kiều người sợ đau nhất.
“Mẹ kiếp…” Khôi Nguyên cau mặt, vừa bôi thuốc vừa lầm bầm: “Đấm nó một phát đúng là vẫn nhẹ quá.”
Lúc đó hắn nên cho thằng Việt thêm mấy cú nữa mới đúng.
Bảo Khôi đau đến méo cả mặt, nghe vậy vẫn tò mò ngẩng lên:
“Bạn còn đánh nó nữa hả?”
Khôi Nguyên gật đầu:
“Ừ, đấm nó một phát.”
Nghe vậy Bảo Khôi lập tức quên cả đau, cậu chồm dậy hỏi:
“Thế mai bạn có bị kỷ luật không?”
Cậu vừa động đậy đã bị Khôi Nguyên ấn vai xuống lại.
“Ngồi yên.” Hắn tiếp tục giúp cậu bôi thuốc: “Chắc chỉ bị nhắc nhở với viết bản kiểm điểm thôi. Tôi đâu phải nó.”
Nghe vậy, Bảo Khôi mới thở ra:
“Ồ… con ngoan trò giỏi có khác. Đánh nhau vẫn được bênh.”
Khôi Nguyên bật cười:
“Biết thế thì bạn cũng chịu khó học tập đi.”
Bảo Khôi bĩu môi uể oải nói:
“Có phải tôi không muốn đâu. Tại học không vô đó chứ.”
Khôi Nguyên liếc cậu:
“Hay tại bận livestream quá?”
Bảo Khôi sửng sốt mở to mắt:
“Sao bạn biết?”
Khôi Nguyên nhếch môi:
“Ngày nào bạn live tôi chẳng xem?”
“Thật luôn?” Bảo Khôi càng hoang mang hơn: “Nhưng sao bạn nhận ra được?”
“Nghe giọng là biết mà.”
Bảo Khôi lập tức lộ vẻ khâm phục:
“Nếu là tôi chắc không nhận ra nổi đâu.”
Khôi Nguyên nhìn cậu một cái:
“Bạn đến đường còn hay đi lạc thì nhận ra được gì?”
Bảo Khôi phồng đôi má bánh bao:
“Cấm bạn cười tôi.”
“Ừ, không cười.” Nhưng khóe môi hắn vẫn nhếch lên.
Khôi Nguyên kéo áo Bảo Khôi xuống rồi đậy nắp lọ thuốc lại. Hắn tiện tay để lên tủ đầu giường, sau đó lấy quần áo đi tắm.
Trước lúc bước vào phòng tắm, hắn còn quay đầu lại nhìn Bảo Khôi một cái.
Cậu vẫn ngồi ngơ ra đó, chắc chưa hết sốc vì chuyện livestream bị phát hiện.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy, Khôi Nguyên không nhịn được khẽ bật cười.
Có thêm một người trong phòng như cậu hình như… cũng không khó chịu như hắn tưởng.
Tắm rửa xong, Khôi Nguyên lại mở sách vở ra học bài. Hôm nay nghỉ mất mấy tiết nên hắn phải tự học bù trước, mai mới có thể mượn vở xem lại bài giảng sau.
Sau khi bôi thuốc, Bảo Khôi cũng đỡ đau hơn nhiều, tinh thần nhanh chóng quay lại như cũ. Cậu ngồi trong phòng hết nhìn đông lại nhìn tây, tò mò nghịch hết thứ này tới thứ khác.
Thấy vậy, Khôi Nguyên lên tiếng:
“Bạn có học không? Tôi xuống dưới lấy thêm cái bàn cho.”
Bảo Khôi nghe thế lập tức lắc đầu:
“Không đâu… tôi vẫn còn sợ lắm, học không vô.”
Khôi Nguyên cũng chẳng bất ngờ gì về câu trả lời ấy. Hắn liếc cậu một cái rồi lại cúi đầu làm tiếp bài của mình.