Đến nội dung chính

Chương 2

admin 1.177 Chữ Cài Đặt

Hôm nay Khôi Nguyên phải đến trường sớm để trực nhật, nên Bảo Khôi đành tự đi xe bus một mình.

Vừa bước qua cổng trường, cậu đã thấy ba người đứng chặn trước mặt.

Bảo Khôi khựng lại, sắc mặt hơi tái đi.

“Bọn mày… muốn gì?” Cậu hỏi, giọng không giấu được vẻ run sợ.

Tên đầu đinh đứng phía trước hất cằm, nhìn cậu đầy khiêu khích.

“Muốn gì à?” Nó cười khẩy: “Tao không biết mày dùng cách gì mà thân được với thằng Nguyên để nó bảo kê cho mày. Tao để ý lâu rồi — hôm nay nó trực nhật.”

Nó bước lại gần, cúi xuống ghé sát tai Bảo Khôi, giọng hạ thấp đầy đe dọa:

“Để tao xem hôm nay còn ai cứu được mày nữa.”

Vừa dứt lời, tên đầu đinh lập tức kéo Bảo Khôi vào kho để đồ thể dục phía sau dãy nhà học. Bình thường nếu không có lớp đến lấy dụng cụ, nơi này gần như chẳng có ai lui tới.
Cánh cửa vừa đóng lại, ánh sáng bên ngoài lập tức bị cắt đứt.

Căn phòng mờ tối, ẩm thấp, nồng nặc mùi bụi cũ. Bóng đèn trên trần đã hỏng từ lâu, chẳng ai buồn sửa.

Sống lưng Bảo Khôi lạnh toát, da gà nổi khắp người. Cậu cắn đôi môi nhỏ, đảo mắt nhìn quanh.

Không gian chật hẹp đến mức chẳng có chỗ để trốn. Lối ra duy nhất đã bị bọn chúng đứng chắn kín.

Tên đầu đinh là Nguyễn Đức Việt – trùm trường nơi Bảo Khôi đang học, cũng là kẻ đã bắt nạt cậu từ hồi tiểu học tới tận bây giờ.

Ba người đứng chắn trước mặt, ánh mắt hằn học khiến Bảo Khôi nhất thời không biết phải làm gì. Tay cậu run run lục trong cặp, vội vàng lấy điện thoại ra định gọi cho Khôi Nguyên cầu cứu.

Nhưng chưa kịp mở khóa, chiếc điện thoại đã bị Đức Việt giật phắt khỏi tay.
“Đờ mờ mày, trả lại tao!” Bảo Khôi lập tức lao lên định giành lại, nhưng hai đứa phía sau Đức Việt đã nhanh chóng tiến lên giữ chặt tay cậu.

Đức Việt nhếch mép:

“Mày định gọi thằng Nguyên chứ gì? Giờ thì có trời cũng không cứu được mày đâu.”

Nói rồi, nó tắt nguồn điện thoại, nhét thẳng vào cặp mình.

“Mẹ bọn khốn…” Bảo Khôi nghiến răng, mắt đỏ lên vì tức. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, vai run lên vì vừa sợ vừa giận.

Ngày trước, mỗi lần bị bắt nạt, cậu chỉ biết đứng im chịu trận, mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Nhưng giờ thì khác.

Từ khi có Khôi Nguyên đứng ra bảo vệ, lá gan của cậu dường như cũng lớn hơn một chút — ít nhất, cậu đã biết phản kháng.

Đức Việt thấy vậy thì nhíu mày khó chịu. Nó tiến lại, đấm mạnh một cú vào bụng cậu.
“Ư…” Bảo Khôi đau đớn quỳ sụp xuống, ôm bụng. Hai đứa giữ tay theo đà buông ra.

Thấy cậu co quắp dưới sàn, Đức Việt bật cười khoái chí. Nó tiến lại đá thêm một cái, rồi hằn giọng:

“Mày cứ ở trong này đi. Hết giờ bọn tao sẽ thả. Để tao cho mày nhớ chống lại tao thì sẽ có kết cục thế nào.”

Hai đứa kia lập tức phá lên cười. Nhận được cái khoát tay của Đức Việt, cả bọn quay người rời đi, đóng sầm cửa lại.

Bảo Khôi cố gượng dậy, bò đến đập cửa, nhưng bên ngoài đã im lặng.

Nơi này quá hẻo lánh, lại đang trong giờ học, chẳng ai phát hiện ra cậu.

Bảo Khôi bất lực cuộn người lại dưới sàn. Cậu có làm gì đâu sao bọn chúng cứ thích bắt nạt cậu chứ?

Điện thoại đã bị lấy mất rồi… cậu biết gọi Khôi Nguyên bằng cách nào đây?

Vừa tủi thân vừa sợ hãi, Bảo Khôi thút thít khóc. Nước mắt rơi từng giọt, thấm ướt cả tay áo.

.

Đã vào học được một lúc mà vẫn chưa thấy Bảo Khôi vào lớp. Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không được. Khôi Nguyên nhíu mày, gọi về nhà thì mới biết cậu đã đi từ lâu.

Hắn thấp thỏm ngồi hết tiết học. Vừa đến giờ ra chơi, Khôi Nguyên lập tức đứng bật dậy, vội vàng chạy đi tìm.

Nghĩ đến việc Bảo Khôi có thể gặp chuyện trên đường, hắn định đi ngược lại cổng trường tìm thử. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, một bạn nữ đã tiến tới chặn đường:

“Khôi Nguyên, cậu đang đi tìm Bảo Khôi phải không?”

Khôi Nguyên nhíu mày, giọng gấp gáp:

“Sao bạn biết? Bạn biết bạn ấy ở đâu à?”

Thấy hắn lo lắng, cô bé vội nói nhanh:

“Sáng nay mình thấy bọn Đức Việt chặn Bảo Khôi trước cổng. Mình định nói với cậu nhưng lại tới giờ vào lớp, nên giờ mới kịp nói.”

Khôi Nguyên hơi khựng lại, rồi gật đầu:

“Tớ biết rồi, cảm ơn bạn!”

Cô bé đỏ mặt, lúng túng:

“Không… không có gì.”

Khôi Nguyên không kịp nghe hết, đã quay người chạy thẳng về phía lớp 6E tìm Đức Việt.

Chỗ ngồi của Đức Việt là bàn cuối lớp. Khi Khôi Nguyên tìm tới, nó đang ngồi cười đùa bốc phét với hai thằng đệ.

Vừa nhìn thấy nó, Khôi Nguyên đã cau chặt mày. Hắn bước thẳng tới, đấm mạnh một phát xuống bàn:

“Đờ mờ mày, Khôi đâu?”

Đức Việt giật mình, đứng bật dậy:

“Đệt, mày làm cái đéo gì thế? Làm sao tao biết được?”

Khôi Nguyên túm cổ áo nó, siết chặt đến mức gân tay nổi lên. Hắn kéo mạnh Đức Việt lại gần, cúi xuống, nheo mắt:

“Bớt nói láo. Sáng nay có người thấy mày chặn bạn ấy.”

Hắn ghé sát hơn, giọng trầm xuống:

“Có tin tao lôi mày xuống gặp chủ nhiệm không?”

Đức Việt khựng lại. Nó liếc sang hai thằng đệ — cả hai đang đứng chết trân, không dám ho he.

Vừa bực vừa quê, nó vẫn cố gân cổ:

“Cái đéo gì… sáng nay tao chỉ nói chuyện với nó một lát rồi đường ai nấy đi. Giờ làm sao tao biết được nó ở đâu chứ?”

Nghe vậy, Khôi Nguyên siết chặt tay hơn. Hắn nhấc bổng Đức Việt lên, gằn giọng:

“Mày có tin mày không nói, tao sẽ đấm vỡ mồm mày không?”

Chân Đức Việt chới với trên không, cổ áo bị siết đến mức nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Nhưng nó vẫn cố cứng miệng:

“Mày dám à? Mày là con ngoan trò giỏi đấy. Đánh nhau sẽ bị hạ hạnh kiểm. Mày vì thằng ẻo lả đó mà dám để bị ghi vào sổ học bạ à?”

Sắc mặt Khôi Nguyên càng lúc càng khó coi. Hắn giơ nắm đấm lên, ánh mắt đầy tia máu trừng lên:

“Mày thử xem.”

Bị nhìn như vậy, Đức Việt lạnh sống lưng. Nó có cảm giác chỉ cần nói sai thêm một câu, cú đấm kia sẽ giáng xuống thật.

Nó nuốt khan, giọng bắt đầu run:

“Từ… từ đã… tao nói. Nó ở trong kho để đồ thể dục.”

“Mẹ.”

Khôi Nguyên đấm nó một phát rồi buông tay ra, quay người chạy vội đi.