Sáng hôm sau thức dậy, Khôi Nguyên kiểm tra lại đồ đạc, sau khi đã chắc chắn đã ổn thỏa rồi hắn mới đi tới nhà Bảo Khôi. Hắn đã chuẩn bị sẵn quà để biếu ông bà và bố mẹ cậu, đảm bảo chắc chắn kế hoạch có thể tiến hành hoàn hảo.
Đúng 8 giờ Khôi Nguyên có mặt ở nhà Bảo Khôi, giờ này ở quê hẳn là mọi người đã dậy và cơm nước xong xuôi rồi. Hắn đi vào nhà thấy ông bà cùng bố mẹ cậu đang ngồi trên ghế xem tivi, có lẽ vì để mọi người tiện sang chúc tết nên cổng nhà cậu không hề đóng.
“Cháu chào ông bà, cô chú ạ!”
Mọi người quay lại nhìn hắn, mẹ Bảo Khôi biểu tình bất ngờ vội vàng đứng lên đón hắn:
“Ôi, Khôi Nguyên à? Sao con lại tới được đây thế? Mau vào nhà ngồi đi.”
Khôi Nguyên tiến vào ngồi xuống rồi nói: “Con gửi ông bà, cô chú chút quà ạ. Năm nay nhà cô chú về quê nên bố mẹ con không gặp để chúc tết được.”
“Con tới chơi là tốt rồi quà cáp làm gì? Con tới cùng ai thế?”
“Con đi một mình thôi ạ.”
Nghe vậy mẹ của Bảo Khôi không đồng ý lắm lên tiếng: “Sao bố mẹ con lại để một mình con tới đây thế này?”
Khôi Nguyên mỉm cười đáp lời bà một cách chín chắn y như người lớn:
“Hôm qua bố mẹ con phải ra nước ngoài công tác, anh con thì đi chơi với bạn nên trong nhà còn có một mình con. Con cùng với mấy bạn trong lớp hẹn nhau đi Hạ Long chơi, con muốn rủ Bảo Khôi đi cùng được không cô? Con đi cùng bác tài xế trong nhà nên cô không cần lo đâu ạ!”
Mẹ Bảo Khôi nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Thứ nhất là có tài xế của nhà Khôi Nguyên nên không lo không có người trông nom bọn nhỏ, hơn nữa con nhà bà không hiểu sao lại không hề có bạn, bà cũng không muốn con mình bị vậy nhưng là người lớn nên chẳng thể xen vào quá nhiều.
Từ ngày có Khôi Nguyên làm bạn Bảo Khôi đã biết ra ngoài chơi nhiều hơn, không còn ru rú ở nhà chăm chăm lên mạng nữa, cũng đã có thể kết thêm những người bạn khác. Bây giờ các bạn trong lớp cùng tổ chức đi chơi, cho Bảo Khôi đi để hòa hợp hơn với các bạn cũng tốt. Cái chính là có Khôi Nguyên bên cạnh thì bà khá là yên tâm, tuy thằng bé chỉ bằng tuổi con bà nhưng chững chạc hơn rất nhiều.
“Con ngồi đây để cô đi gọi thằng bé nhé, nó còn chưa dậy đâu.”
Khôi Nguyên vội vàng đứng dậy chặn trước bà: “Dạ, cô để con gọi bạn ý cho ạ!”
Mẹ Bảo Khôi gật đầu đồng ý, bà chỉ phòng Bảo Khôi cho hắn. Ông bà của Bảo Khôi không cảm thấy có gì lạ, hai nhà quá thân thiết, thỉnh thoảng lên chơi ông bà cũng tiếp xúc với bố mẹ Khôi Nguyên nên rất yên tâm.
Vào tới phòng, Khôi Nguyên thấy Bảo Khôi đang ôm con gấu bông hôm qua hắn tặng vùi cả người vào lòng nó ngủ ngon lành. Trong mắt hắn chỉ còn sự dịu dàng, tiến lại gần hắn khẽ vuốt ve tóc cậu, khi đã ngắm đủ rồi mới gọi cậu dậy.
“Ưm… sao bạn lại ở đây nha?” Bảo Khôi vừa ngáp ngủ vừa nheo mắt nhìn hắn mơ màng hỏi.
“Không phải hôm qua nói rồi sao, tới chào hỏi bố mẹ bạn.”
“Ồ” Nói nói Bảo Khôi lại lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hôm qua vì quá vui sướng nên tới tận gần sáng cậu mới ngủ được, bây giờ muốn dậy quả thực khó như lên trời. Nhưng Khôi Nguyên không để cậu tiếp tục ngủ, hắn phán ra một câu khiến cơn buồn ngủ của cậu bay đi hết sạch: “Tiện thể xin phép cho bạn đi chơi cùng tôi.”
“Cái gì??? Thật hả????” Bảo Khôi bật chồm người dậy nắm lấy tay Khôi Nguyên hỏi dồn dập.
“Bạn nói xem, nếu không thật thì tôi ở đây làm gì?”
Nghe vậy Bảo Khôi buông tay Khôi Nguyên ra, vội vàng đứng dậy chạy vào buồng tắm vẫn không quên hét lại với hắn: “Vậy… vậy bạn ngồi đợi tôi chuẩn bị xíu là xong ngay.”
“Ừ, từ từ không cần vội.” Khôi Nguyên đáp lại cậu.
Đến khi hai người có thể tới được resort đã là chuyện của 5 tiếng sau. Sáng vì quá hưng phấn nên Bảo Khôi giục vội Khôi Nguyên đi mà chẳng thèm ăn uống, sau đó hai người vẫn luôn ngồi trên xe chạy trên đường cao tốc nên chẳng thể dừng chân ăn uống được gì.
Đến nơi thì cũng là một ngày cậu chưa có gì vào bụng ngoài mấy cái bánh bích quy Khôi Nguyên đưa cậu ăn tạm ở trên xe. Toàn thân cậu vừa mệt lả vừa đói meo, đã mất hết vẻ hào hứng và hưng phấn lúc đầu.
“Đi ăn trước hay đi xem quà tôi tặng bạn trước đây?” Khôi Nguyên nhìn thấy Bảo Khôi uể oải như vậy cũng không nỡ, nhưng nếu đi ăn trước thì sẽ lỡ kế hoạch nên thôi cứ để cậu tự mình chọn đi vậy.
Nghe thấy có quà là tinh thần của Bảo Khôi vực dậy ngay, cậu vội vàng nắm chặt tay hắn hỏi: “Vẫn còn quà nữa hả? Tôi muốn coi quà trước.”
Khôi Nguyên thấy cậu vậy thì buồn cười gật đầu, hắn dẫn cậu về phòng của hắn. Phòng được mở ra, điện tự động sáng lên, Bảo Khôi nhìn vào mắt sáng bừng lên bất ngờ đến mức đứng chết sững luôn.
Bên trong được trang trí đầy bóng bay, ở giữa giường có hình trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng. Khôi Nguyên dẫn cậu tới ngồi lên giường còn hắn quỳ một gối xuống nền nhà, nắm lấy tay cậu khẽ hôn lên rồi nói: “Làm người yêu của tôi nhé?”
Bảo Khôi sững sờ: “A…”
Khôi Nguyên đứng dậy ngồi xuống cạnh cậu vuốt tóc cậu rồi hỏi: “Không muốn sao?”
Bảo Khôi nuốt nước bọt đánh ực rồi mơ màng nói: “Muốn… muốn mà!”
Khôi Nguyên mỉm cười ôm cậu ngã xuống giường, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn hơi nhổm đầu lên thơm một cái vào trán cậu rồi nói: “Vậy giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi.”
Não bộ Bảo Khôi bây giờ mới hoạt động lại được, cậu vui sướng gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy Khôi Nguyên ồn ào: “Đúng vậy nha, hehe, giờ bạn là bạn trai của tôi rồi, hì hì.”
Khôi Nguyên ôm chặt lấy cậu, mặc kệ cậu lăn lộn trên người mình, hắn cảm thấy trái tim mình dường như đã được lấp đầy.
Ôm nhau một lúc Khôi Nguyên mới đỡ cậu dậy rồi bảo: “Tôi nhờ hội Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy trang trí giúp, nhưng chỉ nói là tôi muốn tỏ tình chứ chưa nói người đó là ai. Bạn có muốn công khai với chúng nó không?”
“Cái này…” Bảo Khôi hơi ngập ngừng, thấy cậu vậy Khôi Nguyên nói tiếp: “Nếu không muốn tôi sẽ gọi đồ ăn lên đây bạn không cần xuống gặp chúng nó. Sau đó tôi sẽ lén đưa bạn đi chơi rồi để bác tài xế chở bạn về trước.”
Bảo Khôi ngẩng mặt lên, cậu lắc đầu vội vàng nói: “Không, không muốn về trước, tôi muốn ở với bạn. Công khai cũng tốt mà, để bọn họ không còn giới thiệu bạn gái linh tinh cho bạn nữa.”
“Ai dám giới thiệu bạn gái cho tôi chứ.” Khôi Nguyên buồn cười dịu dàng xoa tóc Bảo Khôi, sao mà thỏ con của hắn thù dai dữ vậy?
“Được rồi, giờ đi ăn thôi, không phải bạn kêu đói sao?” Nói xong Khôi Nguyên dẫn Bảo Khôi vẫn còn đang ngượng ngùng đỏ mặt đi xuống nhà ăn.