Đến nội dung chính

Chương 27

admin 1.048 Chữ Cài Đặt

Lần này tới Hạ Long không hiểu sao Khôi Nguyên lại chọn ở một mình một phòng không ở cùng ai. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc hắn đi tìm bọn Hoàng Hiệp, Minh Tiến, Đức Duy nhờ việc gì đó khá là bí mật.

Đã tới khu resort được một ngày rồi thế mà bọn nó chưa đi đâu chơi được cả, chỉ chăm chú tập trung vào nhiệm vụ Khôi Nguyên giao cho.

Tối ngày 4 tháng 1 tết (13 tháng 2 dương), Khôi Nguyên ngồi xe tài xế trong nhà lái đi đâu đó một mình.

Đúng 00 giờ 01 phút Bảo Khôi nhận được tin nhắn của Khôi Nguyên:

Khôi Nguyên: [Bạn đã ngủ chưa?]

Thỏ Con Ngốc: [Tôi chưa. Sao hôm nay bạn ngủ muộn vậy? Mà bạn tới Hạ Long rồi hả?]

Khôi Nguyên: [Tôi đang ở đầu thôn, nhà bạn là nhà nào thế?]

Nhìn thấy tin nhắn của Khôi Nguyên khiến Bảo Khôi sửng sốt, cậu không nhắn lại mà gọi thẳng sang luôn. Điện thoại vừa được kết nối cậu đã hỏi dồn dập:
“Bạn ở thôn nào cơ? Ở chỗ quê ngoại tôi hả? Sao bạn lại tới đây được vậy?”

“Ừ” Khôi Nguyên trả lời: “Tới đưa quà cho bạn. Nhà bạn ở đâu?”

“Đợi chút.” Bảo Khôi vội vàng ngồi dậy, cậu nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài, nhìn trước nhìn sau xem có ai không rồi nhanh chóng vọt ra ngoài cổng: “Nhà tôi là nhà số 3 ý, tôi ra đón bạn nè.”

“Ừm” Khôi Nguyên xuống xe đi bộ vào trong ngõ: “Đợi một chút, tôi sắp tới rồi.”

“Ừm… ừm…” Bảo Khôi kích động gật đầu. Cậu không ngờ Khôi Nguyên lại tới được quê ngoại của cậu, hắn lại còn mang cả quà cho cậu nữa chứ. Cậu vừa vui vừng vừa hào hứng quá trời, chưa gì đã cười đến toét cả miệng rồi.

Khôi Nguyên ôm theo một con gấu bông to, cho dù hắn cao cũng gần 1 mét 6 vậy mà con gấu cũng không nhỏ hơn hắn là bao.
Vừa đi bộ vào được một đoạn thì Khôi Nguyên đã thấy Bảo Khôi đang thập thò ở trước cổng một ngôi nhà màu xanh. Hắn từ từ tiến lại rồi vòng một tay ra ôm chặt cậu vào lòng. Bảo Khôi cũng ôm chầm lấy hắn, mặt cậu tỏa sáng từng câu từng chữ nói ra cũng thể hiện rõ sự vui mừng của bản thân:

“Sao bạn lại tới đây nha? Sao lại vậy nha? Không phải bạn đang ở Hạ Long hả?”

Khôi Nguyên gật đầu mỉm cười, hắn xoa tóc cậu khẽ nói: “Ừ, tới đây gặp bạn một lúc.”

Vì quá vui mừng không biết nên thể hiện ra như thế nào, Bảo Khôi chỉ có thể liên mồm liến thoắng: “Là vậy nha? Vậy mà bạn không nói sớm với tôi, nhỡ đâu tôi ngủ mất rồi thì sao?”

“Không sao, ngủ rồi thì tôi đợi tới mai cũng được. Dù sao tôi cũng thuê phòng gần đây rồi.”

“Ủa, bạn không vào nhà tôi à?” Bảo Khôi tròn xoe đôi mắt nhìn Khôi Nguyên đầy ngạc nhiên. Nhà cậu ở đây mà sao lại còn phải thuê phòng ở ngoài làm gì chứ?
“Ừ, muộn rồi để sáng mai tôi tới. Giờ tới chỉ để tặng bạn cái này thôi.” Nói rồi hắn đưa cho cậu con gấu bông: “Thế nào? Có hợp ý bạn không?”

Bảo Khôi sửng sốt, lúc nãy vì quá vui sướng nên cậu chỉ tập trung nhìn vào Khôi Nguyên chứ không để ý tới con gấu bông to đùng được hắn ôm ở trên tay. Cậu ngại ngùng cầm lấy con gấu hắn đưa cho, hôm nay Khôi Nguyên đã đem lại cho cậu quá nhiều bất ngờ và vui sướng: “Sao… sao lại tặng tôi gấu bông nha?”

Khôi Nguyên dịu dàng vuốt đầu cậu, khẽ mỉm cười hắn nhẹ nhàng nói: “Không phải bạn bảo không có ai ôm thì bạn sẽ không ngủ được hay sao? Tặng bạn để khi không có tôi ôm thì nó sẽ giúp bạn ngủ ngon.”

“Ồ” Bảo Khôi chật vật ôm lấy con gấu bông, biết sao được nó còn lớn hơn cả cậu đó.

Nhìn Bảo Khôi xấu hổ đỏ ửng mặt trông rất đáng yêu, Khôi Nguyên xoa loạn đầu cậu thêm cái nữa rồi mới giục: “Được rồi mau vào ngủ đi, sáng mai tôi qua.”

“Ồ.” Bảo Khôi hơi buồn tủi, mấy ngày trời cậu không được nhìn thấy hắn rồi, giờ mới được gặp có tí thế mà hắn đã phải về rồi. Tuy buồn thì buồn nhưng Bảo Khôi cũng biết giờ đã quá muộn rồi không thể giữ hắn ở lại được. Cậu bịn rịn cúi đầu xuống chà chà chân nhỏ giọng hỏi lại: “Mai bạn qua nhà tôi làm gì thế?”

Khôi Nguyên híp mắt nhìn xoáy vào Bảo Khôi, hắn cười cười bình thản nói: “Chào hỏi, tới rồi chẳng nhẽ lại không chào bố mẹ bạn mà đi luôn à?”

“Ò” Bảo Khôi hơi hơi thất vọng, cậu còn tưởng hắn sẽ ở lại chơi với cậu nữa chứ.

Khôi Nguyên nhéo nhẹ tai Bảo Khôi, hắn không chọc cậu nữa mà bẹo má cậu dỗ dành: “Mau vào ngủ đi.”

“Biết rồi.” Bảo Khôi quay người vào nhà, đi được ba bước lại quay đầu nhìn hắn một cái, cứ cự nự như thế cho nên đáng nhẽ đường vào nhà chỉ vài bước chân lại bị cậu đi mất tận 15 phút.

Đợi cậu vào trong nhà rồi Khôi Nguyên mới quay lại xe đi về nhà trọ. Trước khi xuống xe hắn nghiêm giọng nói với chú tài xế: “Cháu không mong chuyện ngày hôm nay tới tai bất cứ ai trong nhà cháu.”

“Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật.” Chú tài xế vội vàng đáp lời, không hiểu sao cậu chủ nhỏ này của ông chủ luôn cho lão cảm giác uy nghiêm và đáng sợ giống y hệt ông chủ.

“Vâng, bác về phòng ngủ đi, mai lúc nào đi cháu sẽ gọi.”

“Vâng.” Chú tài xế gật đầu đáp lời.

Về phòng Khôi Nguyên không ngủ luôn mà nhắn tin hỏi tiến trình của bọn Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy. Sau khi có được câu trả lời hài lòng hắn mới tắm rửa đi ngủ.