Đến nội dung chính

Chương 29

admin 996 Chữ Cài Đặt

Dưới phòng ăn Hoàng Hiệp, Minh Tiến, Đức Duy đang ngóng trông xem ai là người đã cướp mất trái tim của Khôi Nguyên.

Nhìn thấy hắn tới bọn nó cùng ngóng cổ ra nhìn, sau khi nhìn rõ người hắn đang dắt tay là ai thì tất cả cùng choáng váng. Hoàng Hiệp cùng Minh Tiến đều há hốc mồm không thể tin, Đức Duy đã được hắn chỉ điểm lúc đi ăn KFC thì đỡ hơn nhưng cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng.

Khôi Nguyên dắt Bảo Khôi lại gần bọn nó rồi bình tĩnh nói: “Giới thiệu lại với các cậu, đây là người yêu tôi!”

“Ồ”

“Chào… chào cậu.”

Tất cả đều trong trạng thái ngơ ngác vô thức chào hỏi, Bảo Khôi cũng ngượng ngùng bon mồm chào theo: “Chào các cậu.”

Khôi Nguyên buồn cười kéo ghế cho Bảo Khôi ngồi xuống rồi hỏi: “Các cậu đã gọi món chưa?”

“Vẫn chưa, đợi hai cậu xuống gọi luôn một thể.” Không trông cậy gì hai đứa kia có thể nói chuyện bình thường nên Đức Duy nhận trách nhiệm trả lời.
“Ừm, bạn muốn ăn gì?” Khôi Nguyên quan tâm đưa menu cho Bảo Khôi trước. Cậu đưa trả lại cho hắn bẽn lẽn nói: “Tôi không biết… hay là bạn chọn luôn cho tôi đi.”

Khôi Nguyên cầm lại chọn vài món có thể cậu sẽ thích ăn sau đó đưa menu cho những người khác. Hoàng Hiệp cùng Minh Tiến lúc này mới hoàn hồn, nuốt nuốt nước miếng Hoàng Hiệp nói: “Vậy cậu ý chính là chị dâu của tụi tớ à?”

Bảo Khôi xấu hổ đỏ cả mặt, cậu lắp bắp: “Chị… chị dâu cái gì chứ?” Khôi Nguyên nắn bóp tay cậu rồi nói: “Tôi chỉ nói với các cậu thôi, tôi không muốn có thêm bất cứ ai khác biết nữa.”

“Bọn tớ biết mà, cậu chơi với bọn tớ bao lâu nay biết bọn tớ kín miệng thế nào mà!” Đức Duy đảm bảo. Minh Tiến cùng Hoàng Hiệp nhanh chóng gật đầu phụ họa.

“Ừm, hơn hết tôi nói cho các cậu biết để khi nào tôi không thể ở bên cạnh Bảo Khôi thì mong các cậu sẽ giúp tôi bảo vệ cậu ý.”
“Bọn tớ biết rồi, là người yêu của cậu thì có nghĩa là đã gia nhập hội chúng ta, xem xem tên nào có mắt không tròng dám bắt nạt chứ?” Hoàng Hiệp hung hăng nói, dù sao nó là người có xích mích với Bảo Khôi nhiều nhất nên giờ phải bày tỏ quan điểm của bản thân.

“Ừm, cảm ơn các cậu.” Khôi Nguyên gật đầu chân thành nói.

“Giữa chúng ta nói lời khách sáo làm gì!”

Trong lúc bọn nó nói chuyện thì các món ăn lần lượt được mang lên. Hôm nay là ngày đặc biệt lại còn không có người lớn theo dõi nên bọn họ quyết định sẽ uống chút rượu chúc mừng. Chưa đủ tuổi nên mỗi người cũng chỉ uống 1 đến 2 chén thôi, riêng Bảo Khôi thì Khôi Nguyên không cho phép cậu uống.

Cả ngày đi đường mệt nhọc nên Khôi Nguyên cùng Bảo Khôi về phòng nghỉ ngơi sớm chứ không đi chơi cùng mấy đứa kia. Sau khi tắm rửa sạch sẽ hai người lên giường nằm thì mới có 7 rưỡi tối.
Có lẽ do hôm nay phải đi đường dài lại chịu đói lâu sau đó hào hứng quá độ cho nên vừa đặt người xuống là Bảo Khôi ngủ luôn.

Khôi Nguyên nhân lúc cậu ngủ mở tài khoản facebook dùng để live ra, hắn cầm tay Bảo Khôi chụp ảnh rồi đặt làm ảnh avatar.

[KN đổi tên thành MY RABBIT ♡]

[MY RABBIT ♡ hẹn hò với BK]

Sau khi sửa xong thông tin Khôi Nguyên thoát luôn ra, tắt điện thoại ôm Bảo Khôi vào lòng. Hắn thơm lên trán cậu, ngắm nhìn cậu hắn chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Ngắm nhìn cậu say giấc khiến tim hắn như nhũn ra, nhớ lại cậu vui mừng ra sao khi được hắn tỏ tình càng làm lòng hắn cảm thấy bình yên đến lạ.

Hôm nay nhìn hắn bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra hắn cũng rất căng thẳng, tuy rằng biết chắc chắn cậu sẽ đồng ý thì cũng chẳng thể ngăn được sự hồi hộp. Có thể với những người khác tình yêu là khi cả hai cùng kiên nhẫn và bao dung lẫn nhau. Nhưng với Khôi Nguyên thì hắn chỉ cần cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn là được rồi.

Hắn nguyện dành hết mọi thứ cho cậu bao gồm cả bao dung, dịu dàng, tình yêu và sự chung thủy. Hắn chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa, tâm tư hắn nhạy cảm.

Khôi Nguyên biết ở tuổi này của hắn thì còn quá nhỏ để yêu đương. Hắn sợ bố mẹ hai bên biết sẽ tìm cách đẩy hai đứa ra xa, hắn cũng sợ cậu chẳng thể kiên định được với tình yêu của cả hai. Vậy nên vốn dĩ hắn đã định không đồng ý với Bảo Khôi vội, hắn muốn lập kế hoạch cho tương lai trước đã, để cậu có thời gian chắc chắn với tình yêu này.

Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng thể nhìn cậu phải chịu đựng tủi thân, vì vậy hắn tự mình phá vỡ kế hoạch để tỏ tình với cậu. Hắn biết rõ con đường cả hai phải đối mặt và đi qua rất khó, nhưng hắn sẵn lòng vượt qua, điều hắn lo sợ là cậu không thể chịu nổi.

Nhưng bây giờ điều đó với hắn chẳng còn quan trọng nữa. Vì Bảo Khôi là người trêu chọc hắn trước, vậy nên dù cậu có ý định rút lui thì bằng mọi cách hắn sẽ không để cậu thực hiện được.

Từ giờ cậu là của hắn… chỉ có thể là của hắn!

Nghĩ vẩn nghĩ vơ hắn ôm chặt cậu vào lòng, hôn hôn đỉnh đầu cậu rồi ngủ quên lúc nào không hay.