Đến nội dung chính

Chương 26

admin 1.130 Chữ Cài Đặt

Ăn tối xong Khôi Nguyên giữ lời hứa về phòng chơi vài ván game với Bảo Khôi rồi mới cùng bọn Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy đi chơi.

Có vẻ như về quê không có ai chơi cùng với cả cũng không thể chơi game thường xuyên nên Bảo Khôi rất dính người, hễ rảnh rỗi là lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho Khôi Nguyên. Thấy điều gì thú vị hay cái gì lạ cậu cũng đều chụp ảnh gửi cho hắn, cho dù chỉ đơn giản là một chiếc lá có hình thù kỳ lạ hay là một cái cây trông rất rất bự.

Khôi Nguyên biết cậu buồn chán nên hễ thấy tin nhắn của cậu đều trả lời lại, chưa từng chậm chễ cũng không tỏ vẻ khó chịu.

Buổi tối đám Khôi Nguyên đi dạo quanh phố cổ, không gian yên tĩnh được bao trùm bởi những chiếc đèn lồng rực sáng tạo nên cảm giác thơ mộng. Khôi Nguyên không khỏi nhớ tới Bảo Khôi, hắn không kìm được lôi điện thoại ra chụp toàn cảnh nơi này để về chia sẻ với cậu.
Sau đó bọn họ tiếp tục đi thuyền di chuyển trên sông Hoài, bên cạnh bờ sông có những hàng bán đèn hoa đăng để khách có thể thả và ước nguyện. Hoàng Hiệp, Minh Tiến cùng Đức Duy đều tiến lại mỗi người mua một đèn thả, mình Khôi Nguyên là không mua chỉ đứng ở một bên đợi bọn họ.

“Cậu không thả sao?” Đức Duy tiến lại hỏi hắn

“Ừm, tôi không thích mấy cái này lắm”

Thấy Khôi Nguyên nói vậy Đức Duy hiểu rõ gật đầu, cậu ta biết hắn xưa nay không tin mấy chuyện may rủi nên không thích trò này cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà Đức Duy lại không ngờ rằng thật ra hắn không thả là vì nghĩ tới Bảo Khôi hẳn sẽ thích những hoạt động này, hắn muốn để dành khi nào có dịp sẽ dẫn cậu tới đây chơi, đến lúc đó hắn và cậu sẽ cùng nhau ước nguyện.

Về tới phòng khách sạn, Khôi Nguyên mở lại ảnh chụp ra xem. Hắn chẳng thể ngờ chỉ vì nghĩ tới Bảo Khôi mà hắn lại chụp được nhiều ảnh tới vậy, có khi còn nhiều hơn số ảnh cả năm hắn chụp ý chứ.
Tuy vậy nhưng Khôi Nguyên cũng không muốn gửi cho Bảo Khôi coi luôn, vì hắn sợ bây giờ cậu nhìn ảnh nhưng không được đi lại còn không được ở bên hắn thì sẽ tủi thân. Hắn định để lại đây khi nào gặp cậu sẽ cho cậu xem, rồi hẹn lịch dẫn cậu tới chơi.

.

Cho tới lúc về tới nhà Khôi Nguyên mới có cảm giác được giải thoát, mấy ngày này hắn phải dùng tinh thần còn nhiều hơn cả lúc học tập. Vừa phải đi dạo chơi cùng hội Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy vừa phải thời thời khắc khắc tiếp chuyện Bảo Khôi. Bây giờ về nhà hắn chỉ cần tập chung vào Bảo Khôi, hơn nữa có vẻ tới 30 tết rồi nên cậu trở nên bận rộn hơn không còn thường xuyên tìm hắn nữa.

Tới mùng 1, mùng 2 phải về quê cùng bố mẹ và anh trai đi xã giao nên Khôi Nguyên bận hẳn lên không thể thường xuyên trả lời Bảo Khôi được nữa. Lắm lúc còn bị cậu oán giận sao hắn có thể bận rộn đến như vậy.
Về nhà, hắn có phòng riêng nên có thể dỗ dành cậu bằng cách gọi video. Khôi Nguyên cảm thấy hình như cậu vui hơn hẳn, mà hắn cũng vậy từ khi nghỉ tết tới giờ hai người chưa được gặp nhau ngày nào.

“Mai bạn lại đi chơi với bọn nó à?” Trong lúc gọi video Bảo Khôi hỏi.

“Ừ”

“Mai mấy giờ bạn đi? Mai tôi về nhà một lúc rồi lại phải về quê ngoại á.”

“Mai tôi đi sớm, 5 giờ đã đi rồi.”

“Ồ, đi sớm vậy làm gì chứ?” Bảo Khôi nhỏ giọng oán giận.

Khôi Nguyên thấy cậu tức giận thì mỉm cười hỏi: “Mai mấy giờ bạn về quê?”

“Tận chiều tôi mới về cơ.”

“Ừ.”

Bảo Khôi nhìn qua đồng hồ rồi nói với hắn: “Muộn rồi kìa, mai bạn đi sớm vậy thì đi ngủ đi.”

“Không vội, mai tôi đi xe của nhà, lên xe ngủ cũng không sao.”

“Ò.” Cậu cự nự cự nự nói: “Bạn có nhớ tôi không?”

Khôi Nguyên hơi cong môi trả lời: “Không biết nữa.”

Bảo Khôi phồng mồm hung hăng chất vấn: “Sao lại không biết? Nhớ hay không mà bạn cũng không biết à?”

“Ừ, đợi khi nào gặp sẽ nói cho bạn biết.”

Bảo Khôi nhăn mặt oán trách: “Sao bạn lại vậy chứ? Biết bao giờ mới được gặp chứ?”

Lúc nào Khôi Nguyên cũng vậy, toàn thả mồi ra đợi cậu cắn câu thì lại rụt lại. Đáng ghét quá trời quá đất luôn, toàn khiến cậu tò mò đến bứt rứt hết cả người thôi.

Khôi Nguyên khẽ cười dịu dàng nói: “Sẽ sớm thôi mà.”

“Hừ” Bảo Khôi hừ lạnh, cậu lắc lắc đầu không đồng ý: “Sớm gì, tận mùng 8 đó, thế là còn tận 5 ngày nữa cơ.”

“Ừm” Khôi Nguyên thấy cậu sốt ruột thì buồn cười. Hắn liếc nhìn đồng hồ thấy khá muộn rồi nên thúc giục: “Muộn rồi mau ngủ đi.”

Bảo Khôi mở to đôi mắt, vừa bực mình vừa bất ngờ vì hắn toàn đem con bỏ chợ, cậu bất bình không chịu tha: “Ê, còn chưa xong mà, sao bạn lại vậy chứ?”

“Hửm?”

“Bạn còn chưa nói cho tôi biết là bạn có nhớ tôi hay không mà? Bạn toàn vậy cứ làm tôi tò mò rồi bỏ bom tôi thôi á. Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết bạn thế nào chứ?”

Khôi Nguyên giả vờ suy nghĩ rồi nói: “Ừm, sao đây nhở?” Nhìn cậu hồi hộp hắn lại nhịn không nổi trêu chọc: “Cũng không nhớ lắm vì hôm nào bạn cũng nhắn tin.”

Bảo Khôi há hốc mồm không thể tin: “Đâu giống nhau, nhắn tin thì đâu thể thấy nhau được đâu?”

“Giờ không phải là thấy rồi sao?”

Nghe hắn nói vậy Bảo Khôi tức đến nghiến răng kèn kẹt: “Bạn đúng là đồ đáng ghét mà. Hừ!” Nói xong cậu tắt máy cái phụt.

Khôi Nguyên quả thật buồn cười chết mất, thỏ con xù lông quá là dễ thương rồi. Hắn vội nhắn tin dỗ dành cậu:

Khôi Nguyên: [Đừng tức giận. Mau đi ngủ đi, bao giờ gặp nhau tôi sẽ nói cho bạn, còn có cả quà nữa.]

Thỏ Con Ngốc: [Hừ! Nếu không phải đồ tôi thích thì tôi sẽ không tha lỗi cho bạn đâu.]

Khôi Nguyên: [Đã biết, mau ngủ đi.]

Thỏ Con Ngốc: [Ò, G9.]

Khôi Nguyên: [G9.]