Đến nội dung chính

Chương 25

admin 1.031 Chữ Cài Đặt

Thỏ Con Ngốc: [Bạn đã dậy chưa?]

Mới sáng sớm Khôi Nguyên mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn của Bảo Khôi. Nếu là bình thường thì hắn sẽ chẳng để ý tới, nhưng riêng Bảo Khôi thì hắn đã để chuông thông báo đặc biệt cho tin nhắn và cuộc gọi của cậu, vậy nên chỉ cần là cậu nhắn thì hắn đều sẽ nhận ra và mở ra xem ngay.

Khôi Nguyên: [Chưa, nhưng giờ thì rồi.]

Lời ít ý nhiều, đây là hắn đang trách tại cậu nên hắn mới bị thức giấc đó hả? Xì, đã 3 giờ sáng rồi mà còn chưa dậy, hắn là heo à? Giờ cậu đã phải chuẩn bị để về quê rồi đấy.

Thỏ Con Ngốc: [Tôi phải đi về quê rồi. Mấy giờ bạn với tụi nó bắt đầu đi vậy?]

Khôi Nguyên: [7 giờ mới đi.]

Thỏ Con Ngốc: [Ò, vậy bạn ngủ tiếp đi, tôi phải lên xe rồi.]
Khôi Nguyên: [Ừ.]

Tắt máy Khôi Nguyên tiếp tục chìm vào giấc ngủ đến tận 6 giờ sáng mới tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Tập thể dục, rửa ráy ăn sáng xong hắn gọi chú tài xế rồi đi đón bọn Đức Huy, Minh Tiến và Hoàng Hiệp.

Trong xe, Hoàng Hiệp, Minh Tiến cùng Đức Duy ngồi ghế dài phía sau đang bàn luận sôi nổi về lịch trình chuyến đi. Khôi Nguyên thì ngồi ghế phụ cạnh bác tài, hắn không tham gia cùng bọn nó mà đang bận rộn tập trung cầm điện thoại nhắn tin với Bảo Khôi.

Thỏ Con Ngốc: [Bạn đang đi rồi à?]

Khôi Nguyên: [Ừ, bạn tới nơi chưa?]

Thỏ Con Ngốc: [Tới được một lúc rồi á, tôi đang trên phòng ngủ bù.]

Khôi Nguyên: [Đi đường có mệt không? Mệt thì ngủ đi.]

Thỏ Con Ngốc: [Không mệt, trên xe tôi ngủ rồi giờ không ngủ được nữa. Bạn rảnh không vào chơi game với tôi đi!]
Khôi Nguyên: [Ừ.]

Khôi Nguyên chơi cùng Bảo Khôi cho tới khi cậu bị bố mẹ gọi dậy ăn cơm mới thôi. Hắn quay xuống nhìn 3 người kia, bọn nó đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay rồi. Từ Hà Nội đi tới Hội An mất khoảng 6 tiếng rưỡi, Khôi Nguyên cũng tranh thủ ngủ một lát.

Tới nơi bọn nó chia ra hai người ở cùng một phòng. Khôi Nguyên chọn ở cùng Đức Duy, không vì cái gì khác chỉ đơn giản vì có lẽ cậu ta đã biết về tâm tư của hắn với Bảo Khôi, nên hắn có thể thoải mái chọc thỏ con của hắn mà không cần lo nghĩ phải giải thích cái gì.

Thỏ Con Ngốc: [Bạn tới nơi chưa? Tôi vừa đi thăm nhà cô xong, con gái cô ý đáng ghét cực cứ làm như cả thế giới có mình nó có gấu bông ý. Tôi mới ngắm một tí thôi mà nó đã vội vàng dấu đi rồi.]

Đang sắp xếp lại quần áo, thấy tin nhắn của Bảo Khôi tới Khôi Nguyên cầm lấy mở lên đọc rồi lắc đầu, hắn khẽ cười trả lời cậu.
Khôi Nguyên: [Vậy thì không cần phải để ý đến nó nữa.]

Thỏ Con Ngốc: [Ừa, nhưng chán quá à chẳng có ai chơi cùng tôi. Bà Chi thì đi chơi với bạn bà ý rồi.]

Khôi Nguyên đọc tin nhắn của Bảo Khôi không khỏi thở dài, làm sao đây đến về quê mà Bảo Khôi cũng không có ai muốn chơi cùng là sao? Hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc làm sao mà cậu có thể vô tư sống đến được tận bây giờ vậy?

Khôi Nguyên: [Vào game chơi trước tạm đi, lát sắp xếp xong tôi vào với bạn sau.]

Thỏ Con Ngốc: [Ò, lúc nào bạn vào được nhớ nhắn tôi nhé. Tiếc thật không đem theo thiết bị nếu không thì tôi có thể tranh thủ live rồi.]

Khôi Nguyên: [Về quê thì chịu khó đi chơi với mọi người đi, đừng mải lên mạng nữa.]

Thỏ Con Ngốc: [Nhưng mà đâu có ai chơi với tôi đâu.]

Khôi Nguyên: [Anh em họ hàng nhà bạn đâu hết rồi?]

Thỏ Con Ngốc: [Tôi mới không thèm chơi với bọn họ. Bọn họ toàn nói xấu tôi thôi.]

Khôi Nguyên: [Bọn họ nói gì bạn thế? Bạn không chịu cùng bọn họ tiếp xúc thì làm sao mà có thể chơi cùng bọn họ được? Đừng mãi tự làm mình làm mẩy nữa, phải chịu khó giao du tiếp xúc với mọi người chứ.]

Thỏ Con Ngốc: [Không phải mà, bọn họ còn bắt nạt tôi nữa.]

Khôi Nguyên: [Bắt nạt bạn như thế nào?]

Thỏ Con Ngốc: [Mấy người đó bảo là bố mẹ tôi khỏe mạnh bình thường như vậy sao lại có thể đẻ ra được đứa con yếu đuối như tôi? Bọn nó còn đòi cởi quần áo tôi ra xem có khác những đứa con trai khác không mà sao ẻo lả dữ vậy. Còn không cho tôi méc bố mẹ nếu không thì gặp ở đâu sẽ đánh tôi ở đó.]

Khôi Nguyên càng đọc càng nhíu chặt mày. Hắn thực sự tức giận, đúng là Bảo Khôi hay nũng nịu nhưng đấy là do người nhà cậu và hắn sẵn lòng chiều chuộng. Đổi lại cậu hoàn toàn là một đứa nhỏ tốt, chưa từng làm hại ai và cũng biết nghe lời, bọn nó có quyền gì mà động chạm vào tâm can bảo bối hắn yêu hắn chiều chứ? Hắn nâng cậu trong tay còn sợ cậu vỡ, vậy mà bọn nó còn định đánh cậu hả?

Khôi Nguyên: [Không cần sợ, bạn không muốn chơi cùng bọn họ thì chẳng cần tiếp xúc với bọn họ nữa. Ở cùng bố mẹ, ông bà là được rồi.]

Thỏ Con Ngốc: [Ò. Vậy bao giờ bạn vào chơi với tôi được?]

Khôi Nguyên nhìn đồng hồ, cũng khá muộn sắp tới giờ ăn tối rồi, hắn tính toán một lúc rồi nhắn lại.

Khôi Nguyên: [Tôi sắp xếp đồ đạc xong đi ăn tối một lát rồi vào chơi với bạn nhé? Tôi xong thì sẽ gọi cho bạn, bạn không cần chờ đâu.]

Bảo Khôi cảm thấy hơi chán nản nhưng cũng rất biết điều nhắn lại đồng ý.

Thỏ Con Ngốc: [Ò.]