Vẫn như thường lệ, đúng 7 giờ tối, Khôi Nguyên mở livestream của Bảo Khôi khi tờ đề mới làm được hơn một nửa.
“Tôi kể cho các bạn nghe chuyện này nha. Hồi nãy tôi đói quá nên đi úp mì, ai ngờ không hiểu sao lại bị phỏng tay luôn.” Bảo Khôi vừa trò chuyện với người xem vừa điều khiển nhân vật trong game.
Khôi Nguyên đặt điện thoại lên kệ, vừa làm bài vừa nghe. Thỉnh thoảng hắn liếc lên màn hình, khó mà tin được người đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên và dí dỏm kia lại là cái tên lúc nào cũng cúi gằm mặt trên lớp.
Khung chat chạy liên tục:
[Đáng yêu quá trời.]
[Nhớ bôi thuốc nha em.]
[Fan mẹ điểm danh.]
….
Giọng nói trong trẻo, non nớt cùng cách nói chuyện ngô nghê, dễ thương tạo nên dấu ấn riêng, khiến phòng livestream của Bảo Khôi lúc nào cũng đông người xem hơn Khôi Nguyên tưởng.
Ban đầu Khôi Nguyên không mấy để ý đến phòng livestream này. Bảo Khôi chủ yếu chơi game, mà hắn lại chẳng hứng thú với mấy thể loại ấy — hắn vẫn thích ra ngoài vận động hơn. Thêm nữa, kỹ năng chơi của cậu khá tệ, thua nhiều hơn thắng. Lại còn livestream giấu mặt, hắn lướt qua mà không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Cho đến một hôm, Khôi Nguyên vô tình mở trúng livestream ấy lần nữa.
“Cái tên tài xế của tôi á… hôm nay lại được thầy chủ nhiệm tuyên dương trước lớp. Đáng ghét thật, chỉ là đi thi quốc gia thôi mà, có cần làm quá vậy không chứ?”
Tay hắn khựng lại. Giọng nói quen thuộc khiến hắn nhíu mày, kéo điện thoại lại gần hơn. Cái giọng điệu ghen ăn tức ở này… sao mà quen đến thế.
Nghe thêm vài phút, hắn mới dám khẳng định người trên livestream chính là Bảo Khôi.
Từ hôm đó, Khôi Nguyên bắt đầu bí mật xem livestream của Bảo Khôi. Nói đúng hơn, hắn chỉ nghe cậu trò chuyện, chứ chẳng mấy hứng thú với trò chơi mà cậu đam mê.
*Tinh tinh*
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Khôi Nguyên.
Hắn cầm điện thoại lên.
Bảo Khôi: [Ê bạn…]
Khôi Nguyên: [?]
Bảo Khôi: [Tôi bị phỏng tay rồi nè! [thỏ con đau lòng.jpg]]
Kèm theo đó là hình ảnh ngón tay mập mạp, ngắn ngủn, trắng trẻo nổi lên một bọng nước.
Khôi Nguyên nhìn bức ảnh, ngẩn ra vài giây.
‘Chỉ bị phỏng tay thôi mà cũng phải kể với hắn.’
Tuy nghĩ vậy, khóe môi hắn vẫn khẽ nhếch lên.
Nhớ lại những lúc ở trường, Bảo Khôi lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người, chỉ cần ai lại gần thêm một chút là cậu lập tức tìm cách chuồn đi.
Khôi Nguyên chống cằm nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi bấm trả lời.
Ngón tay hắn dừng trên bàn phím vài giây, cuối cùng vẫn gõ ra một câu chọc tức.
Khôi Nguyên: [Đáng đời lắm, ai bảo bạn không cẩn thận. Lần sau chừa nhé!]
Bảo Khôi: [Thỏ con nhăn mặt.jpg]
Bảo Khôi: [Tôi bị phỏng tay rồi, bạn có thể cho tôi chép bài được không?]
Khôi Nguyên khẽ mỉm cười. Vẫn là kiểu tìm cách lười biếng quen thuộc.
Khôi Nguyên: [Không có cửa đâu, bị phỏng chứ không phải bị liệt. Tự mình làm đi.]
Bảo Khôi: [Thỏ con tức giận.jpg]
Bảo Khôi: [Bạn có phải bạn của tôi không thế? Không quan tâm tôi gì cả?]
Khôi Nguyên: [Vì quan tâm nên mới muốn bạn cố gắng tự mình chăm chỉ học tập, phấn đấu vươn lên đó.]
Khôi Nguyên đặt điện thoại lên kệ, không ngoài dự đoán, trên livestream lập tức vang lên giọng Bảo Khôi đầy bực bội.
“Tôi nói cho các bạn nghe, tôi có một tên bạn thân rất rất đáng ghét. Tôi nói với cậu ta tôi bị phỏng tay, cậu ta còn hả hê. Tôi xin chép bài mà cậu ta cũng không cho luôn.”
Khung chat lập tức chạy loạn:
[Idol vẫn còn đi học à?]
[Có vẻ idol hơi lười học nha!]
[Chăm chỉ học tập tiến về phía trước.]
[Nên tự mình làm bài tập nha idol, cho hỏi idol đang học lớp mấy vậy?]
[Tên bạn rất rất thân đó có phải người tài xế đáng ghét nào đó không thế :)))))]
Khôi Nguyên không nhịn được phì cười. Bảo Khôi đúng là tự đào hố cho mình rồi. Hắn vui vẻ nghe cậu chật vật cố gắng giải thích:
“Tôi mới học lớp 6 thôi à! Không phải tôi không chăm chỉ học, là do tay tôi bị đau mà! Với lại hắn đúng là tên tài xế đáng ghét đó đó. Hừ!!!”
[Mới học lớp 6 mà đã livestream thế này có ảnh hưởng học hành không?]
[Đừng ngụy biện nữa, đau tay không thể học hành mà lại có thể chơi game được à?]
[Bên trên nói đúng…]
[Tính cách nhóc hơi nhỏ nhen nha, bạn rất rất thân mà sao ghen tị hoài vậy.]
Lần này Bảo Khôi ngoan ngoãn im lặng, không dám than vãn nữa. Cậu cố đánh cho xong ván game, rồi vừa hết trận đã oang oang tuyên bố phải đi làm bài, tắt livestream nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp phản ứng.
Khôi Nguyên phì cười. Bảo Khôi mà cũng đi làm bài sao? Đúng là chuyện hiếm.
Hắn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm mong ngày mai đừng có mưa to.
Nghĩ vậy, Khôi Nguyên lắc đầu, cúi đầu làm tiếp tờ đề khi chiếc điện thoại bên cạnh vẫn sáng, hiển thị dòng chữ: livestream đã kết thúc.
Tờ đề đã làm xong, Khôi Nguyên liếc nhìn đồng hồ, không ngờ đã muộn đến vậy. Bình thường giờ này hắn đã làm xong hai tờ đề rồi. Đúng là hễ dính đến Bảo Khôi thì làm gì cũng không xong được mà.