Đến nội dung chính

Chương 32

admin 1.144 Chữ Cài Đặt

Kem socola ở đây được quết thêm sốt và kẹo dẻo rất đặc biệt, những loại khác cũng rất bắt mắt bảo sao lại được ưa chuộng, có rất nhiều người đến chụp ảnh và làm vlog, Tô Thanh Mỹ đang giành thanh toán với Từ Tranh nhưng thất bại, với chiều cao 1m84 của anh và 1m62 của cô thì quá cách xa, tay người nọ vươn một cái đã thành công áp đảo.

“Lấy thêm một thứ một hộp, đóng gói mang đi”

” Vâng, của quý khách là 700 tệ”

Người đằng sau nghe thấy cũng không ngờ, chỉ là ăn kem thôi mà lại chi hẳn 700 tệ.

Tô Thanh Mỹ còn cho rằng anh đặc biệt thích ăn kem nào ngờ lát sau lên xe lại đưa hết cho cô, nói cô mang về kí túc xá cùng bạn ăn.

“”Vậy em chuyển khoản lại cho anh nhé”

Từ Tranh híp mắt, nghiêng đầu về hướng Tô Thanh Mỹ nắm lấy tay cô.

“Hôn anh”

Tô Thanh Mỹ như rót rượu vào tai, hai má phiếm hồng đôi mắt ửng lên biểu cảm ngây thơ lại gợi cảm, yết hầu của người đàn ông chuyển động, khẽ nghiêng đầu tiến sát đôi môi mọng nước hồng phấn cám dỗ kia.
Chỉ cách vài mm nhỏ môi của hai người sẽ chạm nhau nhưng rõ ràng người nọ đang chờ cô chủ động.

Nóng quá đi mất ~

Tô Thanh Mỹ tiến môi đến lập tức một chiếc hôn đổi vị trí chủ động.

Từ Tranh hôn rất nhẹ nhàng cũng rất tình cảm khiến cho tim của cô gái nhỏ đập càng lúc càng nhanh, không điều khiển được nhịp tim.

Hơn 3 phút trôi qua nhiệt độ trong xe càng lúc càng tăng cao.

Từ Tranh cảm giác được đồ vật dưới đũng quần đang chào cờ, thật sự rất có hứng đến nổi không muốn dừng lại.

Gương mặt lạnh lùng cũng nhuốm đầy dục vọng.

“ưm…mmm”

Tô Thanh Mỹ bị anh hôn đến không thở nổi liền ra tín hiệu thì anh mới dừng lại.

Đôi mắt ướt át cánh môi đỏ hồng bị anh dùng sức đến đáng thương, nhìn lại Từ Tranh đang hướng về mình dáng vẻ rất động tình thì tai của cô đỏ lên ngay lập tức.
Túi đựng kem cũng bắt đầu tan ra.

“Chúc em ngủ ngon”

Từ Tranh xoa đầu cô cưng chiều nói.

“Vâng, anh ngủ ngon nhé”

Tô Thanh Mỹ vẫy tay tạm biệt anh đi vào kí túc xá cùng lúc đó Diêu Na Na ở bên ngoài cũng quay về.

Bóng dáng từ Bentley đi ra vút nhanh vào cổng lại để Diêu Na Na bắt gặp, cô nàng thoáng nghĩ bạn trai của ai lại có tiền như vậy.

Đến khi nhìn kĩ vào vị trí tay lái, gương mặt giáo thảo lạnh lùng này cô ta đương nhiên là biết, bọn họ đã bắt tay nhau còn lên cả diễn đàn trên trường, còn có kẻ gây rối vì anh mà đến gây hấn với cô ta.

Từ Tranh anh đang hẹn hò với cô gái nào ở học viện bọn họ?

Diêu Na Na còn chưa load hết suy nghĩ trong đầu thì cửa sổ khép lại, Bentley nhấn ga đảo vòng phóng qua tầm mắt của cô ta rồi mất hút trên đường lớn.

……………….

Khi Trình Vũ trở về phòng dành cho hội học sinh thì đã thấy cả ba người nọ đang ở trong lãnh địa bận việc chung, tất cả đều ngồi trên sofa chơi board game cứ như khi còn học trung học chỉ còn thiếu duy nhất Từ Tranh, không khí cũng không tệ lắm.
“”Cậu đến rồi à, giúp bọn mình gọi đồ ăn đi, pizza hay gà đều được”

Một cái gối bay thẳng vào mặt Cố Nhất, Sở Từ phụt cười.

“Tên điên này, mặt của lão tử đáng giá ngàn vàng”

Cố Nhất cũng không chịu thua ném lại phía của Trình Vũ

Lâm Thanh cảm thấy tất cả bọn họ đều là trẻ con

“Từ Tranh đâu, có phải cậu ấy hẹn hò đến mất tích rồi hay không?”

Rõ ràng đã hẹn hôm nay cả đám ra ngoài ăn uống, tất cả đã tập hợp đủ mà lại không thấy anh, chắc lại bận quấn quýt tình yêu nhỏ của bản thân nên quên mất bọn họ, đây là lần đầu tiên họ thấy một mặt khác của anh, người cứng rắn và lạnh lùng đến mấy khi yêu lại rất nồng nhiệt.

“Cậu ấy xong việc sẽ qua đó, đã đặt bàn trước rồi chúng ta cứ qua trước”

Từ Tranh rất ít khi thất hẹn, anh sẽ biết cách sắp xếp mọi thứ trừ khi quá nhiều công việc không thể không xử lí thì anh sẽ không hứa đến, cũng hơn một tháng xảy ra vài chuyện mà lớn nhất là chuyện của Sở Từ và Lâm Thanh, dĩ nhiên từ nhỏ lớn lên bên nhau anh không thể trơ mắt nhìn mối quan hệ của hai người cứ vì việc có dính vào Trương Minh Viễn mà cắt đứt.

Ngay từ đầu việc của bọn họ cũng sẽ không có điểm kết đẹp nhưng cả ba người bọn anh đều nghĩ đến một ngày đẹp trời họ sẽ tự nhận ra và chúc phúc cho nhau sau đó trở lại làm bạn tâm giao.

Nhưng cú sốc đến từ việc Lâm Thanh có ý định phản bội trước, Sở Từ nhất định rất khó chấp nhận cũng may Lâm Thanh vẫn còn xuống nước đến xin lỗi và giải thích mọi việc nên Sở Từ cũng không còn gì không cam tâm, hai người tách ra cả nhóm bọn họ vẫn tốt đẹp.

Hơn hai mươi phút hết trận game, bọn họ rời phòng xuất phát đến nhà hàng, Từ Tranh đến sớm hơn một bước đã đi vào trong mà không nhận ra dã có một đôi mắt dõi theo anh, tiếp đến là bốn người lần lượt đi vào trong, từng gương mặt một Tô Bội Sam đều biết, đó là hội bạn thân của Từ Tranh.

Lúc còn ở nhà cũ ai cũng thấy anh một mình, ở trường học đến giờ nghỉ hoặc ăn uống thì không thấy tăm hơi vậy mà đến ngày đám tang của ông nội có bốn người xuất hiện, lần lượt đều là con cái trung lưu gia đình tri thức và giàu có.

Hôm đó mưa rất to, sau khi làm hết lễ nghi an táng thì mọi người đều gấp gáp trở về nghe công bố di chúc chỉ có Tư Tranh đứng ở đó rất lâu, Tô Bội Sam đứng ở góc cây nhìn thấy anh gầy gò bi thương cũng không dám tiến lại gần an ủi, chỉ có bốn người đó đi đến ôm chặt lấy anh, họ nói anh cứ khóc đi đừng kiềm nén thêm nữa, đó lần đầu tiên Tô Bội Sam thấy anh khóc và cũng là lần cuối cùng.