Đồ ăn ở nhà hàng này quả thực rất ngon, đầu bếp là người Nhật có rất nhiều năm kinh nghiệm, nguyên liệu cũng là loại nhập khẩu đắt đỏ, một bữa ăn cũng có thể rơi vào hơn năm nghìn tệ một bữa, đủ cho chi phí sinh hoạt đối với một người bình thường, nếu Tô Thanh Mỹ biết chắc chắn sẽ không đồng ý đến đây.
Dù không khó khăn gì, gia đình của cô cũng thuộc loại khá giả, vẫn chi trả được học phí cho cô và không phải để cô đi làm thêm ở ngoài vất vả nhưng Tô Thanh Mỹ cũng rất ý thức được tiền kiếm cũng không dễ dàng gì, cô lại học loại hình nghệ thuật đã tiêu tốn không ít của gia đình.
Cô gái nhỏ đã tính toán sẵn qua kì nghỉ xuân cô sẽ đến lớp dạy thêm mà học tỷ giới thiệu, đó là một trong số những gia đình có điều kiện muốn con mình theo học nghệ thuật để xuất ngoại cho nên tiền kiếm được cũng rất khá, cô đã đồng ý nhưng chưa nói với ai kể cả Tưởng Mộng.
Từ Tranh gắp rất nhiều vào dĩa cho cô, trông thấy cô rất thoả mãn thì khẽ cười nhưng anh lại rất để tâm chuyện vừa rồi, Từ Tuyết Kiều chẳng là gì trong mắt của anh tuy vậy cô ta gây rối vừa rồi mà Tô Thanh Mỹ không hề hỏi tới, anh cũng không mong cô để trong lòng, cô nói ra những băn khoăn và thắc mắc thì mới hợp lẽ phải của một người bạn gái bình thường.
Tô Thanh Mỹ dĩ nhiên muốn hỏi, lại sợ khơi chuyện đau lòng của anh bởi vì từ nhỏ anh chỉ lớn lên bên cạnh ông Nội xem ông là điểm tựa duy nhất, ngoài ra theo khả năng suy đoán của cô họ hàng của anh có lẽ lúc đó đã ức hiếp anh không ít, thái độ vừa rồi của cô gái kia cũng quá kênh kiệu, còn có cái tên Từ Bội Sam, sao Từ Tranh lại bỏ rơi cô gái đó, Tô Thanh Mỹ quả thật để tâm.
Đồ ăn đã gắp đầy dĩa lại chưa vơi miếng nào, cô gái nhỏ đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Từ Tranh biết cô đang nghĩ về điều gì, anh cũng không muốn nói cứ đợi khi nào cô muốn hỏi.
Còn sớm nên anh đưa cô đến một cửa hàng ăn món tráng miệng đang nổi tiếng trên mạng gần đây, cũng nhờ Cố Nhất giới thiệu, quả nhiên người giới thiệu đang đi cùng người mẹ nổi tiếng của mình gây náo loạn không nhỏ ở đây, Cố Nhất từ vị trí con trai trở thành vệ sĩ tháp tùng mẹ mình ra xe với vẻ mặt bất đắc dĩ, Tô Thanh Mỹ cũng nhìn sang đại khái cũng biết tên của nữ diễn viên đó rồi cùng Từ Tranh đến quầy chọn món.
Cố Nhất sau khi vào trong xe thì trợ lý của mẹ cậu ta liền nhấn ga rời đi, vốn dĩ muốn đưa mẹ đến ăn món kem này sẵn tiện nói rõ hơn về việc gia nhập đoàn phim mà mẹ nhắc đến, lại đen đủi bị người đàn ông trung niên nhìn ra còn xin chữ ký mới tạo ra một đám hỗn loạn như lúc nãy.
“Đúng rồi, hai ngày nữa con đến chỗ tạo hình xem một chút, xem trước coi có phù hợp hay không để còn chỉnh sửa”
“Mẹ, con không muốn đi”
Người phụ nữ sắc sảo lạnh lùng nhìn về phía Cố Nhất, đứa con này càng lớn lại càng không nghe lời, bà ấy cũng rất phiền lòng, đã có một con đường tốt đẹp trải sẵn lại nhất quyết không đi cứ phải đi học nhiếp ảnh gì đó thật quá ngớ ngẩn.
“Mẹ đã nhường nhịn con cho con học thứ con thích, bây giờ con không thể làm điều mẹ muốn hay sao?”
“Vậy con phá huỷ buổi quay chụp đó mẹ sẽ không trách con chứ?”
“Con…có phải tên Cố Đường đó dạy con phải chống đối lại mẹ hay không hả”
Từ nhỏ đến lớn sự ngoan ngoãn và vâng lời của Cố Nhất luôn nghiêng hẳn về người bố Cố Đường là do ông ấy không bao giờ ép buộc Cố Nhất làm những việc mình không thích, nếu như mẹ của cậu bắt cậu lúc nhỏ học hát học đàn thì bố luôn cho cậu ấy chơi đá bóng và tham gia vào các khoá khám phá vào mùa hè, Cố Nhất rất thích những hoạt động ngoài trời được vui chơi cùng các bạn, so với các lớp học bồi dưỡng tẻ nhạt nghe góp ý chê khen của mẹ thì một trời một vực.
Đến năm hai trung học thì bố mẹ ly thân, mẹ của cậu ấy Lưu Mẫn cũng không làm ầm lên được vì lí do bà ấy chỉ thích ánh đèn sân khấu thích chôn chân vào sự hào nhoáng của giới giải trí mà bỏ bê gia đình cần chăm sóc, gia đình nhà họ Cố không còn gì để nói thêm với bà ấy mà bà ấy cũng chấp nhận dọn ra ngoài, tuy vậy chuyện này cũng chưa có bao nhiêu người biết, một mặt không để nhà họ Cố mất thể diện còn lại cũng coi như Lưu Mẫn vẫn còn đủ danh tiếng để hoạt động.
“Mẹ à, con đã nói rất nhiều lần con không thích thế giới giả dối và sự hào nhoáng như pháo hoa đêm giao thừa của mẹ, nếu như mẹ còn ép con thì con sẽ xin lệnh của ông bà nội hạn chế để mẹ gặp mặt”
Lưu Mẫn không ngờ có ngày đứa con trai này lại dứt khoát như vậy, bà biến sắc lại rất tức giận.
“Con điên rồi, mẹ là mẹ của con sao con có thể đối với mẹ như vậy, sao con lại có thể đứng về phía họ Cố kia chứ”
“Con cũng là người nhà họ Cố”
Chát
Năm dấu tay của Lưu Mẫn hằn rõ trên gương mặt đẹp trai của Cố Nhất, hai vị trợ lý ở phía trước cũng không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên bà ấy đánh con trai trước mặt họ, những lần trước cùng lắm chỉ là trách mắng như lúc nãy, nhưng Cố Nhất chưa bao giờ làm căng đến mức này cho nên Lưu Mẫn cũng mất khống chế.
Cố Nhất vuốt má vui vẻ: “Mặt hỏng rồi cũng không thể đi chụp được, cũng tốt”
Lưu Mẫn siết tay nhìn con trai mình phản ứng phấn khích như vậy, bà ấy thật sự không hiểu nổi.
“Mẹ không biết là gia đình họ Cố này đã dùng bao nhiêu tiền và quyền lợi để bịt miệng đám nhà báo săn mồi ảnh của mẹ và tên diễn viên kém tuổi kia đâu nhỉ?”
Lưu Mẫn giật thót người, bà ấy không nghĩ đã kín đáo như vậy vẫn bị bắt gặp, dĩ nhiên bà ấy còn xinh đẹp còn khí chất còn sức hấp dẫn bà ấy cũng cần có niềm vui riêng của chính mình.
“Tiểu Nhất, con nghe mẹ nói…”
“Dừng xe cho tôi”
Trợ lí đang cầm lái không biết làm sao với vị thiếu gia này, phải quan sát sắc mặt của Lưu Mẫn trước.
“Cô không muốn sống ở Bắc Kinh nữa đúng không?”
Két
Trợ lí tấp nhanh vào lề khẩn trương dừng xe, trời ạ không thể chọc nổi vào thiếu gia nhà họ Cố đâu, ngay cả mẹ cậu ta Lưu Mẫn cũng không thể nói thêm gì chỉ có thể nhìn con trai xuống xe, trước khi đi còn cho bà ấy một bản án.
“Tạm thời nửa năm sau mẹ con chúng ta sẽ không gặp nhau, con sắp tốt nghiệp cần phải tập trung”