Từ Tranh đưa cô đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng dùng bữa tối, anh đã đặt một phòng riêng nhưng khi lướt ngang qua quầy bar thì một cô gái đã vươn tay nắm lấy góc áo ở cánh tay của anh lại.
Từ Tranh phản ứng rất nhanh rút tay về nhìn cô gái xa lạ nọ, Tô Thanh Mỹ cũng không hiểu tình huống gì.
Từ Tuyết Kiều liếc nhìn hai người đan tay vào nhau. “Không nhận ra tôi à, Từ Tranh dù gì chúng ta cũng là anh em họ cơ mà”
Hoá ra là họ hàng của anh.
Tô Thanh Mỹ lại thấy anh đối với vị họ hàng này rất lạnh nhạt, dường như không buồn chán để mắt đến.
Từ Tranh không hề muốn tiếp chuyện với cô ta, anh nắm tay Tô Thanh Mỹ rời đi.
Tô Tuyết Kiều ăn phải quả bơ liền cắn răng hét lên.
“Tôi còn tưởng người đi cùng anh là Tô Bội Sam, con nhỏ ăn bám đó chứ, xem ra anh thật sự đã vứt bỏ nó”
Từ Tranh thật sự dừng lại.
Xung quanh có vài người nhìn về hướng bọn họ buôn dưa, người đàn ông cao lớn thanh lãnh như vậy lại kẹt giữa hai cô gái.
Người nhà họ Từ đều là kẻ điên.
Tô Thanh Mỹ nhìn Từ Tuyết Kiều có vẻ đắc ý vì những lời vừa rồi thì thật sự không vui lắm, cô kéo tay nhẹ nhàng nói.
“A Tranh, em đói rồi, chúng ta đi thôi”
Từ Tranh khẽ cười bỏ lại kẻ ngốc kia đưa cô gái của mình đi ăn, đám người kia nhao nhao cười thầm.
Từ Tuyết Kiều tự mình gây chú ý lại không được để tâm đến.
Ngoạ tào.
……………………..
Rốt cuộc thì Lâm Thanh cũng đến trước cửa căn hộ nơi Sở Từ đang ở, cô cứ đứng như thế đã hơn mười phút mà chưa nhấn chuông.
Cạch
Cửa từ bên trong mở ra.
Sở Từ mặc một bộ đồ ngủ bộ dạng thoải mái, tay còn cầm thuốc chưa tắt khói nhìn Lâm Thanh.
Thật ra vừa rồi cô ấy đã trông thấy Lâm Thanh qua camera, nhưng Lâm Thanh cứ như bức tượng đứng ở đó không động đậy.
“Muốn ăn không?”
Lâm Thanh giơ túi đồ trong tay lên
Dĩ nhiên cô có chuẩn bị mới đến
Và cô ấy mong là mối quan hệ của hai người sẽ không vì thế mà rạn nứt.
Sở Từ đưa cho cô ấy điếu thuốc trong tay mình, Lâm Thanh nhận lấy rít một hơi, Sở Từ cầm lấy túi đồ trong tay cô ấy đi vào trong.
Lâm Thanh nhả khói đi, khép cửa lại.
“Cậu quen Trương Minh Viễn khi nào”
Sở Từ không hề buông tha chuyện này, tay cô ấy đang cắt rau củ vẫn nói chuyện như thường với Lâm Thanh.
“Hai năm trước, trong một vụ hỗn độn, cậu ta cứu mình một màn”
“Ra vậy, lúc đó chúng ta mới bắt đầu, vậy là cậu thay lòng lúc đó à”
“Không hẳn”
“Cậu ta đẹp trai không?”
“……”
Lâm Thanh hoàn toàn mất phương hướng trước những câu hỏi dồn dập không lối thoát, thật ra chính cô ấy cũng không nhớ quá rõ chi tiết, chỉ cảm nhận được bản thân lúc đó có rung động.
Có lẽ chính cô ấy cũng thắc mắc, rõ ràng bên cạnh cô ấy là Cố Nhất kẻ thừa hưởng nhan sắc đỉnh cao của người mẹ diễn viên nổi tiếng, Trình Vũ đào hoa cuốn hút, cả Từ Tranh người đàn ông đó quá mức chói mắt.
Vậy mà cô ấy lại có cảm giác với Trương Minh Viễn, người mang cảm giác rất chân thành và là điểm tựa khiến cô ấy thấy an tâm và bình yên.
“Sở Từ, tớ xin lỗi nhưng dừng lại cũng sẽ tốt hơn cho cả hai”
Lâm Thanh từ nhỏ sống một mình không ai quản thúc còn Sở Từ còn cả một gia đình trông coi, chuyện của bọn họ bị phản đối từ lâu, cho nên Sở Từ mới dọn ra ở riêng.
“Cậu nói đúng, tớ cũng đã suy nghĩ lại, tớ không thể từ bỏ gia đình của mình, huống hồ tớ vẫn có thể thích đàn ông”
Sở Từ không hề mù quáng, dù cô ấy đau lòng tuy vậy cán cân trong lòng vẫn nghiêng về kết cục này sẽ tốt hơn.
“Muốn ôm một cái không?”
“Ừ”
Sau cái ôm này, bọn họ sẽ quay lại làm bạn bè thân thiết như thuở niên thiếu, sẽ vẫn sát cánh bên nhau, sẽ ủng hộ nhau trên con đường riêng.