Đến nội dung chính

Chương 26

admin 755 Chữ Cài Đặt

Xích Tùng Tử vuốt râu, nheo mắt: “Cứ ghi… sáu rưỡi.”

Kiểm tra linh căn đã xong. Đệ tử áo xanh thuận tiện vung tay, chiếc kính chiếu cốt trên bàn lập tức bay lên, lơ lửng phía trên đầu Giang Ý, buông xuống những tia sáng vàng rực rỡ như nắng mai. Sau một khắc, kính chiếu cốt bay ngược trở về tay đệ tử áo xanh, trên đó hiện thêm hai dòng chữ.

“Mười hai, luyện khí tầng ba.”

“Báo tên đi!”

Giang Ý nhìn thẳng vào kính chiếu cốt, chắp tay chào: “Vãn bối Giang Ý…”

Nàng vừa cất lời, cây bút trong tay đệ tử áo xanh run lên bần bật, kéo theo những người hai bên đồng loạt ngoái nhìn về phía Giang Ý. Bầu không khí trong khoảnh khắc đó đông cứng đến đáng sợ.

Cái tên Giang Dịch quả thực như sấm sét giữa trời quang, khắp Bắc Huyền không một ai không hay, nhất là trong suốt hai năm qua.

(Giang Ý và Giang Dịch trong tiếng Trung có cách phát âm giống nhau.)
Xích Tùng Tử vừa định bước đi bỗng sững người, quay lại cúi đầu, chăm chú quan sát Giang Ý một lượt. Khi nhìn rõ khuôn mặt của nàng, con ngươi trong mắt lão chợt co rút.

Năm xưa, Xích Tùng Tử từng may mắn gặp mặt Phượng Ảnh Kiếm Giang Dịch một lần. Lão kinh ngạc nhận ra, thiếu nữ trước mặt lại quá đỗi giống vị Giang tiền bối kia.

“Là chữ nào?” Xích Tùng Tử nghiêm giọng truy hỏi.

Giang Ý thản nhiên trả lời: “Giang trong sông lớn, Ý trong như ý.”

Sự kinh ngạc trong mắt Xích Tùng Tử dần tan biến, nhường chỗ cho nỗi buồn man mác. Phượng Ảnh Kiếm lừng lẫy của Huyền Anh Kiếm Tông, cho dù còn tại thế, tuổi đời nay cũng đã hơn năm mươi.

Hơn nữa, Giang Dịch tu luyện là kiếm quyết hệ hỏa, chuyện mà ai cũng biết. Còn thiếu nữ mười hai tuổi này lại là song linh căn thổ – mộc. Chỉ là có cái tên na ná nhau mà thôi.
“Haiz…” Xích Tùng Tử cười tự giễu, tự hỏi mình đang mong chờ điều gì. Tất cả là do Liễu Đào Chi của Huyền Anh Kiếm Tông gần đây cứ ồn ào, khăng khăng rằng Giang Dịch vẫn còn sống, khiến tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ.

“Tiểu nha đầu, cha mẹ đã đặt cho ngươi một cái tên đẹp. Hy vọng tương lai ngươi cũng có thể vang danh tứ phương như Phượng Ảnh Kiếm Giang Dịch. Qua bên kia nhận thẻ nhiệm vụ đi!” Xích Tùng Tử vỗ nhẹ lên vai Giang Ý.

Giang Ý mỉm cười chắp tay cảm ơn. Hư danh như khói bụi hồng trần, không bằng một giấc ngủ ngon ở nhà.

Có rất nhiều tán tu tụ tập ở nơi nhận thẻ, có lẽ là muốn kết đội cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Khi Giang Ý nhìn về phía họ, tất cả đều ngay lập tức lắc đầu tránh né, ý chê bai tu vi của Giang Ý quá thấp.

Đến tham gia Hội Thăng Tiên lần này phần lớn là tán tu luyện khí hậu kỳ. Họ muốn gia nhập tông môn để tìm kiếm cơ duyên đột phá lên trúc cơ. Hơn nữa, có một bộ phận không nhỏ là lần thứ hai tham dự, đương nhiên không thể coi trọng thiếu nữ luyện khí tầng ba như Giang Ý.
Nhưng trong đám đông, luôn có một ánh mắt chú ý đến nàng.

Giang Ý đi được hai bước đột nhiên xoay người, đổi hướng đi vào giữa đám đông: “Tống đạo hữu, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy là có ý gì?”

Tống Minh đang đeo mặt nạ nửa mặt giật mình, rủa thầm trong lòng: “Cmn! Sao nàng ta lại phát hiện ra?”

Đã bị nhận ra, Tống Minh đành phải tháo mặt nạ xuống: “Ta… ta thấy người quen, nên liếc nhìn vài lần thôi.”

Giang Ý cười: “Không ngờ Tống đạo hữu cũng đến tham gia Hội Thăng Tiên, cốt linh của ngươi vẫn chưa vượt ngưỡng sao?”

Tống Minh sượng mặt: “Năm nay ta mới mười chín!”

“Thì ra là Tống đạo hữu bị dú khí đá, Giang Ý nhìn nhầm rồi!”

Tống Minh:”…”

“Nếu Tống đạo hữu cũng đến tham gia Hội Thăng Tiên, chúng ta lại là người quen. Không biết Tống đạo hữu có thể dẫn dắt tiểu muội một đoạn đường hay không? Nếu được tiểu muội sẽ vô cùng cảm kích, nhất định dâng đại lễ hậu tạ!”