Thiết Bối Sơn lá đỏ phủ suối lạnh, đường lên trời vạn cây xanh xếp thẳng hàng.
Phía đông nam là mỏ huyền thuyết thuộc sở hữu của Thương Linh Tông. Phía tây bắc là sơn cốc linh khí nồng đậm, cỏ cây sum xuê, tập trung nhiều yêu linh hoang dã cấp thấp. Đây vẫn luôn là nơi các tán tu ở các thành xung quanh đến thu thập tài nguyên, cũng là nơi thí luyện của đệ tử luyện khí kỳ trong Thương Linh Tông.
Truyền tống trận đưa mọi người đến cửa vào Thiết Bối Sơn. Nhóm tán tu trong trận vừa đặt chân xuống đất đã lập tức như pháo hoa bắn ra bốn phương tám hướng, sợ ở lại lâu thêm một chút bản thân sẽ trở thành cái bia ngắm cho người ta đánh lén.
Giang Ý nhắm chuẩn một hướng, chạy như điên suốt mười dặm. Tống Minh cùng tổ theo sát nàng, trong lòng nghĩ cách gài nàng đến nơi hẻo lánh, tiện bề ra tay. Nào ngờ nàng càng chạy càng vào nơi hẻo lánh.
Nếu không phải Thương Linh Tông kiểm tra ra Giang Ý có tu vi luyện khí tầng ba thì phỏng chừng Tống Minh thật sự nghĩ rằng nàng đã ẩn giấu tu vi, hòng mưu đồ bất chính với hắn.
Chạy đến non xanh nước biếc, chạy đến nơi gần như không có dấu chân người, Giang Ý mới dừng lại. Nàng bị thiếu hụt khí huyết, đi được vài bước đã mệt gần chết, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.
Giang Ý lấy thẻ nhiệm vụ ra, truyền linh khí vào đó, trên thẻ lập tức xuất hiện hai hàng chữ nhỏ.
[Rừng Trúc Tía: 10 cây tử kim trúc.]
[Rừng Ngân Hạnh: 3 con hỏa diện li.]
Tống Minh đi theo, liếc nhìn chữ trên thẻ bài của nàng.
“Rừng Trúc Tía là lãnh địa của yêu thú gấu trúc. Tử kim trúc là nguyên liệu rèn phi kiếm, không có pháp khí cường độ luyện khí hậu kỳ rất khó để đốn ngã. Hơn nữa, trong một ngàn cây trúc tía mới xuất hiện một cây tử kim trúc, e rằng không dễ tìm, rất tốn thời gian.”
“Nhiệm vụ săn yêu của Thương Linh Tông yêu cầu bắt sống, cần dùng đến vòng bắt yêu. Hỏa diện li có tập tính bầy đàn, sống dựa vào ăn quả ngân hạnh. Chọc giận một con liền sẽ bị cả đàn 20 đến 30 con vây công. Với tu vi hiện tại của Giang đạo hữu mà nói, hai nhiệm vụ này đều không dễ hoàn thành.”
Giang Ý cất thẻ. Lời này không sai, với nàng mà nói, hai nhiệm vụ này quả thật có chút khó nhằn. Mấu chốt là nàng không quen thuộc Thiết Bối Sơn, không biết Rừng Trúc Tía và Rừng Ngân Hạnh nằm ở hướng nào. Sợ là trong vòng một tháng, nàng khó lòng đi hết một nửa Thiết Bối Sơn.
Tống Minh tiếp tục thăm dò: “Nhiệm vụ săn yêu với ta không khó, chắc chắn có thể hoàn thành trong vòng mười ngày. Nếu Giang đạo hữu cần, ta có thể giúp ngươi.”
Tống Minh dán mắt vào Giang Ý, muốn biết con lam yêu mà hắn đã bán cho nàng rốt cuộc là chết rồi, hay là được nàng chữa trị yêu chủng, thành công ký khế ước.
Giang Ý trọ ở khách điếm rẻ tiền nhất Kim Lật Thành, nhìn kiểu gì cũng không giống người có sư phụ chống lưng. Hơn nữa, nàng còn trực tiếp tham gia Hội Thăng Tiên, chuẩn bị đầu quân sang môn phái khác.
Nếu đã không có sư phụ, vậy lý do gì khiến nàng bịa ra một sư phụ, lấy cớ luyện đan để mua yêu linh sắp chết?
Lỡ như điều hắn suy đoán là thật, Giang Ý có cách chữa khỏi yêu chủng của tiểu lam yêu, vậy thì hắn phải tóm nàng ngay, để cướp lấy phương pháp kinh thế hãi tục này.
Thà rằng đoán sai, chứ quyết không bỏ sót!
Trong tình huống bình thường, lẽ ra Giang Ý yếu hơn phải hỏi Tống Minh cần điều kiện gì thì mới chịu ra tay giúp nàng.
Nhưng nàng lại chỉ ung dung ngồi xuống dưới tán cây phong bên bờ sông.
“Trời xanh xanh, lá đỏ đỏ, đất lành lạnh, quả là một nơi tốt để giết người chôn xác!”
Sấm sét rền vang, đất trời tối sầm. Không ngờ chỉ trong chớp mắt mà thời tiết đã thay đổi, báo hiệu giông bão sắp nổi lên.
“Ngươi nói cái gì?” Tống Minh trong lòng run lên, bàn tay theo bản năng đè chặt túi yêu linh.
Gió mạnh quét qua cành lá, cây cối điên cuồng nhảy múa, chim chóc kinh hoàng bay tán loạn, đến lũ ếch nước trong lùm cỏ cũng nhảy dựng lên, kêu ộp ộp.
Giang Ý ngồi tựa vào gốc cây, dáng vẻ lười biếng, ngước mắt nhìn Tống Minh.
“Tống đạo hữu cốt linh mười chín, luyện khí tầng bảy, tam linh căn mộc – thủy – kim. Trong đó, mộc linh căn có chỉ số cao nhất… Ngươi chủ tu công pháp hệ mộc, ta nói không sai chứ?”
Tống Minh trợn tròn mắt. Rõ ràng là hắn mượn tay Thương Linh Tông để thăm dò thực lực của Giang Ý, cớ sao giờ đây lại có cảm giác nàng cũng đang thăm dò hắn.
Giang Ý chợt vươn vai ngáp một cái: “Ta đang thiếu một bộ công pháp hệ mộc. Nếu hai ta đã là người quen, chi bằng Tống đạo hữu cho ta mượn công pháp xem một lát, hẳn cũng không quá đáng đâu nhỉ?”