Nếu lọt top mười người, đồng thời hoàn thành cả hai nhiệm vụ còn được thưởng thêm. Sau khi vào tông có thể chọn một bộ công pháp cấp hoàng. Trong khi đệ tử ngoại môn bình thường chỉ được chọn công pháp cấp phàm.
“Công pháp cấp hoàng, đúng là hợp ý ta.” Giang Ý ngẫm nghĩ.
Mỗi người được phân nhiệm vụ ngẫu nhiên, nhưng vẫn có thể xảy ra tình trạng nhiều người cùng giành một con yêu linh hoặc cùng một loại tài nguyên, mức độ cạnh tranh khá cao, cần phải đề phòng.
“Người kế tiếp!”
Việc kiểm tra linh căn và cốt linh diễn ra rất nhanh, chưa đầy một khắc đã đến lượt Giang Ý. Nàng cất ghế trúc rồi đứng lên vặn vai giãn cơ.
“Đặt lòng bàn tay lên nụ hoa.” Đệ tử áo xanh nhắc nhở.
Giang Ý lặng lẽ lướt mắt qua bên cạnh, phát hiện kết quả kiểm tra linh căn dựa vào màu sắc và số lượng cánh hoa. Mỗi màu ứng với một thuộc tính, số lượng cánh hoa quyết định chỉ số linh căn.
Giang Ý thấp thỏm trong lòng, không biết hiện giờ mình sẽ kiểm tra ra tam linh căn, song linh căn, hay là không có linh căn nào.
Còn về cốt linh, rốt cuộc là mười hai tuổi, hay là tuổi thật của nàng?
Vấn đề này nàng vẫn luôn nghi ngờ. Lặn lội đến Thương Linh Tông cách Huyền Anh Kiếm Tông xa nhất để tham gia thi tuyển đệ tử cũng là vì muốn làm cho rõ ràng.
Gạt suy nghĩ này qua một bên, Giang Ý vươn tay chạm vào nụ hoa trước mặt. Lòng bàn tay đột ngột nhói lên, máu tươi lập tức nhuộm thắm nụ hoa thuần trắng.
Thời gian chậm rãi trôi đi, nụ hoa vẫn im lìm không nhúc nhích, đệ tử áo xanh nhíu mày khó hiểu.
“Trưởng lão, ngài xem…”
Xích Tùng Tử râu tóc bạc phơ, mặt mày hồng hào, mặc đạo bào xanh lam, chậm rãi bước đến. Ông chăm chú quan sát nụ hoa không chút phản ứng trong giây lát.
Đang ngủ?
Không phải chứ? Chẳng lẽ máu của cô nương này có độc?
“Không sao, các ngươi lui ra!”
Mọi người lùi lại cách ba bước. Xích Tùng Tử vung phất trần ra sau vai, tay trái vén ống tay áo phải lên một chút, rồi lão vung tay, tát thẳng vào nụ hoa một cái bốp.
Nụ hoa ăn một cái tát rung lên bần bật, ngu người trong chốc lát. Sau đó, một sợi dây leo từ thân cây giơ lên, với thế sét đánh không kịp bưng tai quất mạnh vào mông Xích Tùng Tử.
Bép!
Âm thanh vang vọng, giòn giã. Khóe mắt mọi người đồng loạt co giật. Xích Tùng Tử suýt nữa kêu oai oái rồi nhảy dựng lên, may mà lão kịp thời kiềm chế, thẳng lưng lại, giữ vững dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không làm bẽ mặt Thương Linh Tông.
Tiên Đằng giữ núi là yêu linh, trấn giữ Thương Linh Tông, và làm nhiệm vụ trắc linh suốt mấy trăm năm qua. Thậm chí, nó còn là một trong các trưởng lão Hình Đường. Cái nết xấu thì thôi rồi, lại còn nóng nảy, chỉ cần nó thấy chướng mắt thì liền quất roi vào mông hoặc treo ngược người ta lên cành cây. Chuyện này trong Thương Linh Tông ai ai cũng rõ.
Sau khi bị Xích Tùng Tử tát cho tỉnh ngủ, nụ hoa trước mặt Giang Ý lúc này mới bung nở thành hai màu xanh vàng, từng cánh rực rỡ phô bày.
Xanh là mộc, vàng là thổ.
Quả nhiên, hỏa linh căn của nàng đã biến mất hoàn toàn.
Linh căn nát vụn mà vẫn còn sống xưa giờ đúng là có, nhưng còn có thể tiếp tục tu luyện thì nàng tuyệt đối là người đầu tiên.
Trước đây, chỉ số linh căn thổ, mộc của Giang Ý đều là bốn điểm. Nhưng giờ phút này, sau khi hai nụ hoa xanh, vàng mỗi loại đến cánh thứ tư, chúng vẫn không ngừng bung nở ra cánh thứ năm, cánh thứ sáu.
Đến cánh hoa thứ bảy, Giang Ý nín thở chờ đợi. Chỉ số hỏa linh căn năm xưa của nàng cũng chỉ dừng ở bảy điểm.
Suốt hai năm nay, công pháp Tiên Ngủ đúng là đã giúp cải thiện chỉ số linh căn của nàng.
“Cái này…” Đệ tử áo xanh cất giọng nghi ngờ, phát hiện cả hai màu hoa đều dừng lại khi cánh hoa thứ bảy mới hé nở được một nửa.
“Trưởng lão, cái này nên tính là sáu điểm hay bảy điểm ạ?” Đệ tử áo xanh hoang mang hỏi.