Khi không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, đệ tử Tàng Khí Các phía sau lên tiếng:
“Bẩm chưởng môn, xin hỏi việc này nên xử lý thế nào?”
“Không cần vội.”
Hi Minh cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng gạt đi lớp bọt trên bề mặt:
“Tất cả lui xuống trước đi, ta sẽ tự đưa ra quyết định.”
Nghe vậy, đệ tử Tàng Khí Các và Bạch Dục trao nhau ánh mắt, rồi cúi chào rời khỏi.
Khi họ đã đi, Tần Sóc biết rõ chuyện này không dễ phân bua thì tranh thủ muốn quỳ xuống giải thích trước khi sư tôn ra quyết định. Nhưng khi đầu gối còn chưa kịp chạm đất, cổ tay y đã bị sư tôn nắm chặt giữ lại.
Tần Sóc ngẩng đầu, nhìn thấy sư tôn quả quyết nói rằng:
“Sóc nhi, ta biết không phải con.”
Y vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy:
“Tuy nhiên, việc này còn nhiều điều khó xử. Ta đã cân nhắc kỹ, chắc chắn Thiên Nguyên Cung sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sắp tới, ta còn phải tiếp tục bế quan, giữ con ở lại Vô Tình Tông không an toàn. Nghĩ lại… chi bằng nhân cơ hội này, xuống trần gian du ngoạn, tránh bớt phong ba.”
Nghe hai chữ “xuống núi” Tần Sóc trong thoáng chốc cảm thấy vui mừng. Nhưng ngay sau đó, y lập tức nghĩ đến một vấn đề thực tế:
“Nếu bây giờ xuống núi, nhất định phải có lý do, sư tôn dự định nói với bên ngoài thế nào?”
Hi Minh khẽ mỉm cười:
“Nếu bọn họ đã cho rằng bảo vật là do con làm mất, vậy thì cứ nói con muốn lập công chuộc tội, xin xuống trần gian tìm lại bảo vật bị thất lạc. Một mặt có thể kéo dài thời gian điều tra, mặt khác, Thiên Nguyên Cung không tìm thấy con, tự nhiên sẽ không thể truy cứu thêm.”
Tần Sóc trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi tiếp:
“Nhưng nếu những bảo vật đó thực sự không ở trần gian, chuyến đi này không tìm được gì, e rằng sẽ khiến tình hình càng thêm rắc rối thì sao?”
“Cụ thể vị trí thì cũng không phải là không biết.”
Hi Minh xé ba trang giấy từ cuốn sổ nhỏ, đưa cho Tần Sóc cất giữ, nghiêm túc nói:
“Mỗi bảo vật trước khi nhập kho đều có một mảnh vỡ lưu lại trong sổ để tiện cảm ứng. Trừ chuông Hoán Mộng có trường hợp đặc biệt, hai món còn lại đều có thể được phát hiện trong phạm vi ba dặm.”
Tần Sóc đoán rằng nếu sư tôn đã nói vậy, hẳn là đã xác định bảo vật nằm ở trần gian. Y nhận lấy ba trang giấy, cẩn thận cất vào túi trữ vật, trong lòng nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn nở một nụ cười hiếm hoi:
“Đa tạ sư tôn.”
Hi Minh cười, nhẹ nhàng xoa má y, cúi xuống nói:
“Sư đồ chúng ta còn nói cảm ơn làm gì? Từ khi nào mà Sóc nhi của ta trở nên xa cách như vậy rồi? Phải thân thiết với sư tôn nhiều hơn mới đúng.”
Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau, từng luồng khí nóng lan tỏa trên má, gây cảm giác ngứa ngáy. Tần Sóc chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm đến hàng mi dài như cánh lông vũ bạc của sư tôn, từng chút, từng chút một, càng lúc càng gần.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc sắp chạm vào, bên ngoài điện bỗng vang lên một giọng nói, phá vỡ bầu không khí hiếm hoi này.
“Tống Vãn Trần của Trường Tuyệt Phong xin bái kiến Đạo Hoá chưởng môn.”
Trong mắt Hi Minh lóe lên tia không hài lòng, nhưng nhanh chóng bị nụ cười thay thế. Ông xoa má Tần Sóc thêm một lần nữa trước khi chậm rãi buông tay, quay đầu nhìn bóng người bên ngoài điện, giọng nói trở lại với sự uy nghiêm của chưởng môn:
“Vào đi.”
Nghe thấy giọng của Tống Vãn Trần, trong lòng Tần Sóc thấy bất ổn. Y không biết Tống Vãn Trần lần này đến là vì chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ im lặng, quan sát tình hình.
Tống Vãn Trần từ ngoài điện bước vào, trước tiên chắp kiếm hành lễ, sau đó quỳ một gối, giọng điệu lạnh nhạt nhưng thái độ vô cùng chân thành:
“Xin chưởng môn cho phép, để ta cùng A Sóc xuống trần gian tìm lại bảo vật. Em ấy vốn là đạo lữ chưa kết duyên của ta, xảy ra chuyện như vậy, ta có trách nhiệm chia sẻ một nửa gánh nặng. Bất kể kết quả ra sao, ta đều cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm.”
Những lời này hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ trước đó của Tần Sóc. Y càng không hiểu nổi Tống Vãn Trần đang nghĩ gì. Điều khó chịu hơn là tâm thức của không thể đọc được suy nghĩ của những người này, chỉ đành dựa vào bề ngoài mà đoán.
Ánh mắt Hi Minh lướt qua Tống Vãn Trần, dừng lại đầy ẩn ý:
“Vừa rồi, ngươi đã nghe thấy những gì?”
“Bẩm, nghe được một ít.”
Tống Vãn Trần thẳng thắn thừa nhận, thậm chí còn ngẩng đầu nói:
“Trước đây, ta đã xử lý không thỏa đáng việc ở Tàng Khí Các, điều đó đã khiến em ấy tức giận. Lần này, ta muốn bù đắp lại.”
“Lời nói trót lưỡi đầu môi, ai mà chả làm được.”
Hi Minh quay đầu nhìn Tần Sóc, vỗ nhẹ tay y:
“Sóc nhi nghĩ như nào? Nếu thật sự giận nó, thì muốn giải trừ hôn ước cũng được. Ở lại bên sư tôn, không gì tốt hơn.”
”…Cái gì?”
Tần Sóc chưa từng thấy Tống Vãn Trần lộ ra vẻ mặt sửng sốt đến vậy, điều này khiến y có chút bất ngờ. Y vốn định từ chối, nhưng khi đối diện ánh mắt của hắn ta, y lại hơi do dự.