Đến nội dung chính

Chương 66: Ta sẽ không để ai làm tổn thương con

admin 1.016 Chữ Cài Đặt

Tần Sóc ngập ngừng, định nói rằng bản thân cũng không có chút ký ức nào về sư tôn. Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt xám nhạt mờ sương ấy, thân thể y như bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, không thể cử động. Cuối cùng, y quyết định giấu kín sự thật này và chuyển chủ đề:

“Thưa sư tôn, về chuyện ở Tàng Khí Các, còn cả Đại hội Tiên môn…”

Hi Minh trực tiếp cắt lời y:

“Những việc Sóc nhi không làm, sư tôn sẽ không bao giờ tin. Dù là thật, sư tôn cũng không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con.”

Hơi nóng từ tách trà lan tỏa quanh gương mặt Tần Sóc. Y ngẩn người một lúc lâu mới hiểu ra, hóa ra được người khác thiên vị là một cảm giác như thế này. Nhưng… nếu trước đây thật sự được sủng ái đến vậy, cớ sao y phải chịu cảnh trọng thương đến mức mất trí nhớ thế này?
Trong lòng y chất chứa quá nhiều nghi vấn cần được giải đáp, định nhân lúc này hỏi cho rõ ràng. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ngoài điện bỗng vang lên giọng nói của một đệ tử lạ mặt:

“Bẩm chưởng môn, Ô Kim trưởng lão nhờ đệ tử và Bạch sư huynh đến chuyển lời, có việc quan trọng muốn báo. Xin hỏi chưởng môn có cho phép…?”

“Vào đi.”

Tần Sóc thấy một đệ tử Tàng Khí Các và Bạch Dục bước vào, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, sau khi hành lễ, đệ tử Tàng Khí Các thoáng nhìn Tần Sóc, rồi lại nhìn sư tôn, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Bạch Dục thấy vậy thì bước lên, thay hắn ta nói:

“Bẩm sư tôn, Ô Kim trưởng lão vừa phái người tuần tra Tàng Khí Các, phát hiện một số bảo vật ở tầng ba bị mất, bao gồm một phần Tàn Quyển Tiên Tri, chuông Hoán Mộng, và một món khác chưa được ghi vào danh sách nên tạm thời không rõ.”
Đệ tử phía sau bổ sung:

“Theo lời đệ tử trực đêm, ngoài đại sư huynh từng đến tầng ba vào đêm trước Đại hội Tiên môn, không còn ai khác. Ô Kim trưởng lão nói việc này cần bẩm báo với chưởng môn, nên đệ tử đã mang danh sách đến trình ngài xem.”

Nói xong, hắn ta cung kính đưa ra một cuốn sổ nhỏ trong ngực.

Hi Minh nhận lấy, lật từng trang một. Khi thấy dấu hiệu ghi lại những món bị mất, đôi mày của ông khẽ nhíu lại.

Không khí im lặng khiến người ta căng thẳng tột độ, Tần Sóc thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim mình vang lên trong lồng ngực. Y nhìn sang Bạch Dục đối diện, đột nhiên nhớ đến lời Tống Vãn Trần từng nói với mình.

Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra trước Đại hội Tiên môn chỉ là kế hoạch để buộc tội y, đổ hết trách nhiệm mất bảo vật lên đầu y vào lúc này?
Nhưng nếu y kéo Tống Vãn Trần ra làm chứng, liệu đối phương có đồng ý xác nhận rằng những linh khí ấy đã bị mất trước đó không?

Hay là, Tống Vãn Trần đã cấu kết với Bạch Dục từ trước đêm đó? Nếu thật sự là vậy, chắc chắn không có chuyện hắn ta đứng ra làm chứng cho Tần Sóc.

Nhưng điều mâu thuẫn là, khi xảy ra sự cố ở Tàng Khí Các, rõ ràng Tống Vãn Trần có thể rời đi một cách dễ dàng, vậy tại sao hắn ta lại nói câu “sẽ không để em gặp chuyện”?

Trong lúc đầu óc rối loạn, Tần Sóc hoàn toàn không nhận ra ánh mắt như ghim chặt vào mình từ phía đối diện, nồng đậm đến mức dường như có thể thiêu đốt ra một lỗ.

“Sư huynh vừa tắm xong sao?”

Một giọng nói vang lên trong đầu y qua linh thức. Tần Sóc phản ứng kịp, nhận ra đó là tiếng của Bạch Dục, nhưng còn chưa kịp ngẩng lên thì đã nghe tiếp câu thứ hai:

“Có giọt nước chảy xuống từ cổ huynh, làm ướt cả cổ áo rồi.”

Tần Sóc theo phản xạ đưa tay sờ, phát hiện cổ áo quả thực đã thấm nước, chắc do tóc chưa được lau khô. Y cố gắng dùng tay lau qua loa, nhưng không mấy hiệu quả.

“Cứ để ta giúp sư huynh.”

Bạch Dục cầm một chiếc khăn tay tiến lại gần, khi hắn ta định giúp y lau khô, thì đúng lúc đó, Hi Minh lên tiếng ngăn lại:

“Ngươi tên là Bạch… Bạch gì nhỉ?”

Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Dục xoay đầu lại, vẫn giữ nụ cười lịch sự:

“Thưa sư tôn, con là Bạch Dục.”

“Ồ, là Bạch Dục.”

Hi Minh đặt cuốn sổ xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn ta:

“Trong đây ghi rằng, hai tháng trước, ngươi từng thay Sóc nhi trông coi Tàng Khí Các.”

“Dạ phải, là do sư huynh giao phó, đệ tử không dám trái lệnh.”

“Thật kỳ lạ…” giọng của Hi Minh không rõ vui hay giận, ông nói: “Sóc Nhi có thói quen nhường việc cho người khác từ bao giờ thế này? Làm sư tôn mà ta cũng không hay biết.”

“Khi đó sư tôn đang bế quan, sư huynh rảnh rỗi nên hay đến tìm con trò chuyện. Huynh ấy bảo rằng việc trông coi Tàng Khí Các quá buồn chán, muốn tìm người thay. Con thấy sư huynh khó xử nên đã tự nguyện nhận thay công việc này.”

Bạch Dục luôn là kẻ biết cách ăn nói, hắn ta không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ngay cả Tần Sóc, người trong cuộc, cũng không thể bắt lỗi lời giải thích này, chứ đừng nói đến Hi Minh, người vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan.