Nghĩ lại, nếu xuống trần gian có người hỗ trợ vẫn tốt hơn là một mình lạc lối khắp nơi. Hơn nữa, trên người Tống Vãn Trần còn có nhiều chuyện liên quan đến y. Có lẽ thông qua lần đồng hành này, y sẽ biết thêm nhiều điều về quá khứ.
“Thưa sư tôn, chuyện hôn ước cứ để sau này hãy bàn. Đợi khi chúng con trở về từ trần gian, rồi quyết định có kết duyên hay không cũng chưa muộn.”
Tần Sóc cố tình để lại cho mình một đường lùi. Y không muốn xuống trần gian mà còn tranh chấp với Tống Vãn Trần, cũng không muốn cứ mơ hồ ký khế ước cả đời với người khác. Đây là chuyện quan trọng, cần phải thận trọng.
Lời nói của y ngầm ám chỉ rằng, Tống Vãn Trần vẫn đang ở trạng thái “xem xét,” nhưng ít nhất ở vai trò đồng hành thì vẫn tạm chấp nhận.
Sắc mặt Tống Vãn Trần rõ ràng không tốt, nhưng một người kiêu ngạo như hắn ta lại không hề lên tiếng phản bác, mà nhẫn nhịn chịu đựng, điều này thật khiến người khác bất ngờ.
Dường như Hi Minh đoán ra điều gì, ông vuốt ve bàn tay Tần Sóc, rồi nhìn Tống Vãn Trần đang quỳ trên đất:
“Vãn Trần à, ngươi phải hiểu rằng, ta giao Sóc nhi cho ngươi, không phải vì ngươi xuất sắc thế nào, mà chỉ vì nó thích ngươi.”
Giọng của Tống Vãn Trần dần hạ thấp:
“Vãn bối hiểu.”
Hi Minh khẽ cười, ánh mắt xa xăm:
“Nếu có một ngày, Sóc nhi tự mình nói với ta rằng nó không còn thích ngươi nữa, thì cho dù ngươi có quỳ trước mặt ta một ngàn lần, một vạn lần, ta cũng sẽ không để Sóc nhi gặp lại ngươi, hiểu chưa?”
Tống Vãn Trần nghe ra ý tứ trong lời nói, như để chứng minh hoặc để bộc bạch, hắn ta rút kiếm ra, vạch một đường lên lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra, rồi nghiêm trang thề:
“Lời chưởng môn nói hôm nay, vãn bối xin ghi lòng tạc dạ. Nếu vãn bối có lỗi với A Sóc, sẽ nguyện chịu khổ trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, phải chạy theo em ấy mãi mãi, không được kết cục tốt đẹp!”
Khi lời thề cuối cùng vang lên, cuối cùng Hi Minh cũng buông tay Tần Sóc ra, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút dịu dàng, nhìn y thật lâu, thật lâu không nỡ dời đi, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào lòng mình.
Ánh mắt ấy nhìn mãi, đến mức như thời gian ngừng trôi, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng xào xạc của bóng cây lay động trong gió, Hi Minh mới nở một nụ cười, cho phép:
“Đi đi, Sóc nhi. Trong lúc sư tôn bế quan, ta sẽ chờ con trở về.”
“Giá.”
Tiếng vó ngựa giẫm lên con đường núi gồ ghề, bùn đất văng tung tóe, chiếc xe ngựa rung lắc khi băng qua khu rừng rậm. Bên trong xe, tiếng bánh xe kêu cót két hòa lẫn với âm thanh của dây cương đang vung lên, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn.
Tần Sóc ôm chặt Huyền Quang Kiếm trong lòng, y dựa vào góc xe, mơ màng thiếp đi. Vết thương trên người y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đúng lúc cần nghỉ ngơi nên không tránh khỏi buồn ngủ khi đang trên đường. Nhưng đường núi gập ghềnh, thỉnh thoảng đầu y lại va vào đâu đó khiến giấc ngủ không được trọn vẹn.
Trước khi xuống núi, Đạo Hoá chưởng môn đã căn dặn kỹ lưỡng rằng khi đến trần gian, không được để lộ thân phận tu tiên giả. Nguyên tắc là phải ẩn giấu linh lực, tránh gây phiền phức, và không làm người khác nghi ngờ.
Nếu đây chỉ là nhiệm vụ hàng yêu hay tu hành thông thường, thì không cần phải cẩn thận đến thế. Nhưng chuyện mất linh khí không thể công khai, hơn nữa, Thiên Nguyên Cung có tai mắt khắp nơi, từ giới tu tiên đến cả trần gian. Chỉ cần để lộ dấu vết, nguy cơ bị bắt là rất lớn, nên cẩn thận vẫn hơn.
Vô Tình Tông nằm sâu trong dãy núi Thiên Không, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Để tránh thông tin bị lộ, họ đã dùng kiếm pháp để đến một ngôi làng gần thị trấn, sau đó bỏ ra một số tiền lớn để thuê xe ngựa, lén lút trà trộn vào danh sách đệ tử xuống núi.
Không khí trong xe luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe kêu cót két không ngừng bên tai. Thân thể Tần Sóc lắc lư theo nhịp rung của xe, khi đã dần quen với nhịp điệu đó, y càng ôm chặt thanh kiếm trong lòng, ngủ mỗi lúc một sâu hơn. Tuy nhiên, phần sau đầu tựa vào tấm ván gỗ cứng khiến y cảm thấy không được thoải mái, hết nghiêng sang bên này lại ngả sang bên kia, mãi vẫn không tìm được vị trí dễ chịu.
Không biết là do ảo giác hay thật sự như vậy, trong cơn mơ màng y thấy tay của Tống Vãn Trần vươn về phía mình. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, y giật mình như chim sợ cành cong, vội vàng né ra sau, sống lưng lạnh toát. Rõ ràng, y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh từ Đại hội Tiên môn.
“H…”
Chữ “huynh” còn chưa kịp thốt ra, Tần Sóc đã nhìn rõ vật trong tay Tống Vãn Trần chỉ là một chiếc gối tựa – có lẽ y đã hiểu lầm hắn ta rồi.
Tống Vãn Trần không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ đặt chiếc gối sau lưng y, rồi nhìn y bằng đôi mắt tĩnh lặng, giọng nói trầm thấp: