Tần Sóc dò dẫm đến mép bể, nhẹ giọng gọi:
“Sư tôn ạ?”
Bóng dáng ấy khựng lại một chút, nhưng không quay đầu, chỉ cách một lớp lụa mỏng mà đáp lại dịu dàng:
“Sóc nhi tắm xong chưa? Có cần sư tôn xem qua vết thương cho không?”
Tần Sóc từ chối theo phản xạ:
“Không cần đâu sư tôn, vị trí của vết thương hơi… Con tự bôi thuốc là được rồi.”
“Vậy sao… Trước đây toàn là sư tôn giúp con nhỉ. Giờ Sóc nhi đã lớn, cũng có suy nghĩ riêng rồi, ta cũng phải tập quen thôi…”
“Con…” Tần Sóc nghe ra chút cô đơn trong giọng nói của sư tôn, trong lòng không khỏi lo lắng. Y muốn giải thích nhưng lại sợ nói sai, vội bước ra khỏi bể, nhanh chóng khoác áo ngủ, tóc vẫn còn ướt mà đến trước mặt Hi Minh. Y lắp bắp:
“Con… con không có ý đó. Con chỉ là… không muốn vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà làm phiền sư tôn thôi.”
Hi Minh mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn y:
“Thanh Tiêu Điện vốn tịch mịch, Sóc nhi càng hay đến làm phiền, nơi này mới thêm phần náo nhiệt chứ.”
Nói xong, ông cầm lấy khăn từ giá, giúp y lau mái tóc ướt đẫm, giọng nói dịu dàng:
“Lau khô người, thay y phục rồi qua đây. Sư tôn có chuyện muốn nói với con.”
Sự ấm áp từ hành động của sư tôn lan tỏa từ lồng ngực đến tận đáy lòng Tần Sóc, kéo theo những ký ức từ quá khứ ùa về trong tâm trí y. Vẫn là ánh sáng buổi chiều tà như hôm nay, vẫn là góc nhìn này, đưa y trở lại những ngày tháng xưa cũ.
Trong ký ức, “y” ngước lên nhìn sư tôn, phải ngẩng cao đầu mới thấy được đôi mắt ngập tràn ý cười ấy.
“Hôm nay Sóc nhi ngoan lắm đấy, con muốn sư tôn thưởng gì nào?”
Y nghe thấy giọng trả lời non nớt của “mình”:
“Sư tôn ơi, con cũng muốn học ngự kiếm!”
Sư tôn bật cười:
“Sóc nhi chưa đến kỳ Trúc Cơ, chưa thể dùng linh lực ngự kiếm được.”
“Vậy… vậy con muốn một thanh kiếm, được không ạ?”
Trong giọng nói căng thẳng kia, ẩn chứa sự kỳ vọng vụng dại của một thiếu niên.
“Ừm, để sư tôn tính xem. Sóc nhi nay đã mười sáu rồi, đợi thêm bốn năm nữa, vào ngày sinh thần, sư tôn sẽ tặng con một thanh linh kiếm.”
Giọng nói sư tôn luôn dịu dàng như thế, tựa hồ người sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của y.
“Không phải linh kiếm bình thường đâu, phải là thanh kiếm do sư tôn đúc ra cơ!”
Dường như y hơi quá trớn, cứ luôn xem những yêu cầu của mình là điều đương nhiên.
“Vậy sao… Nhưng Sóc nhi phải chờ lâu đấy.”
“Lâu là bao lâu?”
“Có thể là hai trăm năm, cũng có thể là hai nghìn năm. Nếu sư tôn tặng, chắc chắn sẽ là thanh kiếm tốt nhất cho Sóc nhi.”
Y nghe thấy “mình” vui vẻ cười lớn:
“Vậy sư tôn, thanh kiếm của con có thể gọi là Huyền Quang được không?”
“Tại sao lại là Huyền Quang?”
“Sư tôn là Hi Minh, ánh sáng đầu tiên của bình minh. Huyền Quang chính là ánh sáng trong bóng tối. Như vậy, bất kể ngày hay đêm, sư tôn đều luôn ở bên Sóc nhi, mãi mãi không rời xa con.”
Sư tôn mỉm cười, khẽ đáp:
“Dù có chuyện gì xảy ra, sư tôn cũng sẽ không rời xa Sóc nhi.”
“Mãi mãi luôn ạ?”
“Mãi mãi.”
Ánh hoàng hôn khi ấy dần tan biến cùng lời hứa “mãi mãi” ấy, tất cả những gì đã qua đều bị khóa lại sau cánh cửa sổ vừa đóng chặt.
Khi tỉnh táo lại, Tần Sóc đã mặc y phục chỉnh tề, đứng trước cửa phòng ngủ, trong lòng mang chút bất an.
Y không chắc sư tôn sẽ nhìn nhận thế nào về chuyện mình bị vu oan giết hại đồng môn, cũng không biết có nên kể về việc bản thân bị mất trí nhớ hay không.
Dù thế nào, trong ký ức, sư tôn luôn là người yêu thương y nhất. Sư tôn sẽ không giống như các đệ tử khác, giả dối hay cố tình làm khó y – mà người cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.
Trong những giấc mơ kia, dường như cũng không có bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến sư tôn.
Nghĩ đến đây, Tần Sóc tạm gác lo lắng, gõ nhẹ vào cửa:
“Thưa sư tôn, con có thể vào không?”
“Ở đây không có người ngoài, con không cần quá câu nệ.”
Khi bước vào, y thấy sư tôn đang pha trà, rồi ông nhẹ nhàng đẩy một chén về phía y:
“Nếm thử xem, là lá trà Vũ Tiền Long Tỉnh mà con thích.”
Tần Sóc ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhưng vẫn do dự một chút, sau đó thành thật kể ra chuyện mình bị mất trí nhớ.
Tuy nhiên, y không nói hết tất cả. Những chuyện về hồ ly và chuyện nghe được tiếng lòng, y giữ lại, cũng không nhắc đến thái độ của các sư huynh đệ trong tông môn đối với mình.
Nghe xong, Hi Minh khẽ sững lại, nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên. Thay vào đó, ông thở phào như trút được gánh nặng:
“Vậy nên, con cũng quên cả chuyện về Vãn Trần sao?”
Tần Sóc lắc đầu:
“Con không nhớ rõ, nghe người khác kể mới miễn cưỡng có chút ấn tượng.”
Hi Minh cúi đầu nói khẽ: “Thảo nào.” Sau đó, ông ngẩng lên mỉm cười:
“Quên cũng tốt, đó không phải là chuyện đáng để nhớ. Con chỉ cần nhớ đến sư tôn là đủ rồi.”