Đến nội dung chính

Chương 61: Thiên vị rõ ràng

admin 1.020 Chữ Cài Đặt

Là trưởng lão của Vô Tình Tông, đương nhiên Ô Kim trưởng lão không thể ngồi yên, ông ta lập tức đáp trả:

“Nhắc đến cậy quyền cướp lẽ, chẳng phải đó là sở trường của Thiên Nguyên Cung sao? Tu tiên giới tổng cộng có mười hai linh mạch, mà Thiên Nguyên Cung ỷ vào sự hậu thuẫn từ Kim gia độc chiếm đến tám mạch, ấy là thế nào? Mặc trưởng lão à, ông cũng nên đưa ra lời giải thích thoả đáng cho việc này chứ nhỉ?”

Mặc trưởng lão quay ngoắt lại, giọng lạnh lùng:

“Hôm nay chỉ bàn việc riêng, không bàn chuyện công.”

“Được.”

Hiếm khi Hi Minh đối diện trực tiếp với vấn đề này. Sau khi chữa trị vết thương cho đồ đệ, ông quay người nhìn về phía nhóm người của Thiên Nguyên Cung, gương mặt trầm tĩnh như nước:

“Vậy thì như Mặc trưởng lão nói, chúng ta chỉ bàn việc riêng. Thế thì xin hỏi cái gọi là tội hại đồng môn mà Thiên Nguyên Cung đề cập, ý nghĩa là gì?”
Phía Thiên Nguyên Cung chưa kịp trả lời, Ô Kim trưởng lão đã thay họ bổ sung:

“Họ đến vì một đệ tử từ Kim gia tham gia đại hội Tiên môn. Nghe nói ở vòng đầu tiên, Tần Sóc và đệ tử Kim gia kia cùng một đội. Nhưng không hiểu sao, đến vòng tranh đoạt tim rắn, Kim đệ tử và Phong nhi của ta… đều chết thảm gần vực sâu, trên người chúng nó toàn là vết thương do kiếm. Những đệ tử có mặt tại hiện trường đều nói lúc đó chỉ có ba người họ. Người duy nhất còn sống là Tần Sóc, nếu không phải nó là hung thủ, thì còn ai khác được?”

“Ngọn nguồn sự việc, chỉ đơn giản như vậy sao?”

Phản ứng của Hi Minh bình tĩnh đến mức khó ngờ. Ông siết chặt tay đồ đệ yêu quý, trong mắt ánh lên nét cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng hơn cả tưởng tượng:

“Nếu đúng như những gì Ô Kim trưởng lão nói, vậy thì chẳng có gì thắc mắc ở đây nữa. Đại hội Tiên môn vốn là cuộc tranh tài để tranh giành thứ hạng, chuyện đánh nhau, giết chóc là hết sức bình thường. Đệ tử của ta làm sai chỗ nào chứ?”
Lời vừa dứt, xung quanh mọi người đều không khỏi hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía Đạo Hoá chưởng môn. Ai nấy đều cảm nhận được sự thiên vị quá rõ ràng, đến mức ngay cả Ô Kim trưởng lão, người quen biết chưởng môn lâu nhất, cũng sững sờ không thốt nên lời.

“Hơn nữa, lần này số đệ tử chết trong tay yêu thú cũng không ít.” Hi Minh dời ánh mắt về phía Mặc trưởng lão, nhưng lời nói lại như nhắm đến Ô Kim:

“Có chết trong tay đồng môn, e rằng chỉ có thể nói là kỹ năng không bằng người. Ô Kim à, xem ra ông cần nỗ lực hơn trong việc đào tạo đệ tử rồi.”

Mặc trưởng lão lúc này sắc mặt hết xanh lại trắng, nắm tay siết chặt đến mức phát ra âm thanh ken két, nhưng lại không tìm được lý lẽ để phản bác.

Nói xong, Hi Minh dịu dàng quay sang nhìn Tần Sóc:
“Sóc nhi à, con trở về Thanh Tiêu Điện trước đi. Lâu lắm rồi sư tôn không được gặp con. Chờ xử lý xong mọi việc ở đây, ta sẽ cùng con ôn chuyện.”

Tần Sóc ngập ngừng nhìn xung quanh, nghĩ đến thương thế của mình vẫn chưa hồi phục, ở lại đây cũng không tiện, nên ngoan ngoãn gật đầu, khập khiễng rời vào nội điện.

Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn “tội đồ” sắp rời khỏi đại điện, trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen. Mặc trưởng lão không cam lòng để mọi chuyện kết thúc như vậy, bước lên định chặn lại. Nhưng ngay lập tức, một luồng linh lực mạnh mẽ đánh bật tay ông ta ra, kèm theo giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu:

“Ta tôn kính gọi ông một tiếng “trưởng lão”, mong ông hãy tự trọng.”

Mặc trưởng lão quay đầu lại, lạnh lùng hừ một tiếng:

“E rằng ta không xứng với lời gọi đó của chưởng môn.”

Đến khi bóng dáng Tần Sóc biến mất vào nội điện, Hi Minh mới dời ánh mắt khỏi, nhìn thẳng về phía nhóm người Thiên Nguyên Cung, chỉ khẽ mỉm cười, không nói một lời.

Trong nháy mắt, bầu không khí trong đại điện lạnh đi đáng kể. Hơi thở của mọi người phả ra làn sương trắng nặng nề, ngay cả xà nhà cũng kết băng, những tảng băng nhọn buông thõng xuống như những mũi nhọn. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những người có mặt đều phủ lên một lớp sương băng từ chân lan dần lên, lạnh đến mức không ngừng run rẩy.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đại điện đều nghe thấy truyền âm vang lên trong đầu, âm thanh phát ra từ Đạo Hoá chưởng môn.

“Mặc trưởng lão gan thế cơ à, ông cho rằng sau khi động vào đồ đệ yêu quý của bản tọa mà bản thân vẫn có thể toàn vẹn rời khỏi đây sao?”

Hàn ý thấm sâu vào tận xương, sắc mặt Mặc trưởng lão lập tức biến đổi. Ông ta dùng linh lực phá tan lớp băng trên người, ánh mắt chăm chăm nhìn Hi Minh, nói:

“Vô Tình Tông muốn kết thù với Thiên Nguyên Cung sao?”

Hi Minh mỉm cười, đáp lại:

“Lời này bản tọa không hiểu. Chẳng phải xưa nay Thiên Nguyên Cung đã xem Vô Tình Tông như cái gai trong mắt, như miếng thịt mắc trong họng hay sao?”

Lời vừa dứt, bốn phía im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Hi Minh nhìn Mặc trưởng lão, gằn giọng nói từng câu từng chữ: