Lời nói ngắn gọn mà như tiếng sấm nổ vang, thanh âm mang theo áp lực lạnh lẽo bao trùm cả đại điện, khiến tất cả mọi người trong điện bất giác rùng mình, khí thế vừa nãy lập tức giảm đi vài phần.Ô Kim trưởng lão là người đầu tiên phản ứng, ông ta lập tức khom người hành lễ, lớn tiếng hô:
“Cung nghênh Chưởng môn xuất quan!”
Các đệ tử Vô Tình Tông phía sau cũng hiểu ra, họ đồng loạt quỳ xuống chúc mừng, thanh thế lớn mạnh:
“Đệ tử cung nghênh Chưởng môn xuất quan!”
Âm thanh vang dội đến mức khiến trưởng lão và đệ tử của Thiên Nguyên Cung đứng bên cạnh không khỏi ù tai, nhưng vì thể diện, họ đành bước lên hành lễ chúc mừng, cố gắng xóa đi sự khó chịu vừa rồi:
“Mặc Hiểu của Thiên Nguyên Cung cùng các đệ tử, xin chúc mừng Đạo Hoá chưởng môn xuất quan.”
Hi Minh không nói lời nào, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào người đồ đệ yêu quý đang bị ép quỳ trên đất. Cái bóng dưới chân ông bắt đầu chuyển động về phía đồ đệ, mỗi bước đi đều khiến người ta căng thẳng đến nghẹt thở.
Người phải chịu sự căng thẳng nhiều nhất chính là nhóm người của Thiên Nguyên Cung. Họ đều biết rằng Đạo Hoá chưởng môn là một trong những người mạnh nhất trong giới tu tiên hiện nay. Nếu không phải trăm năm trước thất bại khi độ kiếp, từ Đại Thừa hậu kỳ lùi lại Đại Thừa đại viên mãn, có lẽ Vô Tình Tông đã dựa vào việc chưởng môn phi thăng thượng tiên mà chiếm vị trí đầu tiên trong Tứ Đại Tiên Môn.
Việc Vô Tình Tông không kết minh với bất kỳ tiên môn nào nhưng vẫn giữ được vị trí trong Tứ Đại Tiên Môn trên thế địa hiểm trở như vậy, một phần là nhờ vào Đạo Hoá chưởng môn – người luôn quyết đoán, thẳng tay diệt trừ kẻ thù mà không dây dưa.
Thấy Đạo Hoá chưởng môn bước về phía mình, để tránh tình hình xấu đi, mặc dù không cam lòng, Mặc trưởng lão vẫn buông chuôi kiếm trong tay, giải thích:
“Việc này không phải như Chưởng môn nhìn thấy. Hắn ta thân là đệ tử Vô Tình Tông nhưng nhiều lần vi phạm quy tắc của Đại hội Tiên môn, sát hại đồng môn, ta mới…”
“Lâu lắm rồi không gặp con.”
Hi Minh nhẹ nhàng vuốt ve bên má đồ đệ yêu quý, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời giải thích bên cạnh, trong mắt ông chỉ tràn đầy đau lòng:
“Con gầy đi nhiều rồi.”
Sự ấm áp bất ngờ khiến Tần Sóc ngẩn người, hốc mắt bỗng chua xót. Rõ là y bị bóng tối của sư tôn che khuất, nhưng lại cảm thấy có chỗ dựa vững chắc.
Y không tài nào nhớ được ký ức trước đây, nhưng tiềm thức dựa dẫm vào sự thiên vị đặc biệt này, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt tìm được người lớn chống lưng, cuối cùng có thể yên tâm khóc lớn một trận. Dù y đã gắng nuốt xuống nỗi nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
“Sư… tôn, con…”
Dường như những ấm ức kể từ khi mất trí nhớ đều bùng nổ vào lúc này. Tần Sóc cố gắng để mình không bật thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn nóng hổi rơi lên tay, thấm vào tay áo của sư tôn.
“Đừng sợ, có sư tôn ở đây, Sóc nhi sẽ không bị gì cả.”
Trong tầm nhìn nhòe nước, sư tôn dịu dàng lau đi nước mắt cho y.
Nhớ lại những vết máu loang lổ trên người, Tần Sóc sợ làm bẩn y phục của sư tôn, y bèn vội vã tránh đi. Nhưng động tác đó lại kéo căng vết thương, khiến y đau đến nỗi chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất, không thể đứng lên, sắc mặt tái nhợt, thở dốc từng cơn.
Hi Minh nắm lấy cổ tay của y, ông nhìn những vết roi sâu đến lộ cả xương trên cánh tay, cùng những vết thương chằng chịt khắp cơ thể, đến cả ba lớp áo bên trong cũng bị đánh nát. Bóng của lông mi phủ lên đôi mắt ông, càng lúc càng sâu, che giấu cảm xúc đang sôi trào.
Không khí áp lực đến mức các đệ tử không ai dám phá vỡ sự im lặng. Ai cũng biết vị Đạo Hoá chưởng môn nổi tiếng quyết đoán giết chóc này, lại có sự yêu thương đặc biệt với đại đệ tử mà ông nhặt được từ nhân gian. Ngày thường, đừng nói đến bị thương, chỉ cần y đau răng cũng đủ khiến ông nhọc lòng dỗ dành y mất ba đến năm ngày.
Nếu nói đây là tình nghĩa sư đồ, nhưng mức độ này đã vượt quá giới hạn; nhưng bảo ông có ý đồ khác, nhưng cũng chính ông đã lựa chọn cho y một vị hôn phu, tình cảm ấy đến cùng là gì, thật khó nói.
Mặc Trưởng lão không cam lòng vì bị ngó lơ, cuối cùng không nhịn được chen ngang:
“Nếu mọi người ở đây đã không dám nói, vậy hãy để người ngoài là ta lên tiếng. Bẩm Đạo Hoá chưởng môn, ta biết ngài ngầm thiên vị đệ tử này, nhưng sai là sai, giết người là giết người, không thể chỉ vì vài lần che chở mà để hắn ta thoát tội được. Cho dù ngài là chưởng môn của Vô Tình Tông, nhưng cũng chớ nên cậy quyền cướp lẽ chứ?”
Lời này vừa dứt, hai bên Thiên Nguyên Cung và Vô Tình Tông lập tức phân thành hai chiến tuyến. Ánh mắt giao nhau, không khí như bốc lên mùi thuốc súng vô hình.