Dù sao cũng đã đến bước này rồi, giết thêm một mạng nữa thì sao chứ?
Khi cơn nóng hừng hực dâng lên đầu, lý trí của Tần Sóc hoàn toàn biến mất, chỉ còn duy nhất một ý niệm: Đoạt lại trái tim xà yêu vốn thuộc về bọn họ.
Không phải của y, mà là của bọn họ.
Tần Sóc dốc toàn lực cho trận chiến này, căn bản không quan tâm đến cơ thể mình, tranh đoạt từng giây mà vung kiếm, phàm là có một chút cơ hội cũng sẽ không bỏ qua, dù bị đánh bay vào thân cây, cũng cố nén đau đớn, nhanh chóng đứng dậy tiếp tục.
Thời gian như kéo dài vô tận, đến mức y cũng không biết đã qua thời hạn một giờ của viên bí dược hay chưa.
Xà yêu vốn cần ít nhất ba tu sĩ Nguyên Anh mới có thể tiêu diệt được, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống thế hạ phong trong trận chiến giằng co này, sương mù dày đặc bốc lên, định rút lui về đáy hồ trốn.
Nhưng Tần Sóc đang trong cơn điên, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, cuối cùng là vào thời điểm cuối cùng, tìm thấy điểm yếu chí mạng bảy tấc của xà yêu, nặng nề ghim xuống.
Đến khi trên mặt nước phủ đầy sắc đỏ của máu, Tần Sóc nắm chặt trái tim rắn vẫn đang đập từng nhịp mạnh mẽ, từng bước từng bước đi về phía bờ.
Những giọt nước từ tà áo nhỏ xuống đất, bí dược cũng vừa hết tác dụng. Tần Sóc mất đi toàn bộ sức lực, ngã khuỵu xuống, đồng thời cũng nghe thấy tiếng ngự kiếm từ xa vọng lại.
Là các đệ tử từ các môn phái khác đến.
Y hoảng hốt, vốn định dùng kiếm chống đỡ thêm một hồi, nhưng vì tay run rẩy nên ngã mạnh xuống đất, nằm ngửa trên mặt đất, nhìn quỹ tích ngự kiếm như sao trên trời, ý thức càng lúc càng chìm vào hôn mê.
Tới khi sắp nhắm mắt lại, Tần Sóc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Bạch Dục đứng cạnh thân cây cách đó không xa, còn nhìn thấy trong tay hắn ta như có thứ gì đó đang lóe sáng, ánh vàng rực rỡ.
Chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, y đã chìm vào hôn mê một lần nữa, trái tim xà yêu trong tay cũng lăn xuống đất, thu hút sự chú ý của những đệ tử vừa mới đáp xuống.
Các đệ tử tham gia đều nhanh chóng vây quanh, nhìn như quan tâm lo lắng cho tình hình của Tần Sóc, nhưng trong lúc đang nghị luận lại để lộ lòng tham đối với trái tim xà yêu.
Chim xanh từ trong rừng bay vòng quanh đỉnh đầu của bọn họ, nghe thấy gần hết những lời bàn tán xì xào trắng trợn.
“Y đã phạm quy, giết hai đệ tử, không đủ tư cách tham gia đại hội tiên môn nữa. Cầm trái tim xà yêu này cũng chẳng có ích gì, chi bằng cho chúng ta chia nhau thì hơn.”
“Nói rất có lý. Một đệ tử như thế, vốn nên bị đưa về sư môn chịu phạt, về phần trái tim xà yêu, tự nhiên đệ tử nào có mặt thì có phần.”
“Đúng vậy, mọi người cùng tiến vào vòng tiếp theo, chẳng phải sẽ rất vui sao?”
Chim xanh bay về phía chân trời, mãi đến khi những tiếng cười đùa bên dưới dần biến mất, thay thế bằng tiếng chim hót, bay về phía đỉnh núi không xa.
Trong một sân nhỏ yên tĩnh, thi thoảng có tiếng chuông gió đung đưa. Một bàn tay thon dài đang cầm quân cờ, chuẩn bị hạ xuống, thì động tác bị cắt ngang bởi tiếng ong ong chói tai trong đầu.
“Điểm kết nối đại hội tiên môn: Phán định thất bại.”
“Người làm nhiệm vụ số 004 đã bị xóa sổ.”
“Hãy sắp xếp người làm nhiệm vụ mới thay thế.”
Trong khoảnh khắc, gió ngừng thổi, bức tường trong sân nhỏ vang lên một tiếng cười nhạo, đối diện tầm mắt với bóng người ngồi trên bàn đá.
“Lần này, muốn để ta đi không?”
Người cầm cờ không đáp, liếc nhìn thế cờ còn dang dở trên bàn.
Một ý niệm thoáng qua, quân cờ chuyển động.
Một quân cờ rơi xuống, vạn điều nảy sinh.
“Nghiệt đồ! Còn không nhận sai!”
Tiếng roi vang lên, tiếng này mạnh hơn tiếng kia, vừa chói tai, vừa vang vọng khắp đại điện.
Chúng đệ tử đứng thành hai hàng, lạnh lùng nhìn đại sư huynh Tần Sóc đang quỳ ở chính giữa chịu hình phạt Liệt Cốt Tiên, bị quất đến mức thương tích đầy mình nhưng sống lưng vẫn luôn thẳng tắp, quật cường không chịu cúi đầu.
Từ khi bị đuổi về Vô Tình Tông cho tới giờ, y cứ quỳ ở chỗ đó. Nhưng không phải vì cầu xin tha thứ, mà là muốn Ô Kim trưởng lão cho một suất xuống phàm trần trừ yêu.
Liên tục bị quất khiến Tần Sóc vốn đã bị thương đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng luôn cắn răng lấy tay chống đỡ ngay lúc chuẩn bị mất sức, cố gắng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía Ô Kim trưởng lão đang cầm Lôi Tiên trên tay, ánh mắt cực kỳ kiên định: “Đệ tử không sai, tại sao phải nhận?”
“Được, được lắm, Hi Minh thật sự đã nuôi dạy được một đồ đệ tốt, không chỉ giết hại đồng môn, còn dám thà chết không nhận, chống đối trưởng lão, thật sự là vô pháp vô thiên!”
Sau khi Ô Kim trưởng lão gầm lên một tiếng, trong đại điện lập tức im lặng như tờ. Áp suất thấp đến mức chúng đệ tử đều nín thở, nhưng lúc này không có ai ở đây dám cầu xin tha thứ cho Tần Sóc.