Đến nội dung chính

Chương 58: Nghiệt đồ

admin 1.019 Chữ Cài Đặt

Tần Sóc sớm đã không ôm hy vọng có thể cầu xin tha thứ, mặc dù quần áo đã bị quất đến tơi tả, vẫn che chở chặt chẽ cho túi trữ vật ở tầng trong nhất, chỉ vì ngọn Tụ Hồn Đăng trong túi. đang đựng một tia tinh phách của Vị Ly.

Y phải mang Vị Ly đi, dù cho bị toàn bộ sư môn nhằm vào.

“Tần Sóc, ngươi nói ngươi không mưu hại Kim Vị Ly của Thiên Nguyên Cung, vậy đồ nhi Phong Hy của ta bỏ mình dưới Huyền Quang Kiếm thì nên giải thích như thế nào?”

Hiển nhiên là Ô Kim trưởng lão cực kỳ quan tâm đến chuyện đồ đệ mà mình coi trọng nhất lại chết trong đại hội tiên môn, ánh mắt đầy hận ý, lại e ngại uy nghiêm của trưởng lão nên không muốn phóng đại lòng riêng, nhưng từng câu từng chữ đều thiên vị: “Từ nhỏ Phong Hy đã đi theo sư huynh là ngươi, cùng nhau lớn lên, ngày thường cùng lắm chỉ đùa giỡn, ngươi lại ghi hận hắn trong lòng! Bình thường ỷ vào sự nuông chiều của Hi Minh mà tác oai tác quái thì thôi đi, dù sao ngươi cũng không phải đệ tử của ta, ta không dạy nổi ngươi, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Ai có thể ngờ được, ta nhiều lần dễ dàng tha thứ cho ngươi, quay đầu ngươi lại làm hại đồ nhi của ta mất mạng! Ngươi… ngươi đúng là cực kỳ đáng ghét!”
Tần Sóc mặc cho những lời đó lướt qua tai mình, không có ý định tránh né: “Phong sư đệ đúng là do ta giết, nhưng đó là bởi vì trước đó hắn ta dám ra tay với Vị Ly. Hành động ám toán như vậy, căn bản không phải chuyện danh môn chính phái nên làm. Ta chỉ là lấy thù báo thù, lấy oán báo oán thôi.”

Ô Kim trưởng lão cười nhạt: “Người cũng đã chết rồi, đương nhiên ngươi muốn bịa thế nào thì bịa. Đệ tử tham gia đưa ngươi tới sẽ không nói dối, lúc bọn họ đến, Kim Vị Ly và Phong Hy đã mất đi khí tức, chỉ có ngươi còn sống, chuyện này còn chưa đủ chứng minh sao?”

“Nếu nói như vậy, ai có thể chứng minh ta đã giết Kim sư đệ?”

Lòng Tần Sóc như nước lặng, giống như bị những gì đã trải qua móc rỗng cảm xúc, nói gì cũng hết sức bình tĩnh: “Nếu trưởng lão muốn định tội, cũng chỉ có thể định tội ta đã giết Phong sư đệ. Mà vết thương trên người Vị Ly, rõ ràng cho thấy là do bội kiếm của Phong sự đệ đâm, không liên quan đến ta.”
Đã đến bước này, Ô Kim trưởng lão không ngờ y còn cứng miệng như thế, ngược lại là bị tức đến cười: “Được lắm… Nghiệt đồ, còn định chơi trò ngụy biện với ta? Ngươi nói không ai có thể chứng minh ngươi giết Kim Vị Ly, vậy thì có ai có thể chứng minh vết thương trên người hắn là do Hy nhi đâm? Hơn nữa hà cớ gì Hy nhi lại phải đi tổn thương một đệ tử chưa từng gặp mặt? Ngược lại là ngươi, nửa năm trước từng cùng xuống núi lịch luyện với Kim Vị Ly, không tránh được chuyện ngươi muốn một mình độc chiếm trái tim xà yêu, liên hiệp với hắn giết hại Hy nhi trước, sau đó lại dùng bội kiếm của Hy nhi giết hắn!”

Lời này vừa nói ra, các đệ tử ở đây đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Tần Sóc, ánh mắt mang theo chút ghét bỏ, âm thầm dùng linh thức nghị luận.
“Thật không ngờ, đại sư huynh lại là người như vậy.”

“Phong sư đệ chết oan rồi, sớm biết như vậy, ban đầu không nên khuyên y tham gia đại hội tiên môn.”

“Còn đổ tội cho Phong sư đệ đã chết, thật sự khiến người ta buồn nôn.”

“Trưởng lão không muốn tin đệ tử giải trình, cần gì phải hỏi lại.”

Tần Sóc biết lần này mình không tránh được bị xử phạt, từ từ che kín túi trữ vật trong ngực, ôm hy vọng cuối cùng mở miệng: “Tội danh sát hại Phong sư đệ, đệ tử không thể giãi bày được, tùy sư môn định đoạt. Nhưng trước hết, cầu xin trưởng lão hãy cho đệ tử xuống núi lịch luyện một tháng, hết thời gian nhất định sẽ trở lại chịu phạt, tuyệt không từ chối.”

“Tha cho ngươi xuống núi?”

Ô Kim trưởng lão như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ: “Sợ là chuẩn bị để bỏ trốn chứ gì. Thật sự không dám tưởng tượng lúc Hi Minh xuất quan thấy ngươi làm đủ loại chuyện ác thì sẽ có suy nghĩ như thế nào, ta thân là người ngoài cũng nhìn đủ rồi!”

Nói xong, Lôi Tiên lên tiếng bay vào trong tay ông ta: “Xem ra hôm nay ta phải thay Hi Minh dạy dỗ cái tên nghịch đồ là ngươi thật tốt!”

“Trưởng lão đợi chút!”

Bóng người màu xanh từ cửa đại điện đi tới, chúng đệ tử cũng ngẩn ra, thầm nói lúc này không phải hắn ta đang tham gia đại hội tiên môn sao, tại sao lại đột nhiên chạy về vào lúc này.

Chỉ thấy Bạch Dục chắn trước người Tần Sóc, quỳ xuống với Ô Kim trưởng lão: “Xin trưởng lão đừng trách tội sư huynh, tất cả những chuyện này đều do Bạch Dục quản giáo không tốt, mới khiến sư huynh rẽ nhầm đường, muốn phạt thì hãy phạt đệ tử đi…”

“Bạch Dục?”

Ô Kim trưởng lão buông roi trong tay xuống, tức giận, có chút hận rèn sắt không thể thành thép: “Vòng thứ hai của đại hội tiên môn vừa mới bắt đầu, ngươi quay lại không phải là làm loạn sao?”