[Mục tiêu nguy hiểm, đề nghị rút lui ngay lập tức!]
Hắn ta nhìn Tần Sóc chỉ còn cách mình có ba mét, từ đầu đến cuối chưa từng có ý định dừng lại.
“Huynh đã nói ta quan trọng hơn tất cả bọn họ, huynh nói… không ai có thể so sánh với giao tình hai trăm năm giữa chúng ta!”
[Cảnh báo! Mục tiêu công lược: Tần Sóc, độ thiện cảm giảm, độ thiện cảm hiện tại là: 15]
[Mục tiêu nguy hiểm, đề nghị rút lui ngay lập tức!]
“Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?”
Nháy mắt khi kiếm khí sắc bén chém ngang tới, Phong Hy giơ kiếm lên đỡ, lại bị chấn động đến mức cổ tay tê dại không ngừng.
[Cảnh báo! Mục tiêu công lược: Tần Sóc, độ thiện cảm giảm, độ thiện cảm hiện tại là: 10]
[Mục tiêu nguy hiểm, đề nghị rút lui ngay lập tức!]
Tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang vọng bên tai, cho đến khi bị dồn ép đến không còn đường thoái lui, Phong Hy mới nhìn rõ y như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê.
“Huynh lại lừa ta, sư huynh!”
[Cảnh báo! Mục tiêu công lược: Tần Sóc, độ thiện cảm giảm, độ thiện cảm hiện tại là: 5]
[Mục tiêu nguy hiểm, đề nghị rút lui ngay lập tức!]
Thanh kiếm của Tần Sóc xuyên thẳng qua ngực hắn ta, giống như cái cách Kim Vị Ly vừa phải chịu, rồi lại dứt khoát rút kiếm ra.
Khi máu tươi bắn tung tóe, trận chiến này đã có kết cục.
Phong Hy quỳ gối, dùng kiếm chống đỡ cơ thể, không ngừng hộc máu, nhưng miệng vẫn còn nói:
“Nhưng huynh… rõ ràng đã nói là, bất kể, ra sao… huynh vẫn là… sư huynh… của ta…”
[Cảnh báo! Mục tiêu công lược: Tần Sóc, độ thiện cảm giảm, độ thiện cảm hiện tại là: 0]
[Nhiệm vụ thất bại, độ thiện cảm đã về không]
[Kích hoạt hình phạt: Linh hồn sẽ bị xóa sổ sau khi thân thể chết đi]
“Ta nhớ.”
Tần Sóc đứng đó, nhìn hắn ta từ trên cao xuống, từng chữ nói ra lại lạnh lẽo như băng: “Nhưng ngươi, cũng không phải là Phong sư đệ của ta.”
“Ngươi y qua chỉ là một cô hồn dã quỷ mượn xác hắn mà thôi.”
“Nhưng sư huynh, người đã ở bên cạnh huynh suốt hai trăm năm…”
Kiếm chém xuống, máu tươi tung bay, nhát kiếm cuối cùng hoàn toàn che lấp giọng nói của Phong Hy, biến mất hoàn toàn trong không khí.
“Là… ta…”
Gió thổi qua những bình dược rơi vương vãi trên mặt đất, lại khôi phục sự yên tĩnh. Lúc này, đại hội Tiên Môn gì đó, trái tim xà yêu gì đó, chân tướng gì đó dường như không còn quan trọng nữa.
Thanh Huyền Quang Kiếm trong tay Tần Sóc không ngừng nhỏ máu xuống, y lặng lẽ nhìn Phong Hy trên mặt đất không còn hơi thở, rồi quay đầu nhìn Kim Vị Ly như đang ngủ say dưới tàng cây.
Y vốn có hứng thú, nhưng lúc này lại chẳng cảm thấy điều gì.
Chỉ cảm thấy thật yên tĩnh.
Ánh mắt y chuyển từ những bình đan dược rơi lăn lóc trên đất đến trái tim xà yêu vẫn đang không ngừng đập trên mặt đất, lại phát hiện có gì đó không đúng.
Nếu đây thực sự là trái tim của xà yêu, vòng đấu đầu tiên lẽ ra đã sớm được tuyên bố kết thúc, nhưng đến giờ, vẫn không có bất kỳ đệ tử nào của các môn phái khác xuất hiện, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.
Trái tim xà yêu này là giả.
Khi Tần Sóc bước tới, dùng mũi kiếm móc trái tim lên để kiểm tra, sau lưng bỗng vang lên tiếng vỗ tay liên hồi.
“Tiểu Tần Sóc à… Tiểu Tần Sóc, ta phải khen ngươi thế nào mới được đây?”
Giọng nói kia âm trầm, lại mang theo mười phần mỉa mai, lúc đến phía sau lưng, thậm chí còn cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang, thậm chí còn có thể xuyên qua màng nhĩ.
“Người bạn tốt nhất của ngươi chết vì ngươi, ngươi lại tự tay giết chết đồng môn gắn bó với ngươi lâu năm nhất, thật xót xa…”
Tần Sóc quay đầu lại, thấy con xà yêu mà lẽ ra đã chết, giờ đây lại sống sờ sờ xuất hiện trong đầm nước, nhưng đã biến thành nửa người nửa rắn, yêu khí trên người cũng yếu đi một nửa, ẩn nấp trong sương mù không ngừng buông ra những lời đầu độc.
“Những gì sư tôn ngươi từng bắt ta chịu đựng, ta cũng sẽ khiến đồ đệ yêu quý nhất của ông ta phải chịu đựng lại một lần. Thú vị! Thật quá thú vị! Ngươi nói xem, Hi Minh sẽ nghĩ gì nếu đồ đệ được ông ta yêu thương nhất lại rơi vào ma đạo… Không, đây không phải là ép buộc. Đây là lời mời. Chủ nhân của ta muốn ngươi, ngài nói là…”
Xà yêu còn chưa nói xong nửa câu sau, trong đầu Tần Sóc bỗng hiện lên một đôi mắt màu lam u tối, dường như đang nhìn chằm chằm y từ tận sâu trong linh hồn.
“Nếu ngươi muốn thoát khỏi đây, ma đạo, luôn chào đón ngươi.”
“Không…”
Tần Sóc vô thức từ chối, y cầm kiếm lùi lại hai bước, đứng yên, vừa ngước nhìn con xà yêu giữa hồ, chú văn trên cổ đã lan đến tai, một sức mạnh kỳ lạ ẩn sâu ở nơi nào đó trong cơ thể khiến máu huyết y nhất thời sôi trào lên.
Nó vừa nói gì? Xót xa sao?
Lẽ nào trong mắt những con yêu quái, con người hoặc cuộc đời của y chỉ là một trò chơi thôi ư?