Đến nội dung chính

Chương 55: Lẽ ra không nên cứu ngươi

admin 1.008 Chữ Cài Đặt

Y hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của Phong Hy, chống kiếm từ từ đứng dậy, từng bước một tiến về phía Kim Vị Ly bên kia.

Lúc này Phong Hy mới bước theo sau giải thích, nhưng bịa khá qua loa lấy lệ: “Sư huynh, huynh cũng đừng trách ta, có lẽ là Kim công tử này quá mức phô trương, khiến các đệ tử khác căm ghét, cho nên mới…”

Tần Sóc lạnh lùng hất tay hắn ta ra, ánh mắt chỉ dừng lại ở bóng áo vàng nhuộm đẫm máu kia, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Kim Vị Ly, cẩn thận vén những lọn tóc ướt bết máu khỏi gương mặt Kim Vị Ly.

Y nhìn thấy khuôn mặt vốn tuấn tú sáng ngời của Kim Vị Ly giờ đây vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch, hoàng sam trên người thấm đẫm màu đỏ tươi, hắn chỉ còn thoi thóp, hơi thở yếu ớt thở hổn hển.

Như cảm nhận được sự hiện diện của Tần Sóc, hàng mi run rẩy của Kim Vị Ly khẽ mở ra. Đôi mắt hổ phách chỉ mở được một nửa, yết hầu bị lưỡi kiếm xuyên qua, không thể phát ra âm thanh, nếu không nhờ chút tu vi yếu ớt chống đỡ, sợ rằng cũng không chống đỡ được đến bây giờ.
“Tần, Tần huynh… chạy, chạy mau, chạy mau!”

Giọng nói vang lên trong đầu Tần Sóc qua linh thức yếu hơn rất nhiều so với quá khứ, rõ ràng là đang dùng chút sức lực cuối cùng để truyền âm.

“Ta… nếu ta chết, sư tôn chắc chắn… sẽ không tha cho… Vô Tình Tông. Huynh chạy mau.”

Những ngón tay Kim Vị Ly run rẩy cố gắng đưa lên, tiếc là không thể chạm tới Tần Sóc, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chỉ có máu không ngừng trào ra từ miệng.

Nọc độc từ vết thương vẫn đang lan tràn, ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, hắn biết sắp không còn kịp nữa rồi, cho nên dồn chút sức lực cuối cùng, dùng linh thức nhắc nhở.

“Túi trữ vật… của ta… cho huynh, dùng Tụ Hồn Đăng mang ta đi… đến nhân gian, đến tìm… mẹ, ruột, của ta…”

Tần Sóc nhìn đôi mắt đang dần trở nên tăm tối của hắn, vẫn không thể tin đây là sự thật, luôn cảm thấy đây chỉ là ảo giác, không phải hiện thực.
Bàn tay vẫn run rẩy sờ soạng túi trữ vật, đổ ra rất nhiều đan dược, thử nhét vào miệng Kim Vị Ly.

Nhưng không được, dù thế nào vẫn không có tác dụng.

Bàn tay của hắn buông thõng xuống, cơ thể hắn lạnh dần. Kim Vị Ly nằm yên lặng trong vũng máu, giống như chưa từng xuất hiện ở đại hội tiên môn.

Đan dược rơi vãi đầy đất. Tần Sóc ôm lấy Kim Vị Ly, cảm thấy thật nhẹ.

“Sư huynh.”

Phong Hy đứng phía sau, từng câu từng chữ nhắc nhở: “Hắn đã chết rồi.”

Tần Sóc không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy Kim Vị Ly. Ý thức của y như đã rời đi theo linh hồn của Kim Vị Ly, ngay cả đứng dậy cũng chao đảo.

Tất cả dường như chỉ là bản năng của cơ thể, y đặt Kim Vị Ly dưới tàng cây, lấy Tụ Hồn Đăng từ túi trữ vật ra, nhẹ nhàng thu luồng khói vàng đang lơ lửng vào tim đèn, nhìn nó bốc cháy yếu ớt, cực kỳ cẩn thận đặt lại chiếc đèn vào túi trữ vật.
“Sư huynh, chẳng lẽ huynh định cả đời không để ý đến ta chỉ vì hắn sao?”

Phong Hy vẫn không hiểu, chỉ biết đi theo sau lưng, giọng nói mơ hồ mang theo oán trách.

Tần Sóc đưa lưng về phía hắn ta, nuốt viên đan dược đang nắm chặt trong tay, khi y quay lại, sự lạnh lẽo trong mắt đã sâu đến tận xương, chỉ một cái vẫy tay, Huyền Quang Kiếm ở xa xa lập tức bay về, đường kiếm khí cắt đứt một lọn tóc của Phong Hy.

Sợi tóc rơi lả tả xuống đất, Phong Hy sững sờ, gương mặt đông cứng lại, như vừa ý thức được điều gì. Nhìn chằm chằm vào chú văn huyết sắc đang sáng lên, lan từ cổ lên gương mặt Tần Sóc, bắt đầu nâng thanh kiếm trong tay, lùi về phía sau.

Đúng lúc đó, một giọng cảnh báo máy móc chưa từng xuất hiện cũng vang lên trong đầu hắn ta.

「Cảnh báo! Mục tiêu công lược: Tần Sóc, độ thiện cảm giảm, độ thiện cảm hiện tại là: 30]

「Mục tiêu nguy hiểm, đề nghị rút lui ngay lập tức!」

Tần Sóc xách kiếm bước từng bước về phía hắn ta, tiếng lưỡi kiếm vạch qua đá cực kỳ chói tai trong không gian tĩnh mịch.

“Ta sai rồi, sư đệ.”

Y mở miệng, nhưng giọng nói lại không nghe ra chút cảm xúc chập chờn nào.

Khoảng cách càng rút ngắn, lời thốt ra càng lạnh buốt.

“Lẽ ra ta nên tin lời hắn, không nên cứu ngươi.”

「Cảnh báo! Mục tiêu công lược: Tần Sóc, độ thiện cảm giảm, độ thiện cảm hiện tại là: 25.]

「Mục tiêu nguy hiểm, đề nghị rút lui ngay lập tức!」

Phong Hy không ngừng lui về phía sau, sống lưng lạnh toát. Hắn ta biết rõ áp lực từ Nguyên Anh hậu kỳ, không phải là thứ một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ có thể so sánh được, nhưng nắm chặt thanh kiếm trong tay, hắn ta vẫn ngang ngạnh, thậm chí còn bấu víu chút hy vọng từ những lời đã nghe nửa canh giờ trước.

“Sư huynh, rõ ràng huynh đã nói rằng người huynh quan tâm nhất chính là ta.”

「Cảnh báo! Mục tiêu công lược: Tần Sóc, độ thiện cảm giảm, độ thiện cảm hiện tại là: 20」