Y biết lúc này mà còn không uống bí dược giúp khôi phục tu vi thì sẽ không kịp nữa, vội mở nắp lọ thuốc.
Kim Vị Ly thấy có điều không ổn, lập tức dùng linh thức truyền âm nhắc nhở: “Tần huynh, đừng vội, vẫn như cũ, ta đánh tiên phong, huynh vòng ra sau.”
Âm thanh ngự kiếm phá không vang lên, mà ngay khi Tần Sóc chuẩn bị nuốt viên thuốc xuống, tiếng chuông quen thuộc lại vang vọng trong đầu, mỗi tiếng đều sắc nhọn như kim châm.
Coong coong—
Đầu Tần Sóc đau như muốn nứt ra, nghe được tiếng chuông xuyên qua màng nhĩ, lọ thuốc trên tay tuột khỏi tay y, rơi xuống đất, viên thuốc lăn đến chỗ một mảnh vỡ, lẳng lặng nằm đó.
Coong coong──
Cảm giác như một cây kim dài xuyên qua từ tai trái đến huyệt thái dương bên phải, không ngừng ma sát trên lớp da thịt, y đau đớn đến mức không thốt nên lời, khuỵu một gối xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cố gắng vươn tay về phía viên thuốc kia.
Coong coong──
Khó khăn lắm mới chạm tới viên thuốc kia, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Nhưng cơn đau trong đầu càng lúc càng dữ dội, khiến cả người y run lên không ngừng, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tiếng gào thét vang vọng bên tai cùng tiếng lưỡi kiếm sắc bén cắt qua lớp vảy cứng liên tục vọng đến, Tần Sóc lúc này đã không còn khả năng suy nghĩ, chỉ cố gắng hết sức để đưa viên thuốc lên miệng. Mà lúc này, từ phía sau lưng y bỗng vang lên giọng nói của Phong Hy.
“Đại sư huynh.”
Có người ngăn cản động tác của y lại, nửa quỳ xuống nói: “Đừng cậy mạnh, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi, ở đây đã có ta.”
Ánh kim quang lóe lên trước mắt, một tầng bảo hộ mới được dựng lên.
“Yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp huynh lấy được trái tim của con rắn đó.”
Câu nói cuối cùng hiển nhiên có mang theo hàm ý sâu xa, nhưng Tần Sóc lúc này đã không còn sức phân biệt nữa, tầm nhìn của y mờ dần theo bóng lưng người kia đi xa, cho đến khi không mở được mí mắt nặng nề nữa, mới nắm chặt viên thuốc trong tay rồi hoàn toàn hôn mê.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, trong trạng thái mơ màng, bên tai Tần Sóc đột nhiên vang lên tiếng kêu gào từ xa vọng lại, nghe có vẻ rất vui mừng, hình như Kim Vị Ly đang gọi y.
“Tần huynh!”
Giọng nói kia càng lúc càng rõ, gần như sắp đến trước mặt, Tần Sóc vùng vằng tỉnh khỏi giấc mộng, gắng gượng mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ, có thể thấy khắp người Kim Vị Ly toàn là vết máu, nhưng lại cực kỳ vui mừng mà nắm một thứ gì đó chạy về phía y.
Nếu không nhìn nhầm, cục thịt đỏ thẫm còn đang không ngừng phập phồng giãn nở kia, chính là trái tim của xà yêu.
“Lấy được trái tim xà yêu này, huynh có thể trở về báo cáo với sư môn, đến lúc ấy người nhất định sẽ phê duyệt cho chúng ta đi…”
Linh thức trong đầu chợt khựng lại, bị âm thanh của lưỡi dao sắc bén xuyên thủng lồng ngực thay thế, thậm chí tia máu còn bắn lên mặt Tần Sóc, y trơ mắt nhìn Kim Vị Ly từ trạng thái vui vẻ tung tăng chuyển sang ôm ngực quỳ một chân trên mặt đất, vừa hộc máu vừa định cầm kiếm phản kích, lại bị đâm xuyên cổ một lần nữa, nặng nề ngã xuống.
“Vị…”
Mọi chuyển động đều chậm lại trong mắt Tần Sóc. Cổ họng y nghẹn cứng, không thốt nên lời. Thế giới xung quanh dường như dừng lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Phong Hy đứng phía sau rút trường kiếm ra, đang từ tốn lấy khăn tay lau sạch vết máu trên lưỡi kiếm.
Giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ lại một lần nữa vang lên trong đầu.
“Kim thị nhất tộc thì đã sao, không phải nói chết là chết đấy à, dây dưa với hắn thật lãng phí thời gian.”
Hơi thở của Tần Sóc trở nên dồn dập. Trong mắt y chỉ còn lại hình bóng của Kim Vị Ly đang nằm run rẩy trên mặt đất, dồn hết sức lực muốn bò qua, nhưng lại bị một đôi tay cầm theo chiếc khăn tẩm mê hương đột nhiên vươn tới bịt mũi miệng.
Ngay khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cuối cùng ý thức vẫn không chịu khống chế mà tan rã.
Thế giới của y trở nên tăm tối một lần nữa.
Sư huynh──”
Trong mơ màng, dường như có ai đó đang gọi y. Là Vị Ly sao?
Tần Sóc cố gắng tỉnh lại từ giấc mộng tăm tối, cực kỳ hy vọng sẽ thấy Kim Vị Ly vui vẻ xuất hiện trước mặt mình.
Nhưng ngay giây phút mở mắt ra, trái tim y như rơi xuống vực thẳm.
Vẫn là khu vực bên cạnh đầm, màn sương mù dày đặc đã tan biến, bóng dáng Phong Hy xuất hiện rõ ràng trước mặt, ánh mắt lộ vẻ đắc ý không nói nên lời. Thanh kiếm cắm trên mặt đất được lau sạch bóng, không dính một giọt máu.
“Sư huynh, huynh đã khỏe hơn chưa? Vừa rồi ngất lâu như vậy, ta thực sự lo lắng đấy.”
Dư quang Tần Sóc chợt liếc thấy một chiếc áo vàng rực trong vũng máu, hơi thở bỗng ngừng lại, thậm chí không thể nhìn về phía đó, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.