Nhìn thấy thân rắn từ đáy nước trồi lên ngày càng cao, lớp vảy cứng như sắt, che kín cả ánh mặt trời, khiến xung quanh vực sâu vốn đã lạnh lẽo từ từ dâng lên sương mù dày đặc, như những đám mây đen ùn ùn kéo tới, bao phủ cả không gian trong bầu không khí kỳ quái.
Tần Sóc nín thở, ngẩng đầu nhìn thân rắn khổng lồ như ẩn như hiện trong màn sương, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm, y với Kim Vị Ly đứng bên cạnh liếc nhìn nhau một cái, chậm rãi đứng lên.
Không khí lúc này nặng nề, ngột ngạt, mặt đất rung chuyển từng hồi, chim chóc trong rừng sợ đến mức bay tán loạn.
Hai người cẩn thận tìm vị trí đứng vững của riêng mình, trong lòng đều hiểu rõ đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt xà yêu, nếu bỏ lỡ, muốn tìm được phân thân thật sự của nó sẽ càng thêm khó khăn.
Lúc này không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, Kim Vị Ly nhanh tay kết quyết, dựng lên một lớp màn bảo hộ linh lực quanh cả hai, che giấu tung tích của hai người, phòng ngừa xà yêu tấn công, tạm thời giành lấy thế chủ động.
“Tần huynh, xem ra trận chiến này là không thể tránh khỏi.”
Giọng truyền âm của Kim Vị Ly vang lên trong đầu y, xem ra đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi buồn vừa rồi, toàn thân hăng hái tràn đầy sức sống: “Huynh đã nghĩ đến chuyện sẽ làm gì sau khi kết thúc đại hội tiên môn chưa?”
Trong màn sương mù dày đặc, xà yêu vẫn còn đang không ngừng dùng yêu lực để dò tìm vị trí của vật sống, đồng tử thẳng đứng đỏ ngầu lúc ẩn lúc hiện, như đèn lồng đỏ trong đêm tối. Dưới đáy vực, mặt nước phẳng lặng như chết, chỉ có những lớp sóng nhẹ lăn tăn, mang lại một khoảng thời gian tạm thở dốc.
Tần Sóc đang định lấy lọ bí dược trong ngực ra, nghe câu hỏi của Kim Vị Ly thì không khỏi khựng lại, phát hiện ra rằng mình chưa từng nghĩ xa đến thế. Y chỉ hi vọng trong khoảng thời gian có hạn, có thể tìm lại sự thật của quá khứ, còn về việc muốn làm gì, thì trống rỗng.
Vì y còn chưa đủ mạnh, chưa đủ khả năng cđể bảo vệ chính mình, nói gì đến việc mưu cầu những điều tốt đẹp hơn.
Nếu ngay cả sống yên ổn cũng là một thứ hy vọng xa vời, thì lại càng không dám nghĩ đến những thứ tốt đẹp khác.
“Huynh muốn làm gì, ta sẽ ủng hộ huynh làm điều đó.”
Giọng Kim Vị Ly lúc nào cũng kiên định như thế, hắn nhìn Tần Sóc, nở nụ cười rạng rỡ như ngày nào.
“Nếu như muốn tiếp tục tham gia đại hội tiên môn, ta sẽ cùng huynh đi đến cùng. Nếu huynh muốn dừng lại ngay vòng này, ta cũng sẽ dừng lại với huynh.”
Tần Sóc ngạc nhiên nhìn hắn: “Nhưng nếu đệ bỏ cuộc, phải giải thích với Thiên Nguyên Cung bên kia thế nào.”
Kim Vị Ly cười một tiếng, tiếp tục dùng linh thức đáp: “Không sao cả, thật ra ta vốn không muốn tham gia đại hội tiên môn, bởi vì nơi này có huynh nên ta mới tới.”
Lời nói chân thành không có vẻ gì là đường mật hay gượng gạo, chỉ có ánh mắt đầy thẳng thắn, dù Tần Sóc hiểu rõ nó không mang theo bất kỳ ý niệm nào vượt ngoài tình bạn, lòng y vẫn dâng lên cảm giác như bị đốt cháy.
Lớp màn bảo hộ linh lực dần yếu đi, thời khắc ra đòn quyết định càng lúc càng gần. Kim Vị Ly như sợ không còn kịp nữa, chưa đợi y đáp lại đã vội vàng nói hết những điều hắn đang giữ trong lòng.
“Tần huynh, ta biết huynh không vui khi ở Vô Tình Tông.”
“Nếu có thể, sau khi đại hội tiên môn kết thúc, ta sẽ xin phép sư tôn, để ta với huynh xuống trần gian trừ yêu diệt quái. Đi đâu cũng được, đến Ô Trấn cũng được, đến Hoàng Đô cũng được, Tứ Tượng Thành cũng không sao, tóm lại có huynh thì sẽ có ta. Chúng ta sẽ lại như trước kia.”
“Đến lúc đó, huynh có thể nếm thử bánh hoa mai ở Lạc Anh trai, rồi thưởng thức chè đậu hoa lạnh bán dọc phố chợ. Ban đêm chúng ta đi bắt yêu, ban ngày dạo phố một chút, nghe tiểu khúc, cuộc sống ấy mà, không phải là bận rộn một ngày, vui cười một ngày là qua rồi sao.”
“Dẫu sư môn có thúc giục thế nào, cứ nói rằng chưa diệt yêu quái xong, nếu có thời gian, chúng ta còn có thể đến Hoàng Đô gặp mẫu thân của ta nữa…”
Ngay giây phút lớp bảo hộ bị phá vỡ, hình ảnh mà Kim Vị Ly vẽ ra đã hiện rõ trong đầu Tần Sóc. Y chưa từng nghĩ sẽ có ai đó nhớ mong mình như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý, tay siết chặt lọ thuốc trong tay, thì thầm như tự hứa với bản thân: “Một lời đã định.”
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, không còn lớp bảo vệ, cặp mắt đỏ rực khổng lồ trong màn sương lập tức khóa chặt lấy họ. Mặt nước trong đầm dậy sóng, những làn sóng lớn bắn lên bờ, tựa như cơn mưa phá trời, khiến người ta không kịp ứng phó.
“Mau tránh ra!”
Tuy Tần Sóc không có tu vi trên người, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy, lập tức cùng Kim Vị Ly tránh khỏi làn nước độc bắn tới, nhìn mặt đất bị ăn mòn, khói đen bốc lên từng luồng, trong lòng không khỏi hoảng sợ.