Đến nội dung chính

Chương 52: Cuối cùng y cũng nhớ ra Kim Vị Ly là ai

admin 1.114 Chữ Cài Đặt

Nhưng hiện tại, y đã kiệt sức, không còn đủ sức để suy nghĩ sâu xa. Không khí trong lồng ngực ngày càng ít ỏi, đôi mắt y dần nhắm lại, mọi thứ trở nên mơ hồ.

Chỉ còn một giây cuối cùng là sắp sặc nước ngất đi, Kim Vị Ly dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng quay đầu lại.

Nước rất lạnh, nhưng trong khoảnh khắc được Kim Vị Ly ôm lấy, Tần Sóc lại cảm nhận được một tia ấm áp lan tỏa, hơi thở lưu chuyển giữa môi răng, không mang theo bất kỳ ý nghĩ trần tục nào.

Tầm nhìn Tần Sóc mơ hồ, không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ cảm nhận được luồng khí nhỏ nhẹ đang được truyền qua môi. Trong ánh sáng lung linh phản chiếu mặt nước, những ký ức xưa cũ dần được khơi lại, cuốn y chìm sâu vào hồi ức.

Hình ảnh vụt qua như đèn kéo quân, đưa y về với một khu chợ sầm uất, nơi người người qua lại tấp nập. Tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, nhưng không thể át được giọng nói đùa cợt vang lên từ phía sau.
“Tần sư huynh, huynh để ta chờ lâu quá rồi đấy.”

Trong ánh nắng, Tần Sóc nhìn thấy Kim Vị Ly với khuôn mặt tràn đầy sức sống. Ngay cả những sợi lông tơ trên má hắn cũng hiện rõ dưới ánh mặt trời. Nụ cười rạng rỡ, mái tóc buộc cao bằng dây nhẹ nhàng đung đưa.

“Quên chưa giới thiệu, ta là đệ tử đặc phái của Thiên Nguyên Cung, sẽ cùng huynh xuống núi trừ yêu. Ta tên là Vị Ly, Kim Vị Ly.”

Một giọt nước rơi xuống làm xao động ký ức đầu tiên ấy, đưa Tần Sóc đến cảnh truy đuổi yêu quái trong màn đêm.

Gió rít qua tai, cảm giác phối hợp ăn ý khiến cuộc truy đuổi trở nên nhẹ nhàng và đầy thú vị, hai người khi xuyên qua rừng thậm chí còn có thời gian nói đùa bằng cách truyền âm.

“Nội đan lần này, Tần huynh chắc sẽ không tranh với ta nữa chứ?”

Y nghe thấy giọng của chính mình đáp lại, mang theo ý cười:
“Ai mà biết được, nếu đệ chậm chân, đừng trách ta không nhường.”

Màn ký ức dần phai nhạt như bị mực đen thấm vào, chỉ còn lại câu cuối cùng, nửa oán trách, nửa như làm nũng:

“Tần huynh, huynh lại chơi xấu rồi…”

Tiếng chim hót trong rừng trúc len qua cửa sổ, bút lông phóng khoáng viết lên giấy, từng nét chữ “Tần Sóc” hiện ra trên giấy Tuyên Thành. Nhưng nét bút cuối lại bị gián đoạn bởi tiếng cửa bật mở, khiến vết mực loang ra giấy.

Kim Vị Ly vội vã giấu tờ giấy Tuyên Thành ra sau lưng, không để Tần Sóc nhìn thấy. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc, hắn chỉ ấp úng đáp một câu:

“Là thư nhà.”

Cuối cùng, lá thư nhà ấy vẫn bị đặt trên bàn, để lộ dòng chữ “Tần Sóc” chưa viết trọn. “Bản thân” thoáng sững sờ, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe Kim Vị Ly nhỏ giọng giải thích, càng nói càng lí nhí:
“Không phải thư cho Thiên Nguyên Cung… mà là thư cho mẫu thân ta. Bà biết ta cùng huynh trừ yêu, rất yên tâm. Bà nói… nếu có thời gian, muốn gặp huynh một lần.”

Tần Sóc nghe thấy tim “mình” lỡ mất một nhịp. Sau đó, y thu dọn phần giấy còn lại trên bàn, kiên định “ừ” một tiếng.

Kim Vị Ly kinh ngạc ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt:

“Thật sao?”

Tần Sóc tiếp tục gật đầu. Ánh nắng ấm áp rọi qua bóng trúc loang lổ trên tường, rải khắp căn phòng đầy tiếng cười đùa. Âm thanh ấy dần tan vào hư không, nhưng vẫn vang vọng trong tâm trí.

“Một lời đã định, chuyện huynh hứa với ta, nhất định đừng quên nhé!”

Khi tỉnh táo trở lại, Tần Sóc đã được Kim Vị Ly kéo lên bờ. Ánh nắng mặt trời lâu ngày không thấy chiếu xuống, kéo y trở về với hiện thực.

Y thở hổn hển, ho sặc sụa không ngừng. Toàn thân ướt sũng, lạnh đến run rẩy, nhưng trong đầu vẫn khắc sâu câu nói “đừng quên” ấy.

“Tần huynh, huynh không sao chứ?”

Kim Vị Ly thấy sắc môi Tần Sóc tái nhợt, chẳng màng đến tình trạng của bản thân, vội vàng lấy ra một viên bổ khí đan thượng phẩm từ trong lòng, nhẹ nhàng đưa tới bên môi y, vừa dỗ vừa khuyên:

“Mau uống đi, sẽ khỏe lại ngay thôi.”

Tần Sóc gắng sức nuốt viên thuốc, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Kim Vị Ly. Đến khi hơi thở ổn định hơn, y cuối cùng cũng nở nụ cười:

“Chuyện đã hứa với đệ, ta sẽ không quên.”

Như bị điểm huyệt, Kim Vị Ly nhìn y không chớp mắt. Đến khi kịp phản ứng, đôi môi run rẩy mới thốt ra một câu, nghe vừa như nức nở, vừa như cười:

“Huynh… nhớ ra ta rồi sao?”

Tần Sóc cười, gật đầu đáp:

“Muốn quên sạch đệ, thật sự không dễ chút nào.”

“Ta biết mà…”

Kim Vị Ly lập tức ôm chầm lấy y, giọng nói nghẹn ngào trên bờ vai:

“Ta biết huynh nhất định sẽ nhớ lại. Nửa năm qua… ta thật sự rất muốn gặp huynh, nhưng… người của Vô Tình Tông không cho ta đến, thư cũng không giúp ta gửi…”

Cảm nhận được lồng ngực đối phương ngày càng nóng bỏng, Tần Sóc bỗng nhiên thấy mình đang đứng trên mặt đất vững chãi, không còn phải dò dẫm từng bước như trước.

Y có một người bạn để tin tưởng, có thể thổ lộ mọi lo âu, sợ hãi trong lòng.

Không còn một mình.

Không còn cô đơn.

Tần Sóc nghĩ, có lẽ đây chính là lúc để y thành thật.

Y buông vòng tay, nghiêm túc nhìn vào mắt Kim Vị Ly, hạ quyết tâm nói:

“Vị Ly, thực ra Vô Tình Tông…”

Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, mặt nước đằng sau họ bắt đầu sôi ùng ục, tiếng động lớn cắt ngang cuộc trò chuyện. Hai người vô thức nhìn về phía mặt nước, lập tức kinh hoàng phát hiện một cái đầu rắn khổng lồ từ dưới vực nước sâu trồi lên.

Đôi đồng tử dọc phát ra ánh đỏ rực quét qua quét lại, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ vọt lên khỏi mặt nước.

Khoảnh khắc này, cả Tần Sóc và Kim Vị Ly đều nhận thức được một sự thật.

Con xà yêu ở sâu trong lòng vực mà họ vẫn luôn tìm kiếm – Linh U.

Cuối cùng đã xuất hiện.