Cố Hành Chi thấy y quay lại, chút lý trí mong manh cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn kéo mạnh y vào lòng, đặt lên môi y một nụ hôn sâu không thể dứt.
Rèm xanh thoáng bay, gợi lên một khung cảnh nhập nhằng.
Bên ngoài, một tên quy nô đi ngang qua, thấy ổ khóa nằm dưới đất, vừa cúi xuống nhặt vừa lẩm bẩm: “Người của đại nhân đến nhanh vậy sao?”
Nghe thấy động tĩnh bên trong, gã không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng kế hoạch đã thành công. Đúng lúc ấy, một nhóm người khác đi ngang qua, trông thấy gã, hỏi: “Có thấy một nam tử mặc đồ hiệp khách đi ngang qua đây không?”
Gã quy nô sợ bọn họ phá hỏng chuyện tốt, vội lắc đầu: “Không thấy. Ta đứng đây từ nãy giờ, chẳng thấy ai cả.”
“Vậy được, chúng tôi đi chỗ khác tìm.”
Tiếng nói dần xa, còn trong phòng lại là một cảnh tượng cuồng nhiệt như lửa cháy.
Một đêm điên loạn.
Sáng hôm sau, Lạc Thậm – người chịu ảnh hưởng nhẹ nhất của thuốc – mở mắt tỉnh dậy. Toàn thân y đau nhức rã rời, như thể vừa bị ai đánh cho một trận tơi tả.
Y ngẩn ngơ nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, dường như… đã gần tới giữa trưa?
Ngay sau đó, y quay đầu nhìn sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt của Cố Hành Chi, cả người liền như bị sét đánh.
Thân thể Cố Hành Chi rắn rỏi, dù đã ngấm quá nhiều hương nến và thuốc mỡ, nhưng lúc này đôi mày rậm đã khẽ nhíu, dường như sắp tỉnh lại.
Lạc Thậm nuốt nước bọt đánh một tiếng “ực”, chợt nhớ ra điều gì đó, vội đưa tay lên mặt – chiếc mặt nạ đã biến mất không dấu vết. Y không còn thời gian tìm lại, càng không thể đợi đến khi Cố Hành Chi tỉnh dậy rồi truy tội, đành vội vàng ngồi bật dậy bò xuống giường.
Vừa chạm chân xuống đất, hai chân y liền mềm nhũn, đồng thời cảm nhận rõ ràng sự khác thường nơi hạ thân.
Gương mặt y đỏ bừng, rồi dần chuyển sang giận dữ. Vừa nhục nhã vừa căm phẫn, y cắn răng cúi xuống nhặt quần áo dưới đất.
Trong lúc y thay y phục, một mảnh giấy nhàu nát theo gió lăn vào giữa đống chăn đệm, y không hề để ý. Mặc xong, y liền đẩy cửa sau rời khỏi phòng.
Phía sau, Cố Hành Chi chống một tay lên trán, chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt hắn hé mở, nhìn quanh căn phòng hỗn độn, rồi dõi theo bóng người đang lê bước rời đi qua cánh cửa.
Nam tử mới gặp một lần đang vội vã kéo áo choàng, cố gắng chạy trốn bằng thân thể đầy thương tích.
Tâm trí Cố Hành Chi như có ai đấm mạnh một cú, những ký ức rời rạc đang ùa về. Hắn chết lặng trong chốc lát, rồi nhanh chóng lật tung chăn lên.
Quả nhiên, chuyện cần làm… đều đã làm cả rồi.
Ngọn lửa giận bùng lên trong ngực, ánh mắt hắn vô tình quét qua một mảnh giấy nhàu nát. Chỉ cần kéo nhẹ, tờ giấy ấy liền vỡ vụn trong tay.
Cố Hành Chi mơ hồ cảm thấy đó là vật của Lạc Thậm, nhưng hắn không biết y là ai, đến từ nhà nào.
Hắn quay người, thò tay vào dưới gối lôi ra một chiếc mặt nạ, ánh mắt lướt qua đống quần áo dưới đất, phát hiện giữa đó có một miếng ngọc bội nhỏ, trong suốt.
Cố Hành Chi chỉnh trang y phục, rồi bước ra khỏi cửa sau.
Cùng lúc ấy, Lạc Thậm vừa rời khỏi Thiên Hỉ Lâu thì bị một cỗ xe ngựa chặn lại ở con hẻm nhỏ phía ngoài.
Từ trong xe vang lên một giọng nói quen thuộc, u ám: “Hoàng huynh, hôm nay là đại điển kế vị của hoàng huynh, sao lại không ở trong cung mà chạy đến nơi này để vui chơi hưởng lạc thế?”
Lạc Thậm nghe vậy, liền đi thẳng về phía xe ngựa: “Đúng là vất vả cho ngươi phải đích thân xuất cung đón trẫm, không cần dài dòng như vậy.”
Y gắng gượng chịu đau, leo lên xe ngựa, kéo rèm ngồi xuống cạnh Lạc Minh, khiến người kia kinh ngạc tới mức chiếc quạt trong tay cũng ngừng phe phẩy, chỉ biết trừng mắt nhìn y.
Lạc Thậm ra vẻ thản nhiên: “Sao thế? Ngươi chẳng phải đến đón trẫm sao? Hay là định đến để… giết trẫm?”
Lạc Minh: “…”
—