Hắn thầm rủa một tiếng: “Trúng kế rồi”, liền lập tức bước nhanh hơn, men theo hành lang tìm một gian phòng vắng để vượt qua cơn phát tác đầu tiên của thuốc.
Phía sau, tiếng bước chân hỗn loạn vọng đến.
Theo bản năng, Cố Hành Chi rảo bước, đến khi đi ngang một căn phòng thì thấy ổ khóa rơi dưới đất. Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh một người mang mặt nạ. Không kịp suy nghĩ, hắn tung một chưởng phá khóa, đẩy cửa xông vào.
Trong phòng, Lạc Thậm lờ mờ tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy cánh cửa bị mở tung, người mà y vừa gặp lúc trước đang đứng đó, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Ổ khóa rơi xuống đất vang lên một tiếng “cạch”, bóng người trước cửa loạng choạng bước vào, rồi cánh cửa lập tức khép lại.
Lại bị khóa.
Lạc Thậm lồm cồm ngồi dậy, mơ màng hỏi: “Sao vậy?”
Y thấy Cố Hành Chi có vẻ không ổn, theo bản năng mà lùi lại, vội vàng xuống giường. Nhưng chân đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào.
Một luồng hơi nóng áp sát bên hông, hơi thở phả thẳng vào mặt, đầu óc y như nổ tung.
Lúc này, ánh mắt Cố Hành Chi sâu thẳm, gần như không còn phản chiếu hình bóng của Lạc Thậm. Hắn gắng gượng giữ lại chút lý trí cuối cùng: “Sau chuyện này, ta sẽ đền bù cho ngươi.”
Lạc Thậm choáng váng, trên người bỗng thấy lạnh toát. Y bừng tỉnh, vội đẩy người kia ra, hai tay giữ chặt vạt áo bị xốc tung: “Không, không được!”
Dù có chậm đến đâu, lúc này y cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lạc Thậm quay đầu, thấy những ngọn nến đỏ cháy quanh phòng chỉ còn một nửa. Y vội lao tới định thổi tắt, nhưng hơi thở vừa thổi ra đã nóng rực, còn người phía sau thì như dã thú mất kiểm soát.
Y chỉ kịp thổi tắt hai ngọn nến thì đã cảm thấy eo bị siết chặt, ngay sau đó trời đất quay cuồng, một tiếng “bịch”, y lại bị ném lên giường.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lạc Thậm bất chợt có cảm giác như con mồi bị thiên địch dồn đến đường cùng.
Y chẳng còn chút sức lực nào, trong khi đầu ngón tay của đối phương đã chạm tới đai lưng, chỉ cần thêm một chút lực nữa…
Đôi môi mỏng bị cắn mút vội vàng, thân thể bị ép sát, hơi thở rối loạn, nhiệt độ trong phòng không ngừng dâng cao. Ý thức trở nên mơ hồ, Lạc Thậm không sao vùng vẫy nổi, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Đường đường là một vị Hoàng Đế, vậy mà lại có ngày bị người khác đè dưới thân mà chà đạp. Điều khiến y uất hận nhất là bản thân cũng đã trúng thuốc, e rằng chẳng thể chống chọi được bao lâu nữa.
Trong đầu y thoáng hiện lên khuôn mặt của Lạc Minh. Chẳng lẽ tất cả là do hắn ta bày trò? Nhưng làm sao hắn ta biết được…
Ngay trong khoảnh khắc lơ đãng ấy, Lạc Thậm chợt cảm thấy một luồng lạnh lẽo ập đến. Y lập tức bừng tỉnh, bắt gặp ánh mắt đã lấy lại chút tỉnh táo của Cố Hành Chi.
Nước trà từ mái tóc Cố Hành Chi nhỏ giọt xuống mặt Lạc Thậm.
Ngay sau đó, Cố Hành Chi buông y ra, loạng choạng bước về phía cửa sau, tung một cú đá mạnh khiến cánh cửa rung lên, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra.
Cố Hành Chi chỉ vào cánh cửa: “Ngươi mau đi đi, nếu không, ta không chắc mình còn giữ được lý trí bao lâu nữa.”
Lạc Thậm sững người. Y nhìn Cố Hành Chi, lại quay sang nhìn cánh cửa. Đầu óc mơ hồ cuối cùng cũng kịp nắm bắt được vài chữ then chốt, y vội vã lồm cồm bò dậy, lao về phía cửa.
Vừa tới nơi, sau lưng liền vang lên một tiếng “choang”.
Lạc Thậm quay đầu lại, thấy Cố Hành Chi đã đập vỡ ấm trà, hắn cúi xuống nhặt một mảnh sứ vỡ, định cứa vào cánh tay mình.
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể y hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
Khi lấy lại ý thức, y đã kịp nắm chặt cổ tay đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau. Lạc Thậm vì căng thẳng mà hít phải thêm một lượng lớn hương nến, đầu óc càng lúc càng choáng váng.