Đến nội dung chính

Chương 9: Kế vị – Gặp lại trong cung (1)

admin 729 Chữ Cài Đặt

Khóe miệng Lạc Minh giật giật: “Thần, thần đệ sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được?”

Hắn ta chỉ muốn đến bắt gian, xem một vở kịch vui thôi mà!

Lạc Thậm nghe vậy, chăm chú nhìn gương mặt có vài phần giống mình, giọng điềm tĩnh: “Vậy thì tốt, phiền ngươi đưa trẫm về.”

Lạc Minh: “…”

Gió khẽ lùa qua rèm kiệu, ngay từ xa vọng lại tiếng bước chân. Dù không cam lòng, nhưng Lạc Minh vẫn phải ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị kiệu.

Ánh mắt Lạc Thậm vô tình lướt qua khung cửa sổ ngay bên cạnh Lạc Minh, vừa vặn trông thấy Cố Hành Chi ăn mặc chỉnh tề, từ cửa sau bước ra, sắc mặt đen như đáy nồi.

Mông y khẽ nhói lên một cái, vài hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu, khiến lồng ngực nghẹn lại, khó chịu vô cùng.

Lúc này, Lạc Minh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: “Hoàng Thượng sao lại xuất hiện ở đó? Nếu không tình cờ gặp thần đệ, e là đã lỡ mất đại điển kế vị rồi.”
Lạc Thậm cau mày đáp lại: “Trẫm cũng đang thắc mắc, sao ngươi lại có mặt ở đó?”

Lạc Minh: “…”

Hắn ta nghẹn lời. Quả nhiên, thay vì sắp xếp một nữ nhân để dụ dỗ Lạc Thậm rồi đưa vào hậu cung, chi bằng nhân lúc y ra khỏi cung, giải quyết dứt điểm thì hơn!

Lạc Minh quay đầu, trừng mắt nhìn Lạc Thậm, nghiến răng nói: “Hoàng Thượng, thời gian không còn nhiều. Thần đã cho người chuẩn bị sẵn y phục, lát nữa Hoàng Thượng chỉ cần thay vào là được.”

Sắc mặt Lạc Thậm tối sầm lại.

Toàn thân y ê ẩm, vốn không muốn tranh cãi với Lạc Minh lúc này. Món nợ này, sớm muộn gì y cũng sẽ tính! Nhưng bây giờ thì không phải lúc…

Bàn tay đặt bên hông siết chặt.

Lạc Minh nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Thậm, lại hiểu nhầm rằng đêm xuân vừa qua khiến y lưu luyến không nguôi, trong lòng liền đắc ý. Lạc Thậm trước nay luôn giữ mình thanh cao, chẳng bao giờ bàn đến chuyện tình cảm, cũng không mảy may đoái hoài đến nữ nhi nhà nào. Không ngờ chỉ một đêm phong lưu đã khiến y thất thần suốt cả đường đi.
Trước khi xuống kiệu, Lạc Minh lặng lẽ ra hiệu cho hạ nhân, bảo họ đưa nữ nhân kia đến gặp mình.

Vừa đến cổng Hoàng cung, Trường An đã vội vã bưng y phục chạy ra, “bịch” một tiếng quỳ xuống hành lễ.

Lạc Thậm nhìn mà thấy đau thay cho đầu gối của hắn, liền vội miễn lễ.

Trường An lập tức bật dậy, theo Lạc Thậm vào trong điện.

Trước khi bước vào, Trường An dừng lại, quay đầu nhìn Lạc Minh cười đầy ẩn ý: “Tần Vương gia, đại điển kế vị sắp bắt đầu rồi đấy.”

Lạc Minh lập tức tỏ vẻ không vui, thầm nghĩ hắn ta cũng đâu có muốn xem Lạc Thậm thay đồ!

Có gì mà phải tránh mặt hắn ta chứ?

Hắn ta hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Đợi người vừa khuất, Trường An vội vàng theo vào phòng. Vừa bước vào, đã thấy trên người Lạc Thậm chi chít dấu vết.

Mắt hắn đau nhói, lại “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Hoàng Thượng!”
Lạc Thậm nghe thấy, tai như ong lên.

Y chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện này, chỉ gắt: “Mau giúp trẫm thay y phục.”

Trường An ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng: “Hoàng Thượng đêm qua ra ngoài, chẳng lẽ đã bị người ta ám toán?”

Lạc Thậm nhắm mắt, không muốn nói thêm lời nào.

Một cung nữ trong phòng bước tới, tay cầm chiếc khăn đã vắt khô, nhẹ nhàng lau qua người cho Lạc Thậm: “Hiện giờ không kịp chuẩn bị nước nóng, xin Hoàng Thượng tạm chịu đựng.”

Lúc này Trường An mới đứng dậy, liếc nhìn một lượt, hơi thở như nghẹn lại. Từ nhỏ hắn và y đã lớn lên cùng nhau, trong lòng hắn, Lạc Thậm luôn là một người sạch sẽ, trắng trẻo, chưa từng để dính chút bụi trần. Không ngờ hôm nay lại đầy những dấu vết như thế.

Nhưng với sự thông minh của Hoàng Thượng, chắc chắn sẽ không để người ngoài biết được bí mật này.