Đến nội dung chính

Chương 6: Trúng kế – Bí mật của Hoàng Thượng (1)

admin 835 Chữ Cài Đặt

Len lỏi giữa đám đông, cuối cùng Lạc Thậm cũng lên được lầu hai, tìm đến căn phòng thứ hai bên trái. Nơi này khá khuất, phải đi qua thêm một cánh cửa nữa mới có thể đến. Khi đến nơi, y mới nhận ra lầu hai của Thiên Hỉ Lâu được xây theo dạng đình lục giác, hơn nữa, căn phòng y đang đứng không chỉ biệt lập mà còn có một cánh cửa nhỏ bên trong, dẫn xuống cầu thang nối thẳng ra hậu viện.

Lạc Thậm thử đẩy cửa, phát hiện nó chỉ có thể mở từ bên ngoài.

Nhưng hiện tại, cửa đã bị khóa.

Y đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng không một bóng người, chỉ có vài món điểm tâm bày trên bàn cùng một ly rượu uống dở, có lẽ là của Cố Hành Chi để lại.

Nến đỏ được đặt rải rác trong phòng, sáp nến tan chảy, tỏa ra hương thơm ngào ngạt lan tỏa khiến người ta có chút choáng váng. Lạc Thậm khẽ nhíu mày, lùi lại hai bước, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Đang định rời đi thì gã quy nô lúc nãy bước vào, cúi đầu hành lễ: “Mời khách quan đợi một lát, khách nhân sẽ đến ngay.”

“Thôi, không còn sớm nữa, nếu hắn chưa đến thì ta…” Lạc Thậm vừa mở miệng, sau gáy liền đau nhói. Cả người y đổ gục xuống đất.

Gã quy nô đứng thẳng dậy, nhanh nhẹn bế y lên ném lên giường, sau đó châm thêm mấy ngọn nến, bước ra khóa cửa lại, rồi gật đầu ra hiệu cho đồng bọn bên ngoài. Người kia lập tức quay người rời đi.

Ở một nơi khác, Cố Hành Chi đang thong thả nhâm nhi rượu, vừa thưởng thức ca múa vừa tỏ vẻ nhàn nhã.

Một gã quy nô quen mặt tiến lại gần, thấp giọng hỏi: “Quan nhân hôm nay ghé đến, sao lại không gọi một cô nương đến rót rượu, ca múa cùng cho sảng khoái?”

Cố Hành Chi liếc gã một cái rồi lại đưa mắt về phía sân khấu: “Các ngươi cứ kiếm tiền của mình đi, hỏi ta làm gì?”
Gã quy nô cười nịnh, hất cằm về phía khán đài đối diện: “Văn cô nương nhà chúng tôi muốn mời quan nhân cùng trò chuyện đôi câu, không biết ngài có nể mặt không?”

Cố Hành Chi đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy một bóng người yểu điệu. Khi thấy hắn nhìn sang, nàng liền e lệ quay mặt đi.

Hắn bỗng cảm thấy buổi tối hôm nay thật vô vị, chẳng còn hứng thú uống rượu nữa, bèn đứng dậy nói: “Không còn sớm, ta còn việc khác, nếu không có chuyện gì quan trọng thì ta đi đây.”

Nụ cười trên mặt gã quy nô cứng đờ, ngạc nhiên nhìn hắn: “Văn cô nương của chúng tôi là đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành, người muốn gặp nàng nhiều không kể xiết. Hôm nay ngài…”

Chưa kịp nói hết câu, Cố Hành Chi đã quay người bỏ đi, không chút lưu tình.

Hắn vừa định chen qua đám đông để xuống lầu thì bỗng thấy người người xô đẩy, không ít kẻ chen lấn về phía hắn. Cố Hành Chi nhanh nhẹn tránh né, một chân vừa đặt lên mép cầu thang thì đám đông bỗng dưng im bặt.
Ngay sau đó, một bóng người lao thẳng vào lòng hắn.

Cố Hành Chi bị đâm sầm vào, suýt nữa thì ngã lăn xuống bậc thang. May mắn vì hắn phản ứng nhanh, kịp vịn lấy cây cột bên cạnh, tay còn lại đẩy cô gái kia ra.

Cô gái lảo đảo, được người phía sau đỡ lấy. Khuôn mặt nàng đỏ bừng bất thường, ngượng ngùng liếc nhìn hắn, giọng nói trong trẻo như nước suối: “Tạ… tạ ơn công tử…”

Ngay sau đó, mấy nữ nhân khác liền hùng hổ bước tới: “Triệu Tiểu Linh! Mau về đây!”

Có vẻ cô nương này phạm lỗi không chịu phạt nên trốn ra ngoài.

Trong lúc tranh cãi, bọn họ cũng phát hiện trạng thái kỳ lạ của Triệu Tiểu Linh, liền vội vã đưa nàng trở lại.

Cố Hành Chi xoay người định xuống lầu thì phát hiện lối đi đã bị người chắn kín từ lúc nào. Hắn ngẩng đầu nhìn, mới biết nguyên nhân của cơn hỗn loạn vừa rồi là do Văn cô nương đột nhiên muốn múa một điệu, từ lầu hai đu dây lụa bay xuống.

Đám đông chen chúc ở đầu cầu thang, ai nấy đều ngẩng cổ nhìn về phía sân khấu. Cố Hành Chi đành phải vòng qua hành lang, tìm cầu thang khác để xuống.

Hắn vừa thoát khỏi đám đông thì đột nhiên toàn thân nóng bừng.

Cố Hành Chi lập tức nhận ra có điều bất thường. Hắn đưa tay xem, phát hiện lòng bàn tay còn dính một lớp thuốc mỡ mỏng chưa kịp thấm hết. Không chỉ tay, mà cả phần ngực bị va chạm lúc nãy cũng có cảm giác dính dính.