Đến nội dung chính

Chương 28: Tra hỏi – Trường An để lộ manh mối (3)

admin 863 Chữ Cài Đặt

Sau này nhất định phải nhắc Trường Tâm nhớ kỹ, đừng vì Cố Hành Chi đẹp trai mà dại dột muốn tác hợp!

Cố Hành Chi không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh này, trong đầu lại bất chợt hiện lên hình bóng người đêm đó.

Người đó, sau đêm ấy chắc là bị thương rồi? Hắn nhớ Trường Tâm từng nói còn phải uống thuốc, còn bắt hắn sắc một thang.

Mà Trường An cũng có mặt ở đây, chắc hẳn biết chuyện của Trường Niên?

Cố Hành Chi hỏi: “Trường An công công, bản quan có chuyện muốn hỏi, không biết có thể nói không?”

Trường An đang bực bội, vốn không muốn trả lời, nhưng thân phận đối phương là Phụ tá đại thần, đành hừ một tiếng, thở ra bằng mũi: “Cố tướng quân còn cần nô tài giúp gì sao?”

“Trong cung, có phải có một thư đồng tên là Trường Niên không?”

Trường An thoáng sững người: “Ai cơ…”
Rồi hắn chợt nhớ đến lời Hoàng Thượng dặn lúc sáng, vội vàng chữa lại: “À, Trường Niên à, có chuyện gì vậy?”

Tuy chỉ ngập ngừng trong chốc lát, nhưng vẫn không qua được ánh mắt sắc bén của Cố Hành Chi: “Lẽ nào trong cung…”

Trường An vội quay sang, vẻ mặt lập tức trở nên thân thiện: “Cố tướng quân đang nói đến thư đồng của Hoàng Thượng, Trường Niên công tử phải không? Ngài hỏi công tử có việc gì ạ?”

Cố Hành Chi chăm chú nhìn nụ cười trên mặt hắn, ánh mắt dần lạnh lẽo.

Phản ứng như vậy, có thể trong cung không có người này, hoặc là y bị đối xử không tốt nên mới khiến Trường An có biểu hiện bất thường như thế.

Người, hắn đã gặp rồi.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Nhưng có điều kỳ lạ: Trường Niên được Trường Tâm gọi là “chủ tử”, sao lại để Trường An bắt nạt?
Lẽ nào… nha đầu kia cũng là người bị chèn ép?

Chẳng trách, Trường Tâm rõ ràng có thể báo quan, lại chọn cách lén trói hắn đi, còn không dám đánh một trận ra hồn.

Chẳng trách, trong cung bánh trái đủ đầy, mà vẫn cần đến hắn tự tay làm.

Càng nghĩ, Cố Hành Chi càng thấy hợp lý, liền hỏi tiếp: “Trường An công công, có thể cho bản quan biết Trường Niên hiện đang ở đâu không? Và cậu ấy có quan hệ gì với Hoàng Thượng?”

Trường An nhất thời sững người, không ngờ Cố Hành Chi lại hỏi nhanh đến vậy. Tối qua họ còn chưa kịp dựng nên thân phận cho Trường Niên, hôm nay nếu Cố Hành Chi hỏi thêm một người nữa, e là mọi chuyện sẽ bị lộ.

Hắn vốn định nói rằng Trường Niên sống rất tốt, nhưng nghĩ lại, lỡ Cố Hành Chi ra ngoài hỏi bừa một người, chẳng phải sẽ bị vạch trần hay sao?
Nghĩ vậy, Trường An đáp: “Trường Niên công tử tính tình trầm lặng, thường ngày chỉ quanh quẩn trong cung, ít khi ra ngoài. Hoàng Thượng cũng không quản thúc cậu ấy nhiều. Cố tướng quân hỏi vậy, chẳng lẽ Trường Niên công tử đã gây ra chuyện gì?”

Cố Hành Chi im lặng một lúc, lấy ra một thỏi vàng trong túi, đưa cho Trường An: “Trường Niên công tử là người quen cũ của bản quan, mong công công để tâm chăm sóc nhiều hơn. Nghe nói y cũng đang bệnh, nếu có thể, phiền cho thái y tới xem giúp.”

Trường An: “…”

Khóe môi hắn giật giật, vội nhét lại thỏi vàng vào tay Cố Hành Chi: “Nô tài tự biết quan tâm, vàng này thì không dám nhận. Trong cung không hề bạc đãi Trường Niên công tử. Cố tướng quân có phải nghe ai đó nói bậy không?”

Cố Hành Chi nhìn sắc mặt hắn, thấy có vẻ tức giận thật, bèn nói: “Bản quan chỉ lo cho y thôi. Nếu trong cung đối xử tử tế, bản quan cũng yên tâm rồi.”

Trường An khẽ nhắc: “Trường Niên công tử dù sao cũng là người trong cung. Mong Cố tướng quân dồn tâm sức cho triều chính thì hơn.”

“Bản quan, tự biết.”

Cố Hành Chi liếc nhìn Lạc Thậm vẫn chưa tỉnh lại, cảm giác như mình đã bỏ sót điều gì đó, mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Trường An từ tốn đút xong thuốc, nhưng Lạc Thậm vẫn chưa tỉnh. Không hiểu sao, ánh mắt Cố Hành Chi cứ dán chặt vào y, khiến Trường An không dám manh động, sợ bị phát hiện điều gì.

Hắn lề mề đặt bát thuốc lên bàn, gượng gạo nói: “Cố tướng quân, nô tài cần thay y phục cho Hoàng Thượng, ngài…”

Cố Hành Chi hiểu ý, chắp tay nói: “Vậy ta ra ngoài đợi.”

Vừa quay người bước đi, đúng lúc Lạc Thậm khẽ tỉnh, hé mở đôi mắt, liền thấy mặt dây chuyền ngọc lướt qua trước mắt.

Y theo bản năng đưa tay ra nắm lấy, nhưng giữa chừng lại bị một bàn tay khác chặn lại.

Lạc Thậm không vui, liền kéo luôn cả người kia lại.

Đối phương vì lo cho sức khoẻ của y, không dám dùng lực, nên bị y kéo ngã lên giường.