Đến nội dung chính

Chương 27: Tra hỏi – Trường An để lộ manh mối (2)

admin 876 Chữ Cài Đặt

Chuyện năm đó là do Tiên Hoàng trực tiếp chỉ đạo điều tra, Lạc Thậm không rõ lắm. Sau đó, Tiên Hoàng cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ nên chỉ ra lệnh giam giữ, chưa xử tội.

Lạc Thậm hỏi: “Khanh cho rằng trong chuyện này có uẩn khúc?”

“Thần cho rằng có uẩn khúc rất lớn.” Cố Hành Chi đáp: “Nếu là oan sai, nên nhân dịp đại xá mà phóng thích. Nếu không phải, e rằng kẻ chủ mưu đứng sau đang chờ cơ hội để khuấy động dư luận.”

Tân Hoàng vừa lên ngôi, ban đại xá thiên hạ, lại chỉ có một người không được tha, cộng thêm chuyện đã qua nửa năm, chứng cứ mờ nhạt, e rằng sẽ trở thành một vụ án không đầu không đuôi. Kẻ địch có thể lợi dụng chuyện này để gieo rắc nghi ngờ, khiến lòng dân dao động.

Hơn nữa, nửa năm trước chính là thời điểm hai vị Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị. Vụ hành thích Tần Vương rất có thể sẽ bị suy diễn thành do Lạc Thậm chủ mưu.
Đến lúc ấy, trong mắt dân chúng, danh tiếng của Lạc Minh sẽ lấn át Lạc Thậm.

Tân Hoàng lên ngôi, điều tối kỵ nhất là lòng dân không yên. Phải lập công thật sự thì mới củng cố được vị thế. Chuyện này tuy khó giải, nhưng nếu xử lý tốt, không những rửa sạch nghi ngờ mà còn trấn an được lòng người.

“Thời hạn xá tội chỉ còn một tháng, đối phương e rằng đang chực chờ như hổ rình mồi.”

Huyện thừa chỉ là một quân cờ nhỏ, nhưng kẻ đứng sau chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Lạc Thậm nhìn vào hồ sơ, không nói gì.

Cố Hành Chi chờ mãi vẫn chưa thấy hồi đáp, bèn ngẩng đầu lên: “Hoàng…”

Chưa kịp nói hết câu, sắc mặt Cố Hành Chi chợt biến đổi. Cơ thể phản ứng trước cả lý trí, hắn lao lên, dang tay đỡ lấy Lạc Thậm.

Trong lòng bàn tay, bỗng có thêm một cái đầu mềm mại, nóng hổi.
Cố Hành Chi: “…”

Hắn quay đầu định gọi người vào thì ánh mắt vô tình lướt qua, vừa hay trông thấy vết hằn mờ mờ vẫn chưa tan hết trên gáy Lạc Thậm.

Cố Hành Chi từng trải, đương nhiên biết đó là dấu gì.

Sắc mặt hắn lập tức sầm xuống.

Còn tưởng người này nghiêm túc đến nhường nào, nào ngờ long thể chưa yên, sắc mặt tiều tụy thế kia, vậy mà mới lên ngôi chưa bao lâu đã vội đi tìm thú vui rồi sao?

Trong mắt Cố Hành Chi loé lên một tia lạnh lẽo.

Hắn vốn định cả đời sống nơi biên ải, không vướng bận, cũng chẳng muốn quay về chốn Kinh Thành tranh giành quyền thế. Nào ngờ chỉ một đạo thánh chỉ của Tiên Hoàng đã buộc hắn trở lại, lại còn phải phò tá một vị Hoàng Đế như thế này.

Ban đầu hắn còn ôm hy vọng, biết đâu đây là một minh quân, nên mới thử quan sát. Nhưng giờ xem ra, thật sự quá thất vọng rồi.
“Hoàng Thượng?” Đúng lúc ấy, một tiếng gọi khẽ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Cố Hành Chi bừng tỉnh, thấy Trường An từ cửa chạy vào, nhìn thấy Lạc Thậm ngất xỉu, vội đặt bát thuốc sang một bên, ôm lấy y vào lòng.

Nhưng Trường An vóc người nhỏ bé, vừa ôm Hoàng Đế thì không thể đút thuốc được.

Hắn nhìn Lạc Thậm, rồi lại ngẩng lên nhìn Cố Hành Chi, dứt khoát nói: “Cố tướng quân, phiền ngài đỡ Hoàng Thượng một tay.”

Cố Hành Chi nhíu mày: “Trường An công công, rõ ràng là…”

Chưa kịp nói dứt câu, đã bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của đối phương: “Cố tướng quân, Hoàng Thượng đang bệnh nặng. Là Phụ tá đại thần, lẽ ra ngài nên gánh vác lo toan, chia sẻ khó khăn cùng bệ hạ.”

Bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo. Nếu tin Hoàng Thượng lâm bệnh truyền ra, e rằng sẽ gây chấn động khắp triều đình.

Trường An tin rằng Cố Hành Chi hiểu rõ điều này, liền nói tiếp: “Cố tướng quân, chẳng lẽ ngài không muốn?”

Cố Hành Chi mím môi, trong lòng đầy bực bội. Hắn đưa tay kéo Lạc Thậm qua, bế lên chiếc giường nhỏ đặt bên, tiện tay lấy một chiếc gối kê sau đầu y: “Thế này được chưa?”

Trường An nhìn mà giật giật khóe mắt: “Cố tướng quân cũng thật là thô lỗ!”

Cố Hành Chi chẳng buồn để tâm: “Bản quan là tướng quân nơi chiến địa, hành sự vốn dĩ không khéo léo. Nếu công công không vừa ý, có thể tự mình làm.”

Trường An lườm hắn một cái, tức tối chen vào, cẩn thận dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán Lạc Thậm, rồi mới bưng bát thuốc lên, từ tốn đút từng thìa cho y.

Vừa làm, hắn vừa thầm nghĩ: Tốt nhất là đừng để Hoàng Thượng chấp nhận Cố Hành Chi. Người này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, càng không hiểu gì về lễ nghĩa quân thần. Hèn gì hôm ấy lại dám ra tay thô bạo đến thế, làm người ta bị thương!