Đến nội dung chính

Chương 29: Thánh chỉ – Đè vua xuống long sàng (1)

admin 822 Chữ Cài Đặt

Mãi đến khi trên đầu vang lên một tiếng “cốp” trầm đục, Lạc Thậm mới hoàn toàn tỉnh táo.

Ngay sau đó, mùi hương gỗ nhàn nhạt từ người đối phương thoảng qua, khiến y nhận ra tình cảnh trước mắt, đầu óc liền “bùng” một tiếng, chết lặng.

Y vừa rồi… đã làm gì vậy?

Trên đầu chỉ cách vài tấc, một tay Cố Hành Chi chống lên thành giường. Hắn khẽ gọi: “Hoàng Thượng…” Giọng hắn nghe như đang cố nén đau đớn, mang theo vẻ nhẫn nhịn khó tả.

Lạc Thậm giật mình ngẩng đầu, lập tức đối diện với gương mặt đầy tức giận của Cố Hành Chi. “!” Ánh mắt ấy… là muốn giết y thật sao?

Lạc Thậm lắp bắp: “Cái đó, Cố Hành Chi, là trẫm nhận nhầm người.” Nói xong liền xoay người định bỏ chạy, quên mất mình vẫn đang nằm trên giường. Vai vừa xoay đi, đã bị một bàn tay mạnh mẽ ấn ngược trở lại.
“Rầm!” Một tiếng va chạm vang lên. Lạc Thậm đau điếng người, toàn thân run rẩy.

Trường An đứng bên cạnh vội bước tới, dáng vẻ cung kính: “Cố tướng quân, ngài…”

“Nhận nhầm người?” Cố Hành Chi hạ giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng: “Cũng nhờ cú va chạm vừa rồi của Hoàng Thượng, thần mới nhớ ra…”

Hắn cười mà chẳng giống đang cười. Không ngờ vị Hoàng Đế này lại muốn giật sợi dây chuyền ngọc của hắn, còn định kéo hắn lên giường nữa?

Giờ lại bảo là nhận nhầm người?

Nghĩ đến mấy vết hôn còn in trên người Lạc Thậm, Cố Hành Chi không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ Lạc Thậm đã nhầm hắn với một tên sủng nô nào đó trong hậu cung?

Nghe đến đây, Lạc Thậm lại run lên lần nữa. Nhận ra rồi sao?

Y đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Trường An đang đứng phía sau lưng Cố Hành Chi. Trường An vội vã cúi xuống nhặt đại một món đồ, lén giơ lên, định đánh ngất Cố Hành Chi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Hành Chi đột nhiên cất giọng: “Trong thánh chỉ Tiên Hoàng ban cho thần có nói, nếu thần thấy Hoàng Thượng hành sự không đúng mực, có thể vào cung đích thân dạy dỗ.”

Đầu óc Lạc Thậm bỗng trống rỗng. Y trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt: “Cái gì?”

Không phải là cái ý mà y đang nghĩ chứ?

Cố Hành Chi nghiến răng, từng chữ thốt ra như đinh đóng cột: “Thần dạo gần đây cảm thấy Hoàng Thượng thể trạng yếu nhược, lại quá tùy hứng. Thần quyết định, từ hôm nay sẽ vào cung, đích thân dạy dỗ Hoàng Thượng.”

Khi xưa nhận được thánh chỉ, hắn còn chưa hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nó. Dù sao hắn cũng chưa từng học cách trị quốc an dân, càng không nghĩ đến chuyện phải “dạy dỗ” một vị Tân Đế.

Nhưng giờ ngẫm lại, rõ ràng Tiên Hoàng muốn mượn cơ hội này để gắn kết hắn với Tân Đế.
Đã vậy…

Nếu Tiên Hoàng đã có lòng muốn hắn phò tá Tân Đế, vậy thì nhân cơ hội này trút một trận cho hả giận, chắc cũng không quá đáng.

Lạc Thậm: “…”

Y quay đầu nhìn sang Trường An. Trường An lặng lẽ đặt món đồ về chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tim Lạc Thậm run lên, nuốt nước bọt một cách khó nhọc: “Thế này… không ổn lắm đâu, nhỉ?”

Nếu để Cố Hành Chi ở lại trong cung, sớm muộn gì thân phận của y cũng bị bại lộ!

Dù y có muốn hay không cũng không quan trọng. Cố Hành Chi có thánh chỉ trong tay, còn sợ y từ chối sao?

“Hoàng Thượng, thần có nghĩa vụ.” Ý là, ngài có phản đối cũng vô ích.

Lạc Thậm: “…”

Ánh mắt y đầy vẻ từ chối, nhưng lại bị ánh nhìn sắc lạnh của Cố Hành Chi khóa chặt, lời muốn nói cũng nghẹn nơi cổ họng. Giọng y nhỏ đi mấy phần: “Thánh… thánh chỉ…”

Cố Hành Chi đáp: “Ở trong phủ của thần.” Hắn chỉ cần về tìm lại, chắc chắn sẽ lôi ra được từ một xó nào đó.

Lạc Thậm: “…”

Có thánh chỉ rồi, y còn từ chối thế nào được? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, ngai vàng này liệu còn giữ được không?

Lạc Thậm nhíu mày, đầu óc rối bời, hoàn toàn không nghĩ ra nổi lý do nào để từ chối.

Y nằm yên hồi lâu, chớp mắt mấy lần, rồi khẽ hỏi: “Trẫm… vô dụng đến thế sao?”

“…” Cố Hành Chi sững người. Ngọn lửa giận trong lồng ngực bỗng dưng bị dập tắt.

Trường An nghe vậy, lặng lẽ lùi khỏi Thư phòng.

Vua tôi tâm sự, đâu phải chuyện một thái giám như hắn có thể nghe. Dù bây giờ Lạc Thậm đầu óc không tỉnh táo, đây cũng không phải nơi hắn nên ở lại.