Vừa nghe đến cái tên đó, Lạc Thậm liền nhớ đến trận dây dưa đêm qua, không khỏi nhức đầu: “Hắn có chuyện gì?”
“Thưa, nói là có liên quan đến… vụ án đêm qua. Cố đại nhân chợt nhớ còn một việc chưa bẩm báo, nên đặc biệt tự mình đến trình lên Hoàng Thượng.”
Lạc Thậm: “…”
Toàn nói bừa.
Y phất tay, bảo Trường An hồi đáp: “Có chuyện gì thì đợi mai lên triều hãy bàn.”
Thế nhưng, Cố Hành Chi đứng bên ngoài loan giá nào chịu bỏ lỡ cơ hội, vẫn cố chặn đường: “Bẩm Hoàng Thượng, mai là ngày nghỉ.”
Lạc Thậm: “…”
Y nhắm mắt lại. Thấy vậy, Trường An bèn đề nghị: “Cố tướng quân đã nhất quyết muốn bẩm, chi bằng ngài cứ nghe một lần cho xong, chứ để ngài ấy mỗi ngày nhả ra một chút, thật chẳng đâu vào đâu.”
Trường An vừa nói vừa liếc nhìn người bên ngoài, thầm thở dài trong lòng. Người gì mà tuấn tú đến thế, vậy mà đầu óc lại chẳng sáng sủa gì. Đến giờ vẫn chưa nhận ra mình đã ngủ với Hoàng Đế rồi sao? Sao còn dám cả gan mò tới tận đây?
Nhưng mà…
Hắn lại đưa mắt nhìn sang Lạc Thậm.
Nếu hai người họ thành một đôi, cũng đâu phải chuyện không thể?
Lời của Trường Tâm vào buổi sáng lại chợt ùa về trong tâm trí, khiến Trường An bỗng hiểu ra dụng ý của Trường Tâm. Hắn âm thầm tính toán, lát nữa về sẽ miễn phạt cho Trường Tâm. Đúng lúc ấy, Lạc Thậm mở mắt ra, nói: “Bảo hắn theo trẫm đến Thư phòng.”
“Vâng.”
Trường An bước ra khỏi loan giá, nói với Cố Hành Chi: “Gần đây Hoàng Thượng long thể không được khỏe, Cố tướng quân nên chú ý chừng mực.”
Cố Hành Chi khựng lại, rồi nhìn về phía loan giá.
Long thể không khỏe?
Thảo nào sáng nay sắc mặt y trắng bệch, trông cứ như chưa tỉnh ngủ.
Hắn chắp tay nói: “Bản quan đã rõ.”
Trường An quay vào, dặn dò thái giám bên cạnh trông chừng cẩn thận, rồi rời đi lấy thuốc.
Một lát sau, loan giá dừng lại.
Cố Hành Chi không kìm được, ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua lớp rèm lụa mỏng manh, hắn trông thấy một gương mặt tiều tụy, xanh xao.
Lạc Thậm vốn có dung mạo hơn người, lại được nuông chiều từ nhỏ. Tiên Hoàng chưa từng để y phải nhọc lòng, ngay cả việc cầm quân cũng không cho y tham gia. Có người từng nghi ngờ, liệu có phải Tiên Hoàng cố tình làm vậy để khiến Thái tử trở nên nhu nhược, rồi nhân đó phế bỏ y, lập Lạc Minh thay thế.
Nhưng đến tận lúc lâm chung, Tiên Hoàng vẫn lo lắng Lạc Thậm sẽ không sống yên ổn nơi triều chính, nên nhất quyết triệu Cố Hành Chi đang chinh chiến nơi xa về làm bạn với y.
Lúc ấy, mọi người mới hiểu, thì ra Tiên Hoàng chỉ đơn thuần là quá mực cưng chiều y mà thôi.
Nhìn gương mặt ấy, Cố Hành Chi có thể hình dung ra một Lạc Thậm vô lo vô nghĩ, sống những ngày tháng vui vẻ tự tại. Hắn cũng hiểu rằng trọng trách nặng nề đột ngột giáng xuống đã khiến y không thể thở nổi, rằng những lo toan chẳng biết bày tỏ cùng ai, cùng vô số sự vụ rối ren đã khiến vị tân Hoàng Đế này sinh bệnh.
Nhưng…
Hiểu thì hiểu vậy.
Ánh mắt Cố Hành Chi dần sâu thêm. Trước khi Lạc Thậm mở mắt, hắn đã thu lại tầm nhìn.
Cũng vì thế mà bỏ lỡ ánh nhìn mờ mịt, quen thuộc đến lạ lùng kia.
Lạc Thậm bước xuống loan giá, đi thẳng đến Thư phòng. Phía sau là một bóng dáng mà y không thể làm ngơ, khiến cổ họng nghẹn lại như có gì chặn ngang.
Y rảo bước ngồi vào ghế chủ tọa, dùng chồng tấu chương cao ngất để che đi sự bối rối trong lòng, lúc này mới hỏi: “Cố Hành Chi, về vụ án, khanh còn điều gì muốn bẩm?”
Cố Hành Chi dâng lên tập hồ sơ đang ôm trong tay.
Hôm qua hắn không chỉ đơn thuần là muốn kéo dài thời gian bên Lạc Thậm. Nếu không có chuyện thật sự, cứ dây dưa mãi, sớm muộn gì cũng khiến y chán ghét.
Vì vậy, hắn cố tình giữ lại chuyện quan trọng nhất để hôm nay mới nói.
“Tân Hoàng vừa kế vị, đã đại xá thiên hạ. Những kẻ tội nặng cũng đều bị lưu đày đến Tây Bắc và các vùng khác. Nhưng khi thần tra lại hồ sơ, phát hiện có một phạm nhân đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.”
Nghe vậy, Lạc Thậm liền lật mở hồ sơ.
“Triệu Văn Trung, giữ chức Huyện thừa huyện Tào, nửa năm trước mưu phản, âm mưu sát hại Hoàng tử Lạc Minh, bị bắt giam vào ngục. Vì chưa khai ra kẻ chủ mưu nên đến nay vẫn bị giam giữ.”
Cố Hành Chi nói tiếp: “Thần đã xem lại báo cáo hành tung của Tần Vương khi ấy. Ghi rõ ngài ấy đi ngang qua huyện Tào thì bị phục kích, may nhờ thị vệ kịp thời cứu thoát. Từ miệng thích khách biết được kẻ chủ mưu là Triệu Văn Trung, lập tức đến phủ bắt người. Nhưng thần rất lấy làm lạ, vì sao ông ta dám mạo hiểm hành thích mà lại không trốn?”