Lạc Thậm nhắm mắt nhưng không sao chợp mắt được.
Đầu đau như búa bổ, thế nhưng y vẫn gắng gượng, không cho phép bản thân thiếp đi.
Tâm trí rối bời, những lời Cố Hành Chi vừa nói cùng với chuỗi sự việc hoang đường trong ngày cứ như lớp cao da chó, bám riết lấy y không buông.
Một lúc sau, thái giám mang tấu chương đến.
Trong phòng, ánh đèn vẫn sáng rực suốt đêm.
Bên kia, tại phủ Tần Vương.
Lạc Minh đang phe phẩy chiếc quạt trong tay, hứng thú nhìn cô gái quật cường đang quỳ trước mặt.
“Triệu cô nương, bản vương đã mấy lần cho người mời, sao cô nương cứ từ chối? Chẳng lẽ bản vương không xứng đáng để gặp mặt?”
Trước mặt hắn ta, cô gái bị ép quỳ dưới đất đột nhiên ngẩng cao đầu vẻ mặt đầy kiêu hãnh, giận dữ trừng mắt: “Phì!”
Tức thì, một kẻ đứng cạnh bước lên, vung tay tát nàng một cái. Trên gò má lại hằn thêm một vệt đỏ. Tính ra, nàng đã bị đánh hơn chục cái, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn xinh xắn giờ đã sưng tấy không ít.
Cái tát ấy đau đến chảy nước mắt, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, không hé nửa lời.
“Hung dữ thật.” Lạc Minh chẳng những không giận mà còn tỏ ra thích thú: “Lúc hầu hạ người khác thì ngoan ngoãn nghe lời, giờ nói với ta một câu lại bướng bỉnh như vậy?”
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Tiểu Linh khẽ biến.
Nàng vốn là tiểu thư con nhà danh giá, nhưng vì bị kẻ gian hãm hại mà gia đình tan nát, bản thân bị bán vào chốn lầu xanh.
Đêm ấy, tú bà toan tính bán đêm đầu tiên của nàng.
Ban đầu bà ta dỗ ngọt, khen nàng là người đẹp nhất trong lầu, nói rằng người đến mua là khách quý, nếu hầu hạ tốt thì chẳng khác gì một bước lên mây, thậm chí còn có thể cứu cha nàng ra khỏi ngục.
Nàng không tin, liền bị ép uống thuốc và bôi lên người thứ thuốc kích tình.
Lợi dụng lúc người khác sơ ý, nàng đẩy ngã tú bà rồi bỏ chạy, vô tình đâm sầm vào Cố Hành Chi, bị phát hiện và bắt lại.
Sau đó, nàng bị nhét vào phòng của một người nào đó…
Thì ra, tất cả đều là âm mưu đã được sắp đặt từ trước?
Triệu Tiểu Linh cau mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi hắn ta: “Ngươi muốn ta làm gì?”
Lạc Minh nhướng mày: “Nghĩ thông rồi à?”
Trong đầu Triệu Tiểu Linh chợt hiện lên hình ảnh một người mặc nữ trang, cười mà như không cười. Nàng nghiến răng căm hận: “Ngươi, có quan hệ gì với y?”
Dù bị hỏi một cách vô lễ, Lạc Minh cũng chẳng để tâm: “Y là hoàng huynh của bản vương, cũng chính là Hoàng Thượng đương triều.”
Hoàng Thượng?
Hoàng Thượng mà lại cải trang làm nữ nhân?
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Triệu Tiểu Linh nhìn hắn ta đầy ngờ vực, vẻ mặt không chút tin tưởng.
Lạc Minh dĩ nhiên hiểu điều đó. Dẫu sao thì việc một vị Hoàng Đế đi tìm hoa hỏi liễu cũng chẳng dễ khiến người ta tin được. Hắn ta nói: “Ngươi không cần phải nghi ngờ. Dù trông y có ra sao, thì y vẫn là Hoàng Thượng.”
“Chuyện này… là do ngươi bày ra?” Triệu Tiểu Linh cũng chẳng buồn xác minh người kia có phải là Hoàng Thượng thật hay không. Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị người phía sau ấn xuống.
Lạc Minh mở quạt, phe phẩy nhàn nhã: “Tất nhiên là vậy.”
“Ngươi muốn gì?”
“Ngươi là người thông minh.” Lạc Minh nói: “Lệnh tôn bị người ta hãm hại vào ngục, cô nương chắc chắn muốn cứu ông ấy ra, đúng không?”
Ánh mắt Triệu Tiểu Linh khẽ dao động, chần chừ nhìn hắn ta.
“Nhưng kẻ hại ông ấy có thế lực chống lưng. Ngươi không thể động vào. Khế ước bán thân của ngươi vẫn còn trong tay bọn họ, chỉ cần họ muốn, ngươi vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.” Lạc Minh khẽ cười: “Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Đôi bên cùng có lợi, thế nào?”
Triệu Tiểu Linh hỏi: “Tại sao ngươi không tìm kẻ khác mà ngươi có thể sai khiến?”
Ở Thiên Hỉ Lâu, nếu hắn ta đã có thể sai khiến tú bà gài bẫy nàng và Hoàng Thượng, thì việc sắp xếp một người khác hẳn không phải việc khó khăn.
Nàng không hiểu, vì sao lại là nàng?
“Bởi vì ngươi đủ thông minh.” Lạc Minh khẽ thở dài.
Hắn ta nào không muốn dùng người của mình, chỉ là người ngoan ngoãn thì không có dã tâm, còn kẻ có dã tâm lại chẳng chịu nghe lời. Chỉ có Triệu Tiểu Linh là ngoại lệ, nàng có mục tiêu của mình, hắn ta cũng có toan tính riêng, đôi bên có thể hợp tác.
Huống chi, nàng đã thành công lên được giường của Lạc Thậm, chỉ riêng điểm này thôi đã là lợi thế lớn.